Ngày 29.8, tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nông dân. Sau ý kiến của nông dân, trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng, môi trường nông thôn rất quan trọng.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhấn mạnh: "Nuôi tôm mà một người xả thải ra sông, rạch, người khác lại lấy vào để nuôi thì làm sao nuôi được. Con người còn ảnh hưởng huống chi là con tôm".
Liên quan việc tỉnh Bạc Liêu đến nay chưa có nhà máy xử lý rác thải tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị phải cần làm ngay, làm gấp, không thể để rác thải nhiều như vậy mà không có nhà máy xử lý.
Liên quan đến bãi rác Tân Tạo (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân quanh khu vực, ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh tăng cường xử lý mùi hôi tại bãi rác Tân Tạo bằng chế phẩm sinh học, phun xịt tăng gấp 4 lần so với bình thường. Đồng thời, tăng cường xử lý nước thải tại bãi rác, gia cố các khu vực có khả năng rò rỉ nước thải, rò rỉ rác ra ngoài môi trường xung quanh; báo cáo đánh giá công tác môi trường định kỳ.
“Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 1499 ngày 7.8.2023, về việc tổ chức thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường. Cụ thể là dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm”, ông Thoại thông tin.
Đối với vấn đề ô nhiễm nguồn nước tại khu vực kênh Tân Tạo, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh tăng cường xử lý mùi bằng chế phẩm sinh học phun xịt, tăng liều lượng gấp 4 lần so với bình thường.
Liên quan đến môi trường nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị, bà con nông dân cùng với doanh nghiệp phải cộng tác nhau, không vì sản xuất mà ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nêu thực trạng có việc doanh nghiệp xả thải thẳng ra môi trường, khi có đoàn kiểm tra thì đóng van lại. Đoàn kiểm tra đi, lại mở van cho nước thải ra sông, rạch. Bên cạnh đó, người dân sống ven sông, rạch cũng tự nhiên xả thải sinh hoạt thẳng xuống sông, rạch nên tình trạng ô nhiễm càng trầm trọng hơn. Chính vì vậy, một mặt cần tăng cường giáo dục, thuyết phục, mặc khác phải cương quyết xử lý bất cứ tổ chức, cá nhân nào cố tình xả thải ra môi trường.