Bản báo cáo "chấn động" về vụ cháu bé kéo đàn ở Bờ Hồ

Bảo Thắng |

Một thông tin vô cùng “sốc” từ bản báo cáo của Tổ công tác liên quan đến câu chuyện “Cháu bé đánh đàn ở Bờ Hồ bị truy giấy phép”, theo đó, bố cháu bé và chính cháu bé đã có lời lẽ xúc phạm tổ công tác khi bị nhắc nhở.

Cụ thể, theo báo cáo, vào hồi 19h40 tối 28.7, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, tổ công tác gồm Nguyễn Thu Hiền, Phó trưởng Phòng Văn hoá UBND quận, Phạm Tùng Lâm, Trưởng ban quản lý hồ Hoàn Kiếm, Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội CSGT – TT- CĐ và Nguyễn Đức Doanh, Tổ phó trật tự Bờ Hồ thực hiện kiểm tra các hoạt động trên tuyến phố đi bộ thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong quá trình làm việc, tổ công tác nhận thấy 1 cháu bé khoảng 10 tuổi đang kéo đàn violin (đàn vĩ cầm), trước mặt cháu bé mở hộp đàn, trong đó có 2 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, 1 tờ mệnh giá 10.000 đồng. Thấy vậy, bà Nguyễn Thu Hiền ra nhắc nhở cháu bé đóng hộp đàn lại và giải thích cho cháu bé biểu diễn không được xin tiền, bởi điều đó là phản cảm.

Ngay lúc đó, cháu bé lên tiếng: “Cháu kéo đàn ở đây mấy năm rồi, có ai nhắc nhở gì đâu”. Cùng lúc, bố cháu bé đi tới và hỏi tổ công tác sao lại cấm vô lý như vậy.

Tổ công tác đã giải thích cho bố cháu bé: “Tuyến phố đi bộ mới thực hiện từ tháng 9/2016 chứ không phải mấy năm nay, nếu ai cũng biểu diễn để xin tiền như cháu bé con anh thì tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành tuyến phố đi bộ xin tiền, còn cháu chơi đàn với mục đích cống hiến nghệ thuật, biểu diễn cho mọi người xem thì chúng tôi không cấm”.

Theo tổ công tác, ngay khi giải thích, bố cháu bé dùng chân đạp vào nắp đàn để đậy xuống, và cháu bé dừng chơi đàn. Thấy con dừng chơi, bố cháu bé gặng hỏi: “Tại sao con không chơi”, cháu bé không nói gì và quay đi. Cùng lúc, bố cháu bé có lời lẽ lăng mạ tổ công tác: “XXX cái bọn nhà quê, cái bọn vô học, XXX hiểu gì về nghệ thuật làm con tao phải khóc”.

Được biết, sau đó, chính cháu bé cũng có lời lẽ xúc phạm tổ công tác trước rất nhiều người dân xung quanh.

Luận bàn về nội dung này, luật sư Vi Văn A, Trưởng văn phòng luật sư số 7, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho hay, cần tách bạch hành vi giữa cấm và không cấm cháu bé chơi đàn, giữa kinh doanh và phi lợi nhuận, cũng như cần làm rõ, xử lý nghiêm minh những hành vi xúc phạm người đang thi hành công vụ.

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Vụ cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ: Giám đốc Sở VHTT nói phải xin phép mới được biểu diễn

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội ồn ào trước câu chuyện về cậu bé 15 tuổi đứng kéo đàn ở bờ hồ Hoàn Kiếm và bị lực lượng chức năng “hỏi thăm” giấy phép biểu diễn. Lâu nay, mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên các tuyến phố đi bộ khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đều phải được xin phép, để tránh cảnh “nhà nhà kéo ra phố biểu diễn”, nhưng lần này, nhiều người băn khoăn: Liệu có cần duy trì cách xin-cho trong hoạt động biểu diễn ở phố đi bộ hiện nay, khi việc biểu diễn đó tạo ra sự hứng thú cho du khách.

Thành uỷ chỉ đạo công an khẩn trương điều tra vụ cháy ở Hoài Đức

Bảo Thắng |

Ngay khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Hoài Đức, Thành uỷ Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Đại diện BQL hồ Hoàn Kiếm: Không có chuyện quát nạt cậu bé chơi đàn violon

Vương Trần |

Liên quan đến thông tin công an trực khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm “quát tháo” cậu bé chơi đàn violon đang gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua, đại diện BQL hồ Hoàn Kiếm khẳng định không hề có chuyện quát nạt cậu bé chơi đàn violon.

Giữa tâm “bão” nghi ngại, Hà Nội vẫn muốn lập riêng Hội chơi Poker

Long Nguyễn |

Giữa lúc Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam còn đang loay hoay, chưa biết phải làm sao với 4 CLB thành viên có truyền thống chống lệnh, thì một nguồn tin của PV Báo Lao Động khẳng định, Hà Nội cũng đang muốn lập Hội Bridge & Poker cho riêng mình. Thông tin trên khiến nhiều người nghi ngại...

Truy giấy phép cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ: Đại biểu Quốc hội nói “không nên“

Bảo Thắng |

Sau khi chứng kiến việc một cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ bị công an truy giấy phép, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến cho rằng, đây là một hoạt động văn hoá cộng đồng, cần hoan nghênh, không nên cứng nhắc xử lý.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Vụ cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ: Giám đốc Sở VHTT nói phải xin phép mới được biểu diễn

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội ồn ào trước câu chuyện về cậu bé 15 tuổi đứng kéo đàn ở bờ hồ Hoàn Kiếm và bị lực lượng chức năng “hỏi thăm” giấy phép biểu diễn. Lâu nay, mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên các tuyến phố đi bộ khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đều phải được xin phép, để tránh cảnh “nhà nhà kéo ra phố biểu diễn”, nhưng lần này, nhiều người băn khoăn: Liệu có cần duy trì cách xin-cho trong hoạt động biểu diễn ở phố đi bộ hiện nay, khi việc biểu diễn đó tạo ra sự hứng thú cho du khách.

Thành uỷ chỉ đạo công an khẩn trương điều tra vụ cháy ở Hoài Đức

Bảo Thắng |

Ngay khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Hoài Đức, Thành uỷ Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Đại diện BQL hồ Hoàn Kiếm: Không có chuyện quát nạt cậu bé chơi đàn violon

Vương Trần |

Liên quan đến thông tin công an trực khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm “quát tháo” cậu bé chơi đàn violon đang gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua, đại diện BQL hồ Hoàn Kiếm khẳng định không hề có chuyện quát nạt cậu bé chơi đàn violon.

Giữa tâm “bão” nghi ngại, Hà Nội vẫn muốn lập riêng Hội chơi Poker

Long Nguyễn |

Giữa lúc Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam còn đang loay hoay, chưa biết phải làm sao với 4 CLB thành viên có truyền thống chống lệnh, thì một nguồn tin của PV Báo Lao Động khẳng định, Hà Nội cũng đang muốn lập Hội Bridge & Poker cho riêng mình. Thông tin trên khiến nhiều người nghi ngại...

Truy giấy phép cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ: Đại biểu Quốc hội nói “không nên“

Bảo Thắng |

Sau khi chứng kiến việc một cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ bị công an truy giấy phép, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến cho rằng, đây là một hoạt động văn hoá cộng đồng, cần hoan nghênh, không nên cứng nhắc xử lý.