WTO đàm phán giải quyết căng thẳng thương mại

Thùy Dương |

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ tổ chức các cuộc tiếp đón các bộ trưởng trên toàn thế giới trong tháng 6 này (MC12) với mục đích đạt được các thỏa thuận về trợ cấp thủy sản và vaccine, nhằm thiết lập các quy tắc thương mại vào thời điểm căng thẳng gia tăng.

Cuộc họp thường được tổ chức hai năm một lần, được tổ chức gần đây nhất cách đây hơn 4 năm. Cuộc họp năm nay diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraina khiến giá cả hàng hóa tăng vọt, cùng với đó là chính sách zero-COVID của Trung Quốc đang làm chuỗi cung ứng trên toàn thế giới trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, các bộ trưởng sẽ nỗ lực tìm cách kết thúc 20 năm đàm phán giảm trợ cấp với ngành thủy sản, đồng thời xây dựng một thỏa thuận về “chia sẻ công bằng” vaccine COVID-19, thúc đẩy cải cách thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp và đặt ra lộ trình cải cách WTO.

Logo của Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO). (Nguồn: Reuters)
Logo của Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO). (Nguồn: Reuters)

“Chiến sự Nga - Ukraina đang khiến cho mọi thỏa thuận trở nên khó khăn hơn”, ông Dmitry Grozoubinski - Giám đốc của Nền tảng Thương mại Geneva cho biết.

Lý tưởng nhất là các bộ trưởng sẽ ký một tuyên bố về vai trò của thương mại đối với đại dịch hiện tại và trong tương lai tại cuộc họp, nhưng tranh chấp về sự bất bình đẳng trong vấn đề vaccine đã chi phối các cuộc thảo luận ngay cả khi cuộc khủng hoảng COVID-19 đã dịu đi.

Kể từ năm 2020, các nước đang phát triển đã yêu cầu từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine và các phương pháp điều trị COVID-19 khác. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu thỏa hiệp về vaccine do Ấn Độ, Nam Phi, EU và Mỹ đề xuất có nhận được sự đồng thuận hoàn toàn hay không.

Đồng thời, các thành viên đang đàm phán một thỏa thuận chấm dứt trợ cấp cho các đội tàu đánh cá, một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm hạn chế sự sụt giảm nghiêm trọng của trữ lượng cá trên toàn thế giới.

Từ kinh nghiệm trong quá khứ, triển vọng là không mấy sáng sủa. WTO chỉ quản lý một lần cập nhật các quy tắc toàn cầu trong lịch sử gần 27 năm của tổ chức, đó là Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại cắt băng đỏ, và 164 thành viên vẫn chưa đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán tích cực nhất - về việc hạn chế trợ cấp đánh bắt cá và phân bổ vắc xin COVID- 19 rộng rãi hơn.

Ông Roberto Azevedo, người đứng đầu WTO của Brazil từ năm 2013 đến năm 2020, cho biết đạt được sự đồng thuận ngày nay là "bất khả thi".

Ngược lại, ông John W. H. Denton, Tổng thư ký Phòng Thương mại Quốc tế, lạc quan WTO có thể đạt được một thỏa thuận về vấn đề trợ cấp thủy sản.

Thùy Dương
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của WTO

Song Minh |

Tại buổi làm việc với Phó Tổng giám đốc WTO, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của WTO trong thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, dựa trên luật lệ, loại bỏ các hàng rào thuế quan, chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Thế giới 24h: Kế hoạch rút khỏi WHO, WTO của Nga

Hạ Nguyên |

Nga lên kế hoạch rút khỏi WHO, WTO; Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO; Nga trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Nga lên kế hoạch rút khỏi WHO, WTO

Khánh Minh |

Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại WHO và WTO đã được gửi đến quốc hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của WTO

Song Minh |

Tại buổi làm việc với Phó Tổng giám đốc WTO, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của WTO trong thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, dựa trên luật lệ, loại bỏ các hàng rào thuế quan, chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Thế giới 24h: Kế hoạch rút khỏi WHO, WTO của Nga

Hạ Nguyên |

Nga lên kế hoạch rút khỏi WHO, WTO; Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO; Nga trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Nga lên kế hoạch rút khỏi WHO, WTO

Khánh Minh |

Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại WHO và WTO đã được gửi đến quốc hội.