2 Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội có tín nhiệm cao

PHẠM ĐÔNG |

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đều có phiếu tín nhiệm cao.

Ngày 21.8, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo trong Đảng ủy, cơ quan Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thuộc Văn phòng Quốc hội.

Đồng thời giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí sử dụng, cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị, các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, chính xác trong việc xem xét, đánh giá dựa trên các cơ sở báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động, phẩm chất đạo đức, lối sống của các nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Trung Thành/VPQH
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Trung Thành/VPQH

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 Phó Bí thư Đảng ủy và 3 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi lấy phiếu tín nhiệm, hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố công khai tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương được 27 phiếu "tín nhiệm cao", chiếm 100% tổng số đại biểu có mặt; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản được 26 phiếu "tín nhiệm cao", chiếm 96,3% tổng số đại biểu có mặt.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Phương Thủy được 25 phiếu "tín nhiệm cao", chiếm 92,59% tổng số đại biểu có mặt; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn được 26 phiếu "tín nhiệm cao", chiếm 96,3% tổng số đại biểu có mặt; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đức Thảo được 22 phiếu "tín nhiệm cao", chiếm 81,48% tổng số đại biểu có mặt.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị kỹ lưỡng việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội.

Các cơ quan theo dõi, đôn đốc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo

Ái Vân |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023; thành lập và triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội của Đảng; chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Quy định về lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, HĐND từ 1.7.2023

Vương Trần |

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2023.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Lý do cựu Chủ tịch, cựu Phó Chủ tịch Hải Dương không bị truy tố ở vụ Việt Á

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, ngoài làm rõ hành vi sai phạm của cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, cựu Giám đốc CDC, C03 còn xác định vai trò của loạt lãnh đạo tỉnh này khi mua kit xét nghiệm COVID.

Trường Đại học Phenikaa lỗ ròng hàng trăm tỉ đồng mỗi năm

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, Đại học Phenikaa đang gánh khoản lỗ lũy kế lên đến 603 tỉ đồng.

Dự án nhà ở xã hội đầu tiên theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Thái Nguyên đủ điều kiện vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng trong Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Nữ cử nhân mỹ thuật bỏ phố về quê khởi nghiệp giữa vườn dừa

TẠ QUANG - MỸ LY |

Với không gian xanh mát cùng bốn bề ruộng lúa bao la, quán cà phê với hơn 300 cây dừa tại Hậu Giang đang thu hút hàng trăm lượt khách tìm đến trải nghiệm mỗi ngày. Đó là quán cà phê độc đáo của chị Trần Thị Ngọc Diệp (27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang).

Chuẩn bị kỹ lưỡng việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội.

Các cơ quan theo dõi, đôn đốc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo

Ái Vân |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023; thành lập và triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội của Đảng; chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Quy định về lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, HĐND từ 1.7.2023

Vương Trần |

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2023.