Bế mạc phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

L.HOA |

Chiều 19.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ngay sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Với tinh thần không ngừng đổi mới, UBTVQH thực hiện thí điểm một số cải tiến về cách thức tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; qua đó, tạo được sự tương tác, đối thoại trực diện của người thoại và trả lời. Từ đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người điều hành, người chất vấn và trả lời chất vấn đáp ứng được nhu cầu đặt ra nhiều đại biểu được chất vấn; cách chất vấn ngắn gọn, không trùng ý; Bộ trường trả lời trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề không mất nhiều thì giờ ghi chép hoặc khi trả lời không bỏ sót câu hỏi.

Việc thí điểm này tiếp tục đánh giá rút kinh nghiệm và làm căn cứ để báo cáo Quốc hội cho tiếp tục đổi mới, thực hiện tại kì họp thứ 5 tới - Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Để có cơ sở triển khai các giải pháp đã cam kết và báo cáo kết quả với Quốc hội, đề nghị Tổng thư kí Quốc hội sớm gửi thông báo kết luận của UBTVQH về chất vấn đến các cơ quan hữu quan. Đồng thời, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục giám sát thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động phiên giải trình về vấn về cần thiết trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm phụ trách để kịp thời có giải pháp xử lý vấn đề bất cập, hạn chế, đáp ứng yêu cầu của cử tri để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phiên chất vấn này cũng kết thúc phiên họp 22 của UBTVQH. Các nội dung được xem xét, quyết định trong đợt 1 của phiên họp đã được gửi thông thông báo kết luận của UBTVQH đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Sau phiên họp này, UBTVQH chỉ còn 2 phiên họp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Tại phiên họp thứ 23 sẽ có khối lượng công việc lớn cho ý kiến 12 dự án luật và nhiều nội dung quan trọng khác. Các dự án luật lần đầu trình tại kì họp thứ 5 của Quốc hội cần phải được UBTVQH xem xét, cho ý kiến, chậm nhất là tại phiên họp 23.

Phiên họp thứ 24 vào tháng 5 có thời gian hạn chế do sát với ngày khai mạc kì họp nên tập trung cho ý kiến các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước và xem xét rà soát lần thứ 2, thứ 3 nếu có đối với dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương chuẩn bị các dự án luật bảo đảm tiến độ trình UBTVQH kịp thời cho ý kiến.

L.HOA
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp thẳng thắn nhận trách nhiệm thuộc lĩnh vực phụ trách

L.HOA |

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã nói như vậy khi kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 19.3.

Chất vấn Bộ trưởng: Giáo viên hưởng thang bảng lương cao nhất là phù hợp

L.HOA |

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khi trả lời chất vấn của các đại biểu tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về các vấn đề nổi cộm của ngành sáng 19.3.

Hôm nay (19.3) hai bộ trưởng sẽ đăng đàn thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay”

Xuân Hải |

Theo kế hoạch, hôm nay (19.3),  Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về các vấn đề nổi cộm của ngành mình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp thẳng thắn nhận trách nhiệm thuộc lĩnh vực phụ trách

L.HOA |

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã nói như vậy khi kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 19.3.

Chất vấn Bộ trưởng: Giáo viên hưởng thang bảng lương cao nhất là phù hợp

L.HOA |

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khi trả lời chất vấn của các đại biểu tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về các vấn đề nổi cộm của ngành sáng 19.3.

Hôm nay (19.3) hai bộ trưởng sẽ đăng đàn thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay”

Xuân Hải |

Theo kế hoạch, hôm nay (19.3),  Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về các vấn đề nổi cộm của ngành mình.