Lợi nhuận mỏng của hàng loạt ông lớn ngành xuất khẩu tỉ USD

Cường Ngô |

Nhiều doanh nghiệp dệt may cho biết chỉ có đơn hàng đến tháng 4, trong khi thời điểm này năm ngoái, đối tác đặt hàng hết quý II, thậm chí cả năm. Do vậy, trong quý I/2023, lợi nhuận của nhiều "ông lớn" mặt hàng xuất khẩu tỉ USD giảm sút.

Đơn hàng giảm mạnh

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư thương mại Thành Công cho biết, đơn hàng của công ty đã nhận cho quý II chỉ đáp ứng khoảng 80% năng lực sản xuất.

Do vậy, mặc dù năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận bằng năm ngoái, nhưng với tình hình này, ông Tuấn cho rằng "rất khó để doanh nghiệp về đích".

Ông Thân Đức Việt - CEO May 10, người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực dệt may nhận định, thời điểm này, có nhiều doanh nghiệp thành lập mới và phát triển, nhưng cũng có doanh nghiệp buộc phải rút lui khỏi thị trường.

Ông Việt chỉ ra nguyên nhân khiến đơn hàng quý I/2023 sụt giảm là bởi nhu cầu tiêu dùng giảm sút, cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine đã đẩy giá năng lượng và lạm phát lên toàn cầu lên cao. Để tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, các doanh nghiệp cần tái cấu trúc và định vị lại thương hiệu, sản phẩm.

Ngành dệt may gặp nhiều khó khăn khi đơn hàng xuất khẩu giảm. Ảnh: Cường Ngô
Ngành dệt may gặp nhiều khó khăn khi đơn hàng xuất khẩu giảm. Ảnh: Cường Ngô

Trong báo cáo gửi Bộ Công Thương mới nhất, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre cũng thẳng thắn nhìn nhận sự khó khăn của doanh nghiệp dệt may khi không có đơn hàng.

Sở này cho rằng, đa số các doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực của tỉnh như dệt may, da giày, túi xách... chưa có đơn hàng lớn cho nguyên năm hoặc bị giảm đơn hàng; nhiều khách hàng nước ngoài đề xuất giá mua rất thấp.

Đồng thời, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong thu mua nguyên liệu phục vụ cho sản xuất; lượng hàng tồn kho của các khách hàng nhập khẩu lớn của các doanh nghiệp tỉnh ở hai thị trường lớn là châu Âu và châu Mỹ còn nhiều.

Lợi nhuận giảm

Với ngành dệt may, khó khăn đã được dự báo trước, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn "trở tay không kịp" khi lâm vào thế khốn đốn với đơn giá thấp hơn dự trù từ 20 - 50%; đơn hàng may cũng nhỏ giọt, thất thường. 

Điều này được thể hiện rõ nét trên bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu niêm yết quý đầu năm. Đã có đơn vị báo lỗ như dệt may Garmex, Gilimex… báo lỗ.

Cụ thể, Gilimex (GIL) vừa công bố mức lỗ lên tới gần 39 tỉ đồng trong quý đầu năm, đây là mức lỗ cao nhất trong lịch sử niêm yết của công ty.

Một đại diện lãnh đạo Gilimex cho biết, mức lỗ quý đầu năm do tình hình kinh tế khó khăn, đơn hàng sụt giảm nên doanh thu xuất bán sụt giảm.

Bên cạnh đó trong quý I/2023, công ty đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để kịp bàn giao đất, khiến chi phí vận hành chung của mảng bất động sản khu công nghiệp tăng mạnh.

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK) cũng cho hay, quý I năm nay, doanh thu thuần của STK giảm 352 tỉ đồng, tương ứng 55% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm tới 94 tỉ đồng, tương ứng 84% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần như "bốc hơi" hoàn toàn, với mức giảm gần 98% (74,6 tỉ đồng), xuống còn 1,6 tỉ đồng.

Tại Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH), doanh thu quý I giảm 51%, và lợi nhuận "bay" 67%. Nguyên nhân do đơn hàng sụt giảm, trong khi chi phí đầu vào tăng.

Trong quý I/2023, doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của MSH đạt 637 tỉ đồng. Sau thuế, lợi nhuận giảm còn 27,3 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái gần 82 tỉ đồng.

Một đơn vị dệt may khác là Garmex (GMC) cũng báo lỗ 16 tỉ đồng trong quý I/2023, sau khi lỗ ròng 66 tỉ trong năm qua.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vừa tổ chức hồi cuối tháng 4, ông Bùi Văn Tiến - Tổng Giám đốc Việt Tiến cho biết, năm 2023, dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh đó việc giữ ổn định lao động, thị trường, khách hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Công ty.

Do vậy, năm 2023, Việt Tiến chỉ đặt mục tiêu đạt doanh thu 8.030 tỉ đồng (bằng 95% so với thực hiện năm 2022); lợi nhuận trước thuế 200 tỉ đồng (bằng 96% so với năm 2022); Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bấp bênh lao động xuất khẩu khi về nước

Quỳnh Chi |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2023 là hơn 28.400 người. Con số này cho thấy thị trường xuất khẩu dần lấy lại “phong độ” thời điểm trước dịch COVID-19, với khoảng 120.000 người đi làm việc tại nước ngoài mỗi năm. Cùng với bức tranh tươi sáng đó, chuyện lao động hết thời hạn về nước, tìm việc làm là vấn đề khá nan giải...

Giá tăng 5 USD/tấn, xuất khẩu gạo của Việt Nam nhiều lạc quan

Vũ Long |

Xuất khẩu lạc quan đang tạo đà đẩy giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới tăng thêm 5 USD/tấn. Xuất khẩu gạo có cơ hội tăng mạnh hơn từ quý II/2023.

Làm gì để xuất khẩu thắng lợi ở nửa cuối năm 2023?

Anh Tuấn |

Theo nhận định của các chuyên gia, để thắng lợi ở nửa cuối năm, ngoài tình hình dịch COVID-19 phải được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp xuất khẩu phải đẩy mạnh nhiều giải pháp như chuyển đổi số, sản xuất xanh để đáp ứng yêu cầu của đối tác, đa dạng thị trường và chủng loại sản phẩm.

Lừa đảo qua mạng: Vì sao biết số tài khoản vẫn không lấy lại được tiền?

Cát Tường - Phương Uyên |

Thời gian qua, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo mạo danh qua điện thoại… vô cùng tinh vi. Với những chiêu thức liên tục biến đổi, rất nhiều người đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo và mất hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỉ đồng.

Để bàn luận, chỉ ra những chiêu trò tinh vi và tìm giải pháp về vấn đề này, báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu - Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia.

Lái xe máy bon bon trên cao tốc và muôn lí do biện minh khi bị xử lý

Tô Thế |

Hà Nội - Đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng khi xe máy đi vào làn cao tốc trên Đại lộ Thăng Long, có người đã tử vong, người bị thương, phương tiện thì hư hỏng. Tuy nhiên hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt phương tiện cố tình vi phạm.

“Lễ hội Văn hoá và Du lịch Mường Lò 2022” nhận giải Vàng quốc tế

Chí Long |

Sự kiện “Lễ hội Văn hoá và Du lịch Mường Lò” vừa được vinh danh giải Vàng ở hạng mục Best Arts & Cultural Event (Sự kiện văn hoá nghệ thuật xuất sắc nhất) tại Event Marketing Awards 2023.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận thừa nhận giao đất cho Tân Việt Phát sai quy định

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Ngọc Hai - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - giải trình về hành vi liên quan đến giao đất sai, khiến Nhà nước thất thoát hơn 45 tỉ đồng.

61 năm tù cho nhóm chạy điều chuyển ông Đinh Văn Nơi

Lâm Điền |

Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 61 năm tù cho nhóm chạy điều chuyển ông Đinh Văn Nơi.

Bấp bênh lao động xuất khẩu khi về nước

Quỳnh Chi |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2023 là hơn 28.400 người. Con số này cho thấy thị trường xuất khẩu dần lấy lại “phong độ” thời điểm trước dịch COVID-19, với khoảng 120.000 người đi làm việc tại nước ngoài mỗi năm. Cùng với bức tranh tươi sáng đó, chuyện lao động hết thời hạn về nước, tìm việc làm là vấn đề khá nan giải...

Giá tăng 5 USD/tấn, xuất khẩu gạo của Việt Nam nhiều lạc quan

Vũ Long |

Xuất khẩu lạc quan đang tạo đà đẩy giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới tăng thêm 5 USD/tấn. Xuất khẩu gạo có cơ hội tăng mạnh hơn từ quý II/2023.

Làm gì để xuất khẩu thắng lợi ở nửa cuối năm 2023?

Anh Tuấn |

Theo nhận định của các chuyên gia, để thắng lợi ở nửa cuối năm, ngoài tình hình dịch COVID-19 phải được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp xuất khẩu phải đẩy mạnh nhiều giải pháp như chuyển đổi số, sản xuất xanh để đáp ứng yêu cầu của đối tác, đa dạng thị trường và chủng loại sản phẩm.