Bạc Liêu siết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã ký ban hành Công văn số 835 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bạc Liêu, thời gian qua, công tác kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt được kết quả bước đầu quan trọng; qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một ít cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác này; ở một số nơi thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập còn mang tính hình thức, chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định; kê khai sót nội dung, việc giải trình tài sản và thu nhập tăng thêm chưa rõ ràng; việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc tài sản, thu nhập định kỳ và phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm có lúc chưa được chú trọng... dẫn đến một số cán bộ kê khai thiếu trung thực, vi phạm quy định về kê khai, công khai tài sản đến mức phải bị xử lý kỷ luật.

Một phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bị kỷ luật vì kê khai tài sản không trung thực. Ảnh: Nhật Hồ
Một phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bị kỷ luật vì kê khai tài sản không trung thực. Ảnh: Nhật Hồ

Để kịp thời chấn chỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng và nhà nước về kê khai, kiểm soát tài sản, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập. Đồng thời, phải gương mẫu thực hiện công tác này; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đưa nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra việc lãnh đạo và thực hiện quy trình về kê khai tài sản, thu nhập vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và kế hoạch thanh tra hằng năm của chính quyền; kịp thời báo cáo kết quả đúng theo quy định.

Việc xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm số cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh tối thiểu bằng 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình. Số người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiếu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị theo quy định.

Ban Tổ chức cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp có trách nhiệm thực hiện tốt việc kiểm tra, xác minh tài sản trong quá trình bổ nhiệm, đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử theo phân cấp quản lý cán bộ.

Kiên quyết xem xét, xử lý những trường hợp vi phạm quy định về kê khai, công khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm đúng theo quy định.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bắt được cá sấu nặng 14 kg trên sông ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Vào lúc 20h15 ngày 29.8, lực lượng tìm kiếm tại Thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã bắt được con cá sấu trên kênh 30 tháng 4. Con cá sấu bắt được cân nặng 14kg. Đây là con cá sấu nổi trên sông gây xôn xao dư luận 2 ngày gần đây.

Chủ tịch Bạc Liêu: “Người dân bỏ quê đi tìm việc, Tết mang vài triệu về, ăn Tết xong lại đi”

NHẬT HỒ |

Trước tình trạng nông dân bỏ xứ ra đi tìm việc làm, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng vì Bạc Liêu còn nghèo, còn khó khăn nên nông dân mới bỏ ruộng đồng đi làm ăn xa. Bản thân ông cảm thấy bùi ngùi khi hàng ngàn con em tỉnh nhà năm nào Tết cũng về rồi lại ra đi.

"Nóng" chuyện ô nhiễm nguồn nước nuôi tôm, trồng lúa ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng, nuôi tôm mà người thì xả nước thải xuống sông rạch, người khác lại lấy vào làm nguồn nước để nuôi thì làm sao được. Tôm không thể sống, môi trường không tốt thì ngay cả con người cũng khó sống chứ đừng nói đến con tôm.

Lại phát hiện cá sấu nổi trên sông ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 28.8, ông Huỳnh Văn Tèo - Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu - xác nhận, có việc cá sấu nổi trên sông Phụng Hiệp, đoạn qua địa bàn thị trấn.

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu quá nóng, sẽ chuyển sang văn phòng quản lý

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hơn 2 ngày công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết tuần tới sẽ chuyển số điện thoại đường dây nóng này cho bộ phận văn phòng quản lý.

Kê khai tài sản ở Bạc Liêu: Xác minh 7 người, chỉ 3 người kê khai đúng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thanh tra tỉnh Bạc Liêu lựa chọn ngẫu nhiên 19 người ở 8 sở, ngành địa phương để kiểm tra việc kê khai tài sản. Xác minh 7 người thì có sai phạm đến 4 người trong việc kê khai tài sản.

2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực

KHÁNH AN |

Dự thảo báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, có 4.427 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, 2 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực.

Thủ đô Hà Nội rợp cờ hoa mừng lễ Quốc khánh 2.9

Ngọc Thùy |

Mọi nẻo đường, ngõ phố Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa mừng ngày lễ Quốc khánh 2.9.

Bắt được cá sấu nặng 14 kg trên sông ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Vào lúc 20h15 ngày 29.8, lực lượng tìm kiếm tại Thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã bắt được con cá sấu trên kênh 30 tháng 4. Con cá sấu bắt được cân nặng 14kg. Đây là con cá sấu nổi trên sông gây xôn xao dư luận 2 ngày gần đây.

Chủ tịch Bạc Liêu: “Người dân bỏ quê đi tìm việc, Tết mang vài triệu về, ăn Tết xong lại đi”

NHẬT HỒ |

Trước tình trạng nông dân bỏ xứ ra đi tìm việc làm, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng vì Bạc Liêu còn nghèo, còn khó khăn nên nông dân mới bỏ ruộng đồng đi làm ăn xa. Bản thân ông cảm thấy bùi ngùi khi hàng ngàn con em tỉnh nhà năm nào Tết cũng về rồi lại ra đi.

"Nóng" chuyện ô nhiễm nguồn nước nuôi tôm, trồng lúa ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng, nuôi tôm mà người thì xả nước thải xuống sông rạch, người khác lại lấy vào làm nguồn nước để nuôi thì làm sao được. Tôm không thể sống, môi trường không tốt thì ngay cả con người cũng khó sống chứ đừng nói đến con tôm.

Lại phát hiện cá sấu nổi trên sông ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 28.8, ông Huỳnh Văn Tèo - Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu - xác nhận, có việc cá sấu nổi trên sông Phụng Hiệp, đoạn qua địa bàn thị trấn.

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu quá nóng, sẽ chuyển sang văn phòng quản lý

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hơn 2 ngày công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết tuần tới sẽ chuyển số điện thoại đường dây nóng này cho bộ phận văn phòng quản lý.

Kê khai tài sản ở Bạc Liêu: Xác minh 7 người, chỉ 3 người kê khai đúng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thanh tra tỉnh Bạc Liêu lựa chọn ngẫu nhiên 19 người ở 8 sở, ngành địa phương để kiểm tra việc kê khai tài sản. Xác minh 7 người thì có sai phạm đến 4 người trong việc kê khai tài sản.

2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực

KHÁNH AN |

Dự thảo báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, có 4.427 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, 2 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực.