Chủ tịch Bạc Liêu: “Người dân bỏ quê đi tìm việc, Tết mang vài triệu về, ăn Tết xong lại đi”

NHẬT HỒ |

Trước tình trạng nông dân bỏ xứ ra đi tìm việc làm, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng vì Bạc Liêu còn nghèo, còn khó khăn nên nông dân mới bỏ ruộng đồng đi làm ăn xa. Bản thân ông cảm thấy bùi ngùi khi hàng ngàn con em tỉnh nhà năm nào Tết cũng về rồi lại ra đi.

Ngày 29.8, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân. Nhiều lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều giái đáp, phân tích, trả lời.

Trải lòng với nông dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhìn nhận nông thôn tỉnh nhà còn khó khăn, đời sống người dân còn thiếu thốn trong khi lực lượng lao động, nguồn nhân lực tại đây còn rất lớn, tỉnh chưa khai thác hết được.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nêu thực tế: Bạc Liêu là tỉnh xa trung tâm các vùng kinh tế lớn, các nhà đầu tư lớn về đây chưa nhiều, các cụm công nghiệp, nhà máy xí nghiệp chưa nhiều. Các nhiệm kỳ trước, cũng như hiện tại rất quan tâm để thu hút đầu tư, khai thác nguồn nhân lực nhưng chưa được như mong muốn. Bởi, tỉnh còn khó khăn, điều kiện chưa thật sự hấp dẫn so với các tỉnh khác nên chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư có sử dụng nhiều lao động.

Chủ tịch Bạc Liêu nêu hàng năm lao động địa phương đi Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM… tìm công ăn việc làm rất nhiều. Ông tâm tư: “Qua Tết, người dân lại bỏ quê đi tìm việc. Gần Tết lại về, cứ lặp đi lặp lại như vậy trong nhiều năm qua. Việc này thấy rất bất cập, do chúng ta không giải quyết lao động tại chỗ được vì tỉnh chưa phát triển công nghiệp”.

Nói về lao động ngoài tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trăn trở :“Lao động rời quê mặc dù có việc làm, nhưng chi phí rồi cũng hết. Tết mang vài triệu về ăn Tết xong rồi lại đi nữa. Hình ảnh đó rất đau lòng, ngậm ngùi nhưng chúng ta không giữ chân họ được”.

Ông hy vọng sắp tới, nhà nước có đầu tư hệ thống giao thông thuận lợi hơn thì tỉnh phát triển nhanh công nghiệp, bởi tỉnh còn dư địa rất nhiều để làm sao giữ chân lao động ở quê.

Từ thực trạng này, Chủ tịch Bạc Liêu gợi mở hướng đi cho nông dân trong tỉnh. Theo ông, người nông dân nên nghiên cứu để tích cực tham gia xuất khẩu lao động. Bởi tỉnh đã có chương trình, có chế độ, chính sách. Hiện tại mỗi năm mới xuất khẩu hơn 100 người là quá ít, điều này chứng tỏ chưa được nông dân quan tâm, chưa thật sự muốn đi. Thực tế, sau khi xuất khẩu lao động có tay nghề thì nguồn thu rất cao.

Liên quan đến nguồn nhân lực tại nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Pham Văn Thiều nêu thực tế: Hiện nay nhiều gia đình cho con vào đại học nhiều quá, ra trường lại không có việc làm. Cơ quan nhà nước thì liên tiếp giảm biên chế, nên cơ hội vào cơ quan nhà nước là rất thấp. Chính vì vậy cần phải phân luồng lao động, phân luồng học sinh. Nếu học sinh trung bình, yếu thì nên học nghề mà các doanh nghiệp cần, đi xuất khẩu lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở LĐTBXH, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu cần quan tâm đặc biệt vấn đề này. Theo Chủ tịch Bạc Liêu chỉ giải quyết tốt nguồn nhân lực tại nông thôn thì nông dân mới khá lên, mới tiến bộ, nông thôn mới thật sự là nông thôn mới.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

"Nóng" chuyện ô nhiễm nguồn nước nuôi tôm, trồng lúa ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng, nuôi tôm mà người thì xả nước thải xuống sông rạch, người khác lại lấy vào làm nguồn nước để nuôi thì làm sao được. Tôm không thể sống, môi trường không tốt thì ngay cả con người cũng khó sống chứ đừng nói đến con tôm.

1 ngày hơn 200 cuộc gọi đường dây nóng, Chủ tịch Bạc Liêu: "Tôi không thể nghe và trực tiếp giải quyết tất cả ngay được..."

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chỉ sau một ngày công bố đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều nhận trên 200 cuộc gọi. Do không thể giải quyết hết, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu sẽ bàn giao số điện thoại đường dây cho bộ phận tham mưu trực nghe và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch giải quyết.

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu quá nóng, sẽ chuyển sang văn phòng quản lý

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hơn 2 ngày công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết tuần tới sẽ chuyển số điện thoại đường dây nóng này cho bộ phận văn phòng quản lý.

Ngắm con cá sấu lớn nhất Việt Nam trong trang trại 10.000 m2 ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tháng 10.2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục con cá sấu Xiêm được nuôi lớn nhất Việt Nam (nặng hơn 400kg) đối với cá sấu vua nuôi tại trang trại của ông Cao Văn Tuấn (phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng). Đến nay, cá sấu vua ngày càng phát triển, nặng gần 500kg.

Kè chống sạt lở sông Phó Đáy "vừa xây xong đã sập" giờ ra sao?

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Sau 2 tháng xảy ra sự cố sạt trượt kè sông Phó Đáy gây sạt lở nghiêm trọng khu vực đền Mẫu thuộc xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, đến nay công tác khắc phục vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Điểm danh 3 đường bay Việt Nam trong top giá vé rẻ nhất

Nhật Hạ |

Đà Nẵng - Hà Nội là đường bay nội địa của Việt Nam có giá tốt hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương, vé từ 548.000 đồng (23 USD), theo Agoda.

Bác thông tin 4 nữ công nhân ở Hải Phòng làm lây nhiễm HIV

Hoàng Khôi |

Sáng 31.8, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (Công ty LG) đã có văn bản đề nghị Công an Hải Phòng, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giải quyết việc lan truyền tin đồn chưa được xác minh về nhân viên công ty.

Loay hoay giải bài toán công sở bỏ hoang

Nhóm PV |

Công điện số 771/CĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030. Tuy nhiên, đây vẫn đang là bài toán nan giải ở nhiều địa phương, trong đó có Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh…

"Nóng" chuyện ô nhiễm nguồn nước nuôi tôm, trồng lúa ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng, nuôi tôm mà người thì xả nước thải xuống sông rạch, người khác lại lấy vào làm nguồn nước để nuôi thì làm sao được. Tôm không thể sống, môi trường không tốt thì ngay cả con người cũng khó sống chứ đừng nói đến con tôm.

1 ngày hơn 200 cuộc gọi đường dây nóng, Chủ tịch Bạc Liêu: "Tôi không thể nghe và trực tiếp giải quyết tất cả ngay được..."

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chỉ sau một ngày công bố đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều nhận trên 200 cuộc gọi. Do không thể giải quyết hết, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu sẽ bàn giao số điện thoại đường dây cho bộ phận tham mưu trực nghe và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch giải quyết.

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu quá nóng, sẽ chuyển sang văn phòng quản lý

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hơn 2 ngày công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết tuần tới sẽ chuyển số điện thoại đường dây nóng này cho bộ phận văn phòng quản lý.