Thanh Hoá:

Bí thư kiêm Chủ tịch phường Đông Thọ đứng trên bè cho đội quy tắc kéo đi trên phố

Xuân Hùng |

Sáng 11.10, trên mạng xã hội lan truyền đến chóng mặt hình ảnh 2 người phụ nữ đứng trên chiếc bè luồng. Một người đàn ông kéo đằng trước, người đàn ông khác đi bên cạnh.

Dư luận cho rằng, 2 người phụ nữ đứng trên bè đó là bà Nguyễn Thị Tâm - Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, và bà Trịnh Thanh Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND phường.

 
Bà Nguyễn Thị Tâm - Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đông Thọ đứng sau, bà Trịnh Thanh Thuỷ - Phó Chủ tịch phường đứng trước. Ảnh trên mạng xã hội.  

Đa số bình luận đều tỏ ra bức xúc cho rằng đó là hình ảnh phản cảm, nhất là khi mưa gió tơi bời, nhân dân lầm than mà cán bộ phường lại đứng trên bè cho người khác kéo. 

Xác minh, 2 người phụ nữ đứng trên bè đúng là bà Tâm và bà Thuỷ. Bà Tâm đứng sau, bà Thuỷ đứng trước. Hình ảnh được chụp sáng 11.10 tại đường Thành Thái, đoạn gần Trường Tiểu học Đông Thọ. 

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Tâm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đông Thọ xác nhận sáng nay có đứng trên bè cùng một người phụ nữ khác. Bà Tâm tỏ ra khá bức xúc vì hình ảnh đó bị lan truyền trên mạng xã hội và cho rằng bà hành dân. 

Bà Tâm trả lời PV Lao Động với giọng điệu vừa khá bức xúc, vừa tưng tửng.

 
Bà Nguyễn Thị Tâm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đông Thọ. Ảnh trên mạng xã hội.  

Theo bà Tâm, khi đó bà định vào mấy hộ dân nhưng nước lớn quá. “Thấy cái bè của dân để bên cạnh, anh em quy tắc mới bảo chị trèo lên trên đây đi, bọn tôi kéo chị vô trong chỗ khô khô rồi mượn cái quần của cô cán bộ trong đó”.

Theo bà Tâm, do sáng nay chuẩn bị đi chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân nên bà và bà Thuỷ mặc váy công sở. 

Tuy nhiên, theo bà Tâm, bà cũng không thể đi đến nơi mượn quần vì cái bè ọp ẹp nên phải lội nước. “Sau đó, tôi còn bế mấy đứa trẻ con ra nhưng nó không quay mà chỉ quay khi tôi đứng trên bè”.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đông Thọ tỏ ra khá bất chấp trước hình ảnh và lời bình trên mạng, kể cả báo chí. Bà nói: “Bọn tôi chả cần phải tiếp ai hay chả cần phải nói ai. Còn cái việc dân hiếu kỳ, người ta cứ bình thoải mái. Giờ cứ quay thoải mái, một nghìn người like cũng được, bọn tôi chả ngại. Bọn tôi có vấn đề gì đâu”. 

Bà Tâm cho biết, bà không ngại gì vì “Cứ hỏi nhân dân phường này xem lãnh đạo phường có quan tâm đến nhân dân không”. Từ sáng đến giờ, bà đã phải thay 3 bộ quần áo, đưa hàng trăm suất quà cứu trợ bà con vì phường bà, chỉ riêng 2 phố: Thành Công và Đoàn Kết đã có đến 300 nóc nhà, 500 hộ với hơn 1.500 khẩu bị ngập nước vì 3h đêm qua, nước sông Hạc lên to dâng ngập vào nhà. 

“Bao nhiêu hoa đi chúc mừng các doanh nghiệp đang chất đống đây này” - bà Tâm nói. 

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.