Ngày 1.8, Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên tòa xét xử (ngày thứ 2) vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.
Các bị cáo có mặt gồm Trịnh Quang Trí (SN 1971, cựu Giám đốc CDC); ông Trần Thanh Mỹ (SN 1970, cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế toán); Đặng Minh Tuyết (SN 1976, cựu Phó trưởng Khoa Xét nghiệm);
Trần Thị Nguyên Hằng (SN SN 1980, cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm); bà Đinh Lê Lê Na (SN 1990, cựu nhân viên kinh doanh của Công ty CP Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên).
Tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo đều thừa nhận cáo trạng truy tố đúng. Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các bị cáo khai không cố tình phạm tội, không cố ý gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Riêng bị cáo Trí, khi nói lời sau cùng vẫn khẳng định mình không nhận tiền chiết khấu từ doanh nghiệp. Không phải nhân viên của bị cáo nhận tiền của Công ty Việt Á thì bị cáo cũng nhận tiền.
Bị cáo Trí cảm thấy rất buồn khi phiên tòa hôm nay không có lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, bởi lẽ, những đơn vị trên đã cùng đồng hành với cơ quan của bị cáo trong thời kỳ chống dịch.
Những đơn vị đó tham gia xem xét, thẩm định giá các gói thầu liên quan vụ án và được tòa mời đến dự phiên xử. Bị cáo Trí mong Hội đồng xét xử có bản án nhân văn nhất đối với cấp dưới để họ sớm trở về với gia đình.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định cần có thêm thời gian để xem xét đưa ra mức án phù hợp với vai trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo.
Do đó, Hội đồng xét xử cho biết sẽ kéo dài thời gian nghị án đến chiều ngày 5.8.
Theo cáo trạng, ông Trí đã chỉ đạo Đặng Minh Tuyết và Trần Thị Nguyên Hằng liên lạc, trao đổi với Đinh Lê Lê Na để tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ xét nghiệm và hợp thức hóa thủ tục thanh toán.
Lúc này, bà Lê Na đã xin ý kiến của Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Á) về việc cho CDC Đắk Lắk mượn hàng và được ông Việt đồng ý.
Theo hướng dẫn của Lê Na, bà Hằng và ông Tuyết đã soạn thảo các công văn mượn hàng gửi Công ty TNHH An Việt, Công ty CP Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế, Công ty CP Việt Á để ông Trí hoặc ông Lê Phúc, Phó Giám đốc CDC Đắk Lắk ký.
Để thanh toán một phần hàng hóa đã tạm ứng, theo chỉ đạo của ông Trí, các khoa, phòng của CDC Đắk Lắk đã hoàn thiện, hợp thức hồ sơ để thanh toán cho các doanh nghiệp.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, việc chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt có chính sách chi chiết khấu cho khách hàng khi mua hàng.
Tổng số tiền chiết khấu trong 4 gói thầu chuyển vào tài khoản của Lê Na là hơn 2,6 tỉ đồng. Trong đó, Lê Na khai đã chi tiền chiết khấu cho Trịnh Quang Trí khoảng 2,1 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Trịnh Quang Trí không thừa nhận việc nhận tiền từ Đinh Lê Lê Na. Tuy nhiên, tài liệu điều tra thu thập có căn cứ xác định Trí đã nhận số tiền hơn 211 triệu đồng từ Đinh Lê Lê Na...