Vụ cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ: Giám đốc Sở VHTT nói phải xin phép mới được biểu diễn

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội ồn ào trước câu chuyện về cậu bé 15 tuổi đứng kéo đàn ở bờ hồ Hoàn Kiếm và bị lực lượng chức năng “hỏi thăm” giấy phép biểu diễn. Lâu nay, mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên các tuyến phố đi bộ khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đều phải được xin phép, để tránh cảnh “nhà nhà kéo ra phố biểu diễn”, nhưng lần này, nhiều người băn khoăn: Liệu có cần duy trì cách xin-cho trong hoạt động biểu diễn ở phố đi bộ hiện nay, khi việc biểu diễn đó tạo ra sự hứng thú cho du khách.

Không được biểu diễn vì chưa có giấy phép?

Trên facebook cá nhân, chị Bùi Thị Thanh Hằng (Hà Nội) đã rất bức xúc chia sẻ về việc con trai chị khi đang chơi đàn violon ở Bờ Hồ thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng với lý do chưa có giấy phép biểu diễn.

Chị Hằng cho biết, khi con trai mình chơi đàn rất nhiều người dân và du khách đã dừng chân và say sưa xem cháu biểu diễn. Theo chị việc biểu diễn này góp phần làm cho khu phố đi bộ có thêm điểm nhấn, để mọi người được thưởng thức nghệ thuật.

Cũng theo chị Hằng, con trai chị biểu diễn có đặt hộp đựng đàn ở phía trước để những người nghe nhạc, thưởng thức nhạc ủng hộ tiền. Và đây là hoạt động hoàn toàn tự nguyện, số tiền nhận được, con chị đều dùng vào các hoạt động thiện nguyện.

Điều khiến chị Hằng không hài lòng nhất là trong khi con trai mình đang biểu diễn, lực lượng công an xuất hiện, yêu cầu cháu không được chơi đàn ở khu vực phố đi bộ vì cần phải có giấy phép biểu diễn. Đặc biệt, chị Hằng còn cho rằng công an đã có hành vi dọa giẫm, nạt nộ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của con chị. Việc chị bức xúc không phải là vì “giấy phép biểu diễn”, mà là thái độ của cơ quan chức năng, làm con chị sợ hãi khóc.

“Việc cháu đang kéo đàn mà công an ra dọa giẫm, nạt nộ là một hình ảnh vô cùng xấu xí. Các anh hoàn toàn có thể gặp bố mẹ cháu, hỏi han và hướng dẫn chúng tôi nếu hoạt động đó cần phải xin phép… “- chị Hằng chia sẻ.

Hiện tại, phía Công an quận Hoàn Kiếm chưa lên tiếng về sự việc này.

Theo gia đình chị Hằng, con trai chị đã không ít lần biểu diễn ở phố đi bộ, nhưng lần này bị công an nhắc nhở vì chưa xin phép biểu diễn. Ảnh: Thanh Hằng

“Muốn biểu diễn cần phải xin phép”

Từ câu chuyện chị Hằng chia sẻ, những giờ qua đã bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội về việc: Tại sao có giấy phép mới được biểu diễn ở phố đi bộ Hoàn Kiếm. Việc này có cần thiết hay không, nếu những hoạt động biểu diễn văn minh, tạo ra sự hứng thú cho người xem, thu hút khách du lịch?

Đang đi công tác, chưa nắm được tình hình, nhưng ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội – thẳng thắn nêu quan điểm về sự việc này: Về nguyên tắc mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên các tuyến phố đi bộ khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, nhất là việc có đặt hòm quyên tiền thì đều phải thông báo cho cơ quan chức năng biết. Trong trường hợp của con trai chị Hằng, gia đình chỉ cần thông báo trước cho Sở VHTT hoặc UBND quận Hoàn Kiếm về thời gian biểu diễn, biểu diễn những gì trên phố đi bộ. Với những trường hợp khác cũng vậy, để cơ quan chức năng quản lý, cũng như sắp xếp khu vực cho các nghệ sĩ đứng biểu diễn.

“Nếu ai cứ thích thì ra biểu diễn, không thông báo gì với chúng tôi, nhỡ đâu họ mang những tiết mục phản cảm ra đó biểu diễn thì sao? Thủ tục thông báo cần thiết để các nhà quản lý nắm tình hình, sắp xếp vị trí biểu diễn, tránh việc đặt “hòm” từ thiện tràn lan” – lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội giải thích thêm.

Phải nói, hơn một năm nay, từ khi đưa không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào hoạt động, nơi đây đã trở thành không gian đặc biệt, được nhiều người dân thủ đô và du khách yêu thích. Mỗi tối cuối tuần, phố đi bộ đều nườm nượp khách tới thăm, thưởng thức nghệ thuật đường phố. Từ nhạc dân tộc, nhạc cổ điển tới nhảy hiện đại ở khắp các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ.

Tuy nhiên, việc biểu diễn tự phát, gây huyên náo, ầm ỹ ở đây đã được nhiều người dân phản ánh tới cơ quan chức năng, cho rằng nên quản lý chặt chẽ hơn. Kể cả hành động ngả mũ xin tiền của những người biểu diễn trên phố đi bộ cũng gây tranh cãi.

Một số nghệ sĩ cho rằng việc này là điều hết sức bình thường, có thể bắt gặp ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng cũng có người đưa ra dẫn chứng, ở ga tàu điện ngầm của Pháp chẳng hạn, họ quản lý rất chặt, nghệ sĩ chỉ biểu diễn trong vòng tròn nhất định, nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Chính vì thế phía Hà Nội mới có quy định, yêu cầu tất cả người dân nếu muốn biểu diễn trên phố đi bộ thì cần thông báo trước với cơ quan quản lý, để kiểm soát được các hoạt động diễn ra trong không gian văn hóa đặc biệt của thủ đô.

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội bác đề xuất đổi giờ phố đi bộ

Vương Trần |

Sáng 24.7, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm. Tại đây người đứng đầu thành phố khẳng định không có chuyện thu hẹp giờ mở cửa trên phố đi bộ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách… 

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội bác đề xuất đổi giờ phố đi bộ

Vương Trần |

Sáng 24.7, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm. Tại đây người đứng đầu thành phố khẳng định không có chuyện thu hẹp giờ mở cửa trên phố đi bộ.