Bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị

HỮU CHÁNH |

Lai Châu - Lực lượng nào gần dân, sát dân và liên quan đến quyền và lợi ích của người dân nhất thì đó chính là lực lượng đóng vai trò quan trọng, nòng cốt trong công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền.

Sáng nay (23.8), Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của 3.100 đại biểu tại 114 điểm cầu trực tuyến trên toàn tỉnh Lai Châu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ cho biết, nhân quyền ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị thế giới, là một trong ba trụ cột hoạt động của Liên Hợp Quốc cùng với hòa bình, an ninh và phát triển.

 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Đối với Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bảo đảm, thúc đẩy quyền con người là chủ trương xuyên suốt, thể hiện trong hàng loạt các văn bản của Đảng, Chính phủ và hiến định trong Hiến pháp 2013.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng XIII tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm quyền con người khi khẳng định “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Kỷ, các thế lực thù địch, thiếu thiện chí ở trong và ngoài nước thường xuyên lợi dụng vấn đề nhân quyền để kích động các hoạt động chống phá đất nước.

Trong đó, vấn đề dân tộc thiểu số, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do ngôn luận, Internet và gần đây là vấn đề mua bán người đang bị lợi dụng để xuyên tạc, vu cáo, hạ uy tín của Việt Nam, tạo cớ cho các hoạt động gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của ta.

"Việc trang bị thông tin, kiến thức cho cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền ở các địa phương là hết sức cần thiết, góp phần đấu tranh hiệu quả với hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam", Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ nói.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lai Châu
Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lai Châu.

Cùng phát biểu tại Hội nghị, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian qua, công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, thực hiện hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống và quyền con người của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Do vậy, tình hình an ninh, trật tự ở địa phương cơ bản ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; không để phát sinh các vấn đề phức tạp, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, nhận thức về vấn đề nhân quyền và công tác nhân quyền của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được đầy đủ; chưa được tiếp cận sâu, rộng với các kiến thức nền về công tác nhân quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu xác định, công tác nhân quyền trên địa bàn toàn tỉnh đối với công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền là nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

"Lực lượng nào gần dân, sát dân và liên quan đến quyền và lợi ích của người dân nhất thì đó chính là lực lượng đóng vai trò quan trọng, nòng cốt trong công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền", ông Tống Thanh Hải nói.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hội đồng Nhân quyền thông qua nghị quyết do Việt Nam soạn thảo và đề xuất

Thanh Hà |

Việt Nam cùng Bangladesh, Philipines soạn thảo và đề xuất nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người, được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua tại khóa họp thứ 50.

Việt Nam dự Khóa họp lần thứ 50 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Tại Khóa họp 50 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines sẽ đồng tổ chức Phiên thảo luận chuyên đề về đảm bảo quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Đề nghị Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2023 - 2025), Ủy ban ranh giới thềm lục địa (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Ủy ban pháp lý và kỹ thuật (nhiệm kỳ 2023 - 2027).

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hội đồng Nhân quyền thông qua nghị quyết do Việt Nam soạn thảo và đề xuất

Thanh Hà |

Việt Nam cùng Bangladesh, Philipines soạn thảo và đề xuất nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người, được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua tại khóa họp thứ 50.

Việt Nam dự Khóa họp lần thứ 50 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Tại Khóa họp 50 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines sẽ đồng tổ chức Phiên thảo luận chuyên đề về đảm bảo quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Đề nghị Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2023 - 2025), Ủy ban ranh giới thềm lục địa (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Ủy ban pháp lý và kỹ thuật (nhiệm kỳ 2023 - 2027).