Bộ Công an nêu đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ với sĩ quan là Giáo sư

Quang Việt |

Ngoài thông tin về thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021, trong dự thảo Luật sửa đổi, Bộ Công an còn đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ với sĩ quan là Giáo sư, Tiến sĩ...

Bộ Công an đã hoàn tất dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Công an nhân dân để trình Quốc hội trong thời gian tới.

Trong hai nội dung chính liên quan đến thăng cấp bậc hàm, còn có nâng cao độ tuổi phục vụ của lực lượng sĩ quan công an.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi có nêu thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Về điều này, Bộ Công an lí giải, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình (mỗi năm 3 tháng đối với nam, 4 tháng đối với nữ) cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Do đó, để lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất trong Công an nhân dân phù hợp với quy định nêu trên của Bộ Luật Lao động năm 2019 thì cần quy định thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, công an công an bắt đầu từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân có hiệu lực thi hành.

Việc xác định thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 có phù hợp với quy định tại Điều 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hiệu lực trở về trước đối với chính sách có lợi cho tổ chức, cá nhân hay không?

Về điều này, Bộ Công an lí giải, dự thảo Luật đề xuất thời điểm tính tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất tính từ ngày 1.1.2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhằm:

Thứ nhất, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với lộ trình tăng tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019;

Thứ hai, tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội để cán bộ, chiến sĩ đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhất (theo quy định hiện hành, nam đóng bảo hiểm xã hội đủ 35 năm trở lên, nữ đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm trở lên mới đạt tỷ lệ hưởng lương hưu 75%);

Đồng thời, giúp cân đối quỹ bảo hiểm xã hội nói chung khi kinh phí cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội tăng lên. Mặt khác, quá trình xây dựng Luật, Thường trực Tổ biên tập đã tổ chức lấy ý kiến toàn bộ Công an các đơn vị, địa phương;

Theo đó, Công an đơn vị, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cán bộ, chiến sĩ và đều nhất trí với nội dung này.

Vì vậy, việc áp dụng thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ từ năm 2021 sẽ bảo đảm cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được thụ hưởng các chế độ, chính sách cao hơn, phù hợp với quy định tại Điều 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài các nội dung nêu trên, dự thảo Luật còn sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 30 về về nâng tuổi được kéo dài hạn tuổi phục vụ; nâng tuổi được kéo dài hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp từ 60 tuổi lên 62 tuổi đối với nam; từ 55 tuổi lên 60 tuổi đối với nữ.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an lí giải khác biệt về lộ trình tăng tuổi phục vụ giữa nam, nữ

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân, có nội dung về lộ trình tăng tuổi phục vụ giữa sĩ quan nam, nữ và được Bộ Công an lí giải.

Bộ Công an lí giải tăng 5 tuổi phục vụ của nữ sĩ quan cấp bậc Đại tá

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Bộ Công an đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ với sĩ quan nữ từ 2-5 tuổi.

Bộ Công an giải thích đề xuất Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm Đại tá

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, việc bổ sung một số vị trí trong đó có Trung đoàn trưởng mang cấp bậc hàm Đại tá là phù hợp, dựa trên các quy định, nhiệm vụ.

Thực hư tin đồn Bưu điện huyện Tuyên Hóa... vỡ nợ

PHI LONG - HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Sau khi nghe tin đồn thất thiệt về việc Bưu điện Tuyên Hóa “vỡ nợ” và lãnh đạo bưu điện huyện "ôm tiền" bỏ trốn, nhiều người dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã đổ xô tập trung tại đây để rút tiền tiết kiệm, dù chưa đến kỳ hạn rút.

Lo ngại khó vận hành condotel khi được cấp sổ

ANH HUY |

Trước đây, chưa có hành lang pháp lý dẫn đến tranh chấp sổ cho căn hộ khách sạn (condotel). Khi Nghị định 10 ra đời đã tháo gỡ vướng mắc này, tuy nhiên chuyên gia cho rằng, nếu chưa cấp sổ thì quyền của chủ đầu tư còn nguyên và có thể quản trị được giá trị condotel này. Còn nếu đã cấp và mỗi khách hàng cầm một sổ, vậy làm thế nào để vận hành?

Giữa bức tranh ảm đạm, vẫn có những điểm sáng về xuất khẩu

Cường Ngô |

Xuất khẩu là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Nhưng trụ cột này đang đối mặt khó khăn do nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, thủy sản, đồ gỗ sụt giảm đơn hàng. Tuy nhiên, trong bức tranh ảm đạm đó vẫn có những điểm sáng vụt lên.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bi quan về đàm phán hòa bình Nga - Ukraina

Thanh Hà |

Đàm phán hoà bình ở Ukraina hiện nay là điều bất khả thi khi cả Nga -Ukraina đều tin có thể giành chiến thắng quân sự và không sẵn sàng thỏa hiệp.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi áp lực bán lớn dần

Gia Miêu |

VN-Index cần sớm vượt ngưỡng cản quan trọng quanh 1.055-1.058 điểm nhằm xác nhận tín hiệu quay trở lại xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán.

Bộ Công an lí giải khác biệt về lộ trình tăng tuổi phục vụ giữa nam, nữ

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân, có nội dung về lộ trình tăng tuổi phục vụ giữa sĩ quan nam, nữ và được Bộ Công an lí giải.

Bộ Công an lí giải tăng 5 tuổi phục vụ của nữ sĩ quan cấp bậc Đại tá

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Bộ Công an đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ với sĩ quan nữ từ 2-5 tuổi.

Bộ Công an giải thích đề xuất Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm Đại tá

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, việc bổ sung một số vị trí trong đó có Trung đoàn trưởng mang cấp bậc hàm Đại tá là phù hợp, dựa trên các quy định, nhiệm vụ.