Hội đồng Nhân quyền thông qua nghị quyết do Việt Nam soạn thảo và đề xuất

Thanh Hà |

Việt Nam cùng Bangladesh, Philipines soạn thảo và đề xuất nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người, được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua tại khóa họp thứ 50.

Ngày 8.7 tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kết thúc khóa họp thường kỳ lần thứ 50, với 23 Nghị quyết và 1 Quyết định được thông qua, trong đó có Nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam cùng Bangladesh và Philipines soạn thảo và đề xuất, tập trung vào quyền lương thực và biến đổi khí hậu.

Khóa 50 Hội đồng Nhân quyền diễn ra từ ngày 13.6-8.7.2022 theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, bao gồm 9 phiên đối thoại với Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc; 8 phiên thảo luận chuyên đề về các chủ đề; và 27 phiên đối thoại với các Thủ tục đặc biệt; 1 phiên thảo luận khẩn cấp về tình hình nhân quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan.

Tại khóa họp, Hội đồng Nhân quyền cũng đã xem xét, thảo luận 76 báo cáo chuyên đề; xem xét thông qua báo cáo Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của 13 nước; tiến hành bổ nhiệm nhân sự cho 8 Thủ tục đặc biệt. Quyền của phụ nữ là ưu tiên lớn nhất tại khóa họp này, với hầu hết các phiên thảo luận chuyên đề đều có chủ đề liên quan đến quyền của phụ nữ.

Đoàn Việt Nam do Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt dẫn đầu, đã tích cực tham dự khóa 50, trong đó cùng với Bangladesh và Philippines đồng tổ chức Phiên thảo luận chuyên đề về đảm bảo quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Với nỗ lực đề xuất, soạn thảo nội dung và vận động của Phái đoàn Việt Nam cùng các Phái đoàn Bangladesh và Philippines tại Geneva, ngày 7.7, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết năm 2022 về biến đổi khí hậu và quyền con người, tập trung vào quyền lương thực và biến đổi khí hậu, với đông đảo các nước tham gia đồng bảo trợ.

Sự tham gia tích cực trong nhóm nòng cốt xây dựng và giới thiệu Nghị quyết này của Hội đồng Nhân quyền phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cũng như trong ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần thực hiện chính sách đối ngoại chủ động, tích cực, có trách nhiệm với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Đoàn Việt Nam đã tích cực phát biểu tại 18 phiên họp như các phiên thảo luận về đảm bảo quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu, quản trị tốt trong bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong và sau đại dịch COVID-19, hợp tác kỹ thuật và xây dựng năng lực nhằm thúc đẩy bình đẳng và sự tiến bộ của phụ nữ, quyền sức khỏe, quyền giáo dục...

Cùng với các nước ASEAN, đoàn Việt Nam cũng đã có một số phát biểu chung về các chủ đề ASEAN cùng quan tâm, chia sẻ như hợp tác kỹ thuật và xây dựng năng lực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; biến đổi khí hậu và quyền con người; quản trị tốt trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong và sau đại dịch COVID-19.

Đặc biệt nhân dịp khóa họp này của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã tổ chức “Triển lãm ảnh về các cộng đồng dân tộc và tôn giáo tại Việt Nam: Hòa hợp trong Đa dạng” tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, khai mạc ngày 28.7 đúng vào ngày Gia đình Việt Nam.

Sự tham gia tích cực của đoàn Việt Nam tại khóa họp 50 của Hội đồng Nhân quyền cùng với triển lãm nêu trên cũng như việc Việt Nam ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc (1977-2022).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị doanh nghiệp Mỹ tích cực đầu tư vào chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các doanh nghiệp và doanh nhân Mỹ tích cực đầu tư vào chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Việt Nam chia buồn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia quyến ngài Abe Shinzo.

Việt Nam phản hồi tin Mỹ muốn hợp tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thanh Hà |

Việt Nam quan tâm đến thông tin Mỹ muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đề nghị doanh nghiệp Mỹ tích cực đầu tư vào chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các doanh nghiệp và doanh nhân Mỹ tích cực đầu tư vào chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Việt Nam chia buồn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia quyến ngài Abe Shinzo.

Việt Nam phản hồi tin Mỹ muốn hợp tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thanh Hà |

Việt Nam quan tâm đến thông tin Mỹ muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).