30 trường hợp sẽ bị thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý theo hướng không phân nhóm mà quy định trực tiếp các trường hợp thu hồi đất, liệt kê đến 30 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý tại phiên họp thứ 26.

Dự thảo luật chỉnh sửa nhiều nội dung bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật có liên quan về cơ sở giáo dục và đào tạo, y tế, cơ sở xã hội, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo tìm hiểu của Lao Động, một nội dung đang thu hút sự chú ý của người dân là dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng không phân nhóm mà quy định trực tiếp các trường hợp thu hồi đất. Do đó, dự thảo luật đã liệt kê đến 30 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Điều 79).

Có thể kể đến như xây dựng công trình giao thông bao gồm: đường ôtô cao tốc, đường ôtô, đường trong đô thị, đường nông thôn, điểm dừng xe, điểm đón trả khách, trạm thu phí giao thông, công trình kho bãi, nhà để xe ôtô.

Xây dựng cơ sở y tế, cơ sở dịch vụ xã hội được Nhà nước thành lập hoặc cho phép hoạt động, bao gồm: bệnh viện, phòng khám; phòng chẩn trị y học cổ truyền; cơ sở dịch vụ cận lâm sàng; cơ sở cấp cứu ngoại viện.

Xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo được Nhà nước thành lập hoặc cho phép hoạt động, bao gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang trừ trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất; nhà ở công vụ; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trừ trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở; dự án tái định cư; dự án khu dân cư nông thôn...

Tuy nhiên, dự thảo cũng quy định rõ, việc thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tiếp theo là quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có phân kỳ tiến độ sử dụng đất thì căn cứ văn bản chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư dự án để thu hồi đất theo tiến độ của dự án đầu tư.

Điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là phải hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 86 của luật này, trừ trường hợp được người dân tự nguyện bàn giao diện tích đất bị thu hồi.

Trường hợp người dân tự nguyện bàn giao đất bị thu hồi thì Nhà nước phải bố trí tạm cư hoặc chi trả kinh phí tạm cư cho đến khi được bố trí tái định cư hoặc tự mua, xây dựng được nhà ở.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Huyện Quốc Oai cưỡng chế, thu hồi đất của 12 hộ dân xã Đông Xuân

Thu Giang |

Ngày 29.9, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất của 12 hộ dân trên địa bàn xã Đông Xuân để thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Không thể để "vấn đề riêng tư" ảnh hưởng tới việc định giá đất

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, định giá đất là vấn đề rất lớn, nếu định giá sai, Nhà nước và người dân đều thất thu. Do vậy, không thể để “vấn đề riêng tư” ảnh hưởng và không có sự “quanh co” trong định giá đất.

Đất thu hồi cho dự án sân bay Long Thành phải sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí

PHẠM ĐÔNG |

Với dự án sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Quốc hội cho phép các địa phương được sử dụng như quỹ đất công, ưu tiên cho tái định cư, nếu sử dụng mục đích khác thì phải đúng quy định của pháp luật hiện hành để không lãng phí.

Hà Nội ưu tiên dùng đất di dời trụ sở, cơ quan để xây không gian công cộng

PHẠM ĐÔNG |

Theo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), quỹ đất của các cơ quan, đơn vị, cơ sở di dời khỏi đô thị trung tâm theo quy định được ưu tiên sử dụng để xây dựng không gian công cộng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.

Lời kể của hai nữ lao công bị các thanh niên dùng súng bắn vào người

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi hai nữ lao công nhắc nhở hai thanh niên chạy xe đúng quy định, không áp sát vào dụng cụ dọn rác của công nhân vệ sinh môi trường, hai người này không những không thực hiện mà quay lại hành hung, dùng súng bắn vào người hai nữ lao công ở Quảng Ngãi trên đường phố lúc 1h đêm.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Huyện Quốc Oai cưỡng chế, thu hồi đất của 12 hộ dân xã Đông Xuân

Thu Giang |

Ngày 29.9, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất của 12 hộ dân trên địa bàn xã Đông Xuân để thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Không thể để "vấn đề riêng tư" ảnh hưởng tới việc định giá đất

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, định giá đất là vấn đề rất lớn, nếu định giá sai, Nhà nước và người dân đều thất thu. Do vậy, không thể để “vấn đề riêng tư” ảnh hưởng và không có sự “quanh co” trong định giá đất.

Đất thu hồi cho dự án sân bay Long Thành phải sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí

PHẠM ĐÔNG |

Với dự án sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Quốc hội cho phép các địa phương được sử dụng như quỹ đất công, ưu tiên cho tái định cư, nếu sử dụng mục đích khác thì phải đúng quy định của pháp luật hiện hành để không lãng phí.

Hà Nội ưu tiên dùng đất di dời trụ sở, cơ quan để xây không gian công cộng

PHẠM ĐÔNG |

Theo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), quỹ đất của các cơ quan, đơn vị, cơ sở di dời khỏi đô thị trung tâm theo quy định được ưu tiên sử dụng để xây dựng không gian công cộng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.