Australia hỗ trợ 300 lượt chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Vương Trần |

Chiều 4.4, tại Hà Nội, ngài David Hurley - Toàn quyền Australia cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Australia là quốc gia đầu tiên ký hợp tác với VN về gìn giữ hòa bình

Đại tá Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - báo cáo kết quả Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ngài David Hurley - Toàn quyền Australia thăm Cục gìn giữ hoà bình Việt Nam vào chiều 4.4. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ngài David Hurley - Toàn quyền Australia thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam vào chiều 4.4. Ảnh: Hải Nguyễn

Đại tá Phạm Mạnh Thắng cho biết, Việt Nam đã triển khai 533 lượt cán bộ, sĩ quan Quân đội và 4 sĩ quan cảnh sát thuộc Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên hợp quốc và các phái bộ.

Trong đó có 4 lượt Bệnh viện dã chiến cấp 2 với 252 cán bộ, nhân viên y tế; Đội Công binh số 1 với 184 cán bộ, nhân viên và 100 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chuyến thăm Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chuyến thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Tỷ lệ cán bộ được Liên hợp quốc đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 30%; 21 cán bộ được nhận Bằng khen của Liên hợp quốc do có những đóng góp đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ người dân và chính quyền địa phương như chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy trẻ nhỏ, dạy học, cải tạo môi trường và xây dựng trường lớp, nhà ở…

Đại tá Thắng cũng cho biết, Australia là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết Bản ghi nhớ với Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào năm 2015, làm cơ sở để triển khai các nội dung hợp tác rất thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực như: đào tạo tiếng Anh, huấn luyện cấp cứu đường hàng không của Bệnh viện dã chiến số 2, hỗ trợ vật chất…

Đại tá Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại tá Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, 16 chuyến máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đưa, đón gần 300 trăm lượt cán bộ, nhân viên y tế và khoảng 300 tấn trang thiết bị Bệnh viện dã chiến số 2 của Việt Nam tới thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan và trở về nước tuyệt đối an toàn đã trở thành biểu tượng tốt đẹp và là hình mẫu về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Xứng danh là những sứ giả hòa bình của Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là hoạt động động viên tinh thần chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam và góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữ Việt Nam và Australia, đặc biệt trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, kể từ tháng 5.2014 khi lần đầu tiên Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đến nay, lực lượng này đã không ngừng lớn mạnh, tham gia ngày càng sâu rộng, góp phần khẳng định vị thế đất nước, lan toả hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Việc tham gia của lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam đã tiếp tục tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng gìn giữ hòa bình đã đạt được trong thời gian vừa qua cùng với sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, để đạt được những kết quả tốt đẹp đó, không thể không nhắc tới sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của các đối tác quốc tế, trong đó Australia là một trong những đối tác hàng đầu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ngài Toàn quyền Australia David Hurley giao lưu với Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ngài Toàn quyền Australia David Hurley giao lưu với Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Australia và mong muốn 2 nước tiếp tục là đối tác chiến lược, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn nữa đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ngài Toàn quyền Australia David Hurley đã ghi sổ vàng lưu niệm, giao lưu với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và trồng cây lưu niệm.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Cục Tổ chức, Cục Gìn giữ hoà bình Bộ Quốc phòng có tân cục trưởng

Vương Trần |

Thiếu tướng Nguyễn An Phong được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức và Đại tá Phạm Mạnh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình.

Trao quyết định cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng tổ chức buổi trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và tổng kết nhiệm kỳ của Tổ Công tác tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi vào ngày 7.2, tại Hà Nội.

Đội công binh và Bệnh viện dã chiến lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình

Hải Nguyễn - Trần Vương |

Hà Nội - 247 nhân sự thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội Công binh số 1 của Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Hải Phòng: Sau 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc ngày càng ô nhiễm

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau gần 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc cần giữ nguyên hiện trường nên những sản phẩm, đồ dùng đã cháy để lâu ngày có tình trạng bốc mùi và gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Tin sáng: Sức ép tăng giá điện lớn khi EVN báo lỗ kỷ lục

KHÁNH LINH - DUY HƯNG |

TIN SÁNG ngày 10.4: EVN lỗ kỷ lục, sức ép tăng giá điện ngày càng lớn; Hội An sẽ bỏ vé tham quan phân biệt du khách trong và ngoài nước; Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6...

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Liverpool hòa kịch tính Arsenal tại Anfield

Văn An |

Liverpool và Arsenal chia điểm trong trận đấu kịch tính với 4 bàn thắng tại vòng 30 Premier League.

Cục Tổ chức, Cục Gìn giữ hoà bình Bộ Quốc phòng có tân cục trưởng

Vương Trần |

Thiếu tướng Nguyễn An Phong được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức và Đại tá Phạm Mạnh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình.

Trao quyết định cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng tổ chức buổi trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và tổng kết nhiệm kỳ của Tổ Công tác tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi vào ngày 7.2, tại Hà Nội.

Đội công binh và Bệnh viện dã chiến lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình

Hải Nguyễn - Trần Vương |

Hà Nội - 247 nhân sự thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội Công binh số 1 của Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.