Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai tốt dự án thành phần 3 Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Trong chuyến làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian khảo sát tiến độ dự án thành phần 3 Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ngày 2.1.2024, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn, đã đến làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát tiến độ xây dựng dự án thành phần 3 Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, công tác triển khai dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về cơ bản đảm bảo đúng tiến độ.

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng về cơ bản đã hoàn thành, bàn giao đáp ứng yêu cầu triển khai thi công. Tiến độ giải ngân năm 2023 đạt 100% kế hoạch, ngoài ra địa phương còn tạm ứng hơn 570 tỉ đồng vốn ngân sách tỉnh cho chi phí giải phóng mặt bằng khi vốn ngân sách trung ương chưa thể bố trí. Đồng thời, tiến độ thi công đang được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2025.

Hiện nay, địa phương đảm bảo vật liệu đất đá phục vụ thi công dự án; tính đến ngày 31.12.2023 đạt 10% tiến độ, bao gồm: 143 cọc khoan nhồi, 77 phiến dầm, gần 1.500m bê tông mố trụ cầu, 1.500m cống các loại, đắp 200.000m3 đất, và 10km đường công vụ dọc tuyến...

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án cũng có một số khó khăn vướng mắc như tăng chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 990 tỉ đồng so với kế hoạch; còn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Vì vậy, địa phương kiến nghị Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thường xuyên tổ chức giám sát, chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. Đồng thời, xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do tăng chi phí giải phóng mặt bằng khi Chính phủ trình; cũng như xem xét phân bổ nguồn vốn cho dự án trong năm 2024 để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường thi công dự án thành phần 3 Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Mạnh Thắng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong 3 dự án thành phần thì tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện tốt nhất, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thi công đạt tiến độ. Tuy nhiên, để hoàn thành thi công toàn tuyến cần sự nỗ lực hơn nữa của chủ đầu tư dự án thành phần 1 và 2 là tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông Vận tải.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên và chúc mừng năm mới toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 53,7km, tổng vốn đầu tư hơn 17.800 tỉ đồng. Trong đó, dự án thành phần 3 dài khoảng 19,5km được giao cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản, có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, sử dụng hơn 137,5ha đất, đi qua địa bàn thị xã Phú Mỹ và TP Bà Rịa.

Trong giai đoạn 1 phân kỳ là đường cao tốc vận tốc 100km/h với quy mô 4 làn đường và 2 làn dừng khẩn cấp, dự kiến hoàn thành xây dựng vào năm 2025.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Chi 3.400 tỉ đồng mở rộng đường dẫn 2 tuyến cao tốc TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 1.1.2024: Chi 3.400 tỉ đồng mở rộng đường dẫn 2 tuyến cao tốc TPHCM; Công nhân, kỹ sư miệt mài trên công trường ngày Tết Dương lịch; Bà Rịa - Vũng Tàu đón lượng khách khủng dịp Tết Dương lịch...

TPHCM sắp chi 3.400 tỉ đồng mở rộng đường dẫn 2 tuyến cao tốc lên 8 làn xe

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài 4 km và đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương dài 12,6 km sẽ được TPHCM chi khoảng 3.400 tỉ đồng mở rộng từ 6 - 8 làn xe, giúp giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Đông và Tây.

Khởi công khu tái định cư cao tốc Biên Hoà -Vũng Tàu hơn 360 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 27.12 đã diễn ra lễ khởi công xây dựng khu tái định cư Long Phước rộng 34ha tại xã Long Phước, huyện Long Thành, phục vụ người dân nhường đất làm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 360 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được vinh danh trong công tác đối ngoại nhân dân

Thanh Hà |

Ban Đối ngoại Trung ương đã tặng cờ thi đua cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực vận động đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

TikToker Hứa Quốc Anh bị phạt 7,5 triệu đồng vì clip phản cảm ở Angkor Wat

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Chiều 3.1, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TPHCM đã làm việc và công bố quyết định xử phạt đối với Hứa Quốc Anh (chủ thể sử dụng tài khoản TikTok “Hứa Quốc Anh”), liên quan đến clip ở Angkor Wat (Campuchia) gây tranh cãi.

Bổ nhiệm 3 nhân sự là Vụ trưởng, Vụ phó thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương

Ái Vân |

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 3 nhân sự thuộc các đơn vị Vụ Giáo dục, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Tạp chí Tuyên giáo.

Tình yêu của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang trước thông tin đổ vỡ

Bình An |

Lưu Hương Giang từng chia sẻ với người viết, từ trước khi cô và Hồ Hoài Anh gặp nhau và yêu nhau những năm đầu thập niên 2000, 2 bà mẹ của họ đã quen nhau từ rất nhiều năm về trước. Hai gia đình như có mối lương duyên gắn kết.

Bị nợ lương kéo dài nhiều tháng qua, người lao động đến công ty đòi lương

Nam Dương |

TPHCM - Sáng 3.1, gần 20 người nguyên là nhân viên của Công ty Cổ phần dịch vụ quản lý CMT (Quận 3, TPHCM) bị nợ lương từ 13 triệu đồng đến 555 triệu đồng từ nhiều tháng qua, đã đến công ty đòi lương.

Nóng Sài Gòn: Chi 3.400 tỉ đồng mở rộng đường dẫn 2 tuyến cao tốc TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 1.1.2024: Chi 3.400 tỉ đồng mở rộng đường dẫn 2 tuyến cao tốc TPHCM; Công nhân, kỹ sư miệt mài trên công trường ngày Tết Dương lịch; Bà Rịa - Vũng Tàu đón lượng khách khủng dịp Tết Dương lịch...

TPHCM sắp chi 3.400 tỉ đồng mở rộng đường dẫn 2 tuyến cao tốc lên 8 làn xe

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài 4 km và đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương dài 12,6 km sẽ được TPHCM chi khoảng 3.400 tỉ đồng mở rộng từ 6 - 8 làn xe, giúp giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Đông và Tây.

Khởi công khu tái định cư cao tốc Biên Hoà -Vũng Tàu hơn 360 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 27.12 đã diễn ra lễ khởi công xây dựng khu tái định cư Long Phước rộng 34ha tại xã Long Phước, huyện Long Thành, phục vụ người dân nhường đất làm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 360 tỉ đồng.