RT đưa tin, trong thông điệp video tối 13.6, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ "giải phóng" Crimea và các nước cộng hòa Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR).
“Chúng tôi sẽ đến tất cả các thành phố của chúng tôi, đến tất cả các ngôi làng của chúng tôi, những nơi chưa có cờ của chúng tôi” - ông Zelensky phát biểu, tuyên bố rằng quân đội Kiev sẽ đánh bại đối thủ Nga ở miền đông Ukraina và giành lại các thành phố Mariupol, Kherson và Melitopol từ các lực lượng Nga, DPR và LPR.
“Tôi yêu cầu tất cả những ai có cơ hội liên lạc với những người ở miền nam… hãy nói rằng sẽ có giải phóng. Hãy nói điều đó với Gorlovka, Donetsk, Lugansk. Hãy nói với họ rằng quân đội Ukraina chắc chắn sẽ đến” - ông Zelensky nói.
“Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ giải phóng cả Crimea. Hãy để giới chức Nga nhớ rằng: Đây không phải là vùng đất mà họ sẽ có hòa bình” - Tổng thống Ukraina cho biết thêm.

Donetsk và Lugansk tuyên bố độc lập khỏi Ukraina hai ngày trước khi bùng nổ xung đột vào tháng 2, và Crimea đã bỏ phiếu áp đảo để sáp nhập Nga vào năm 2014.
Trong khi Tổng thống Zelensky hứa sẽ treo cờ Ukraina một lần nữa ở Donetsk, Lugansk và Crimea, vẫn còn những nghi ngờ lớn về khả năng quân sự còn lại của Kiev. Mikhail Podoliak - cố vấn của nhà lãnh đạo Ukraina - nói với BBC vào tuần trước rằng Kiev đang mất từ 100 đến 200 quân mỗi ngày - không tính những người bị thương - khi Nga tiến vào khu vực Donbass.
Hôm 13.6, ông Podoliak đã đề nghị phương Tây cung cấp thêm 1.000 khẩu pháo 155mm - gần gấp 10 lần số lượng Mỹ gửi cho đến nay - và 300 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS). Nếu như ông Podoliak đề cập đến các hệ thống M270 MLRS đã được Mỹ và Anh tài trợ cho Ukraina, thì người này yêu cầu 1/4 số M270 MLRS đang có trên toàn thế giới.
“Chỉ cần có đủ vũ khí để biến điều đó thành hiện thực. Các đối tác có đủ số lượng vũ khí. Chúng tôi làm việc mỗi ngày vì ý chí chính trị để khiến những vũ khí này xuất hiện” - Tổng thống Ukraina nói tối 13.6.
Tổng thống Zelensky đã đưa ra một số tuyên bố hòa bình kể từ tháng 2, nhưng chỉ vài ngày sau lại kêu gọi giành lại Crimea và Donbass. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng trước nói “những tuyên bố mâu thuẫn nhau” cho thấy “không thể hiểu hết ý định của Kiev và liệu họ có sẵn sàng thực hiện một cách tiếp cận tỉnh táo và thừa nhận tình hình thực tế của vấn đề hay không”.

Trong một diễn biến khác, ngày 13.6, ông Denis Pushilin, lãnh đạo DPR đã yêu cầu Nga tăng cường hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Ukraina.
Donetsk, cũng như các địa điểm khác trên khắp DPR, đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo hạng nặng trong vài ngày qua. Các cuộc pháo kích trở nên đặc biệt dữ dội hôm 13.6, với hàng chục vụ đã được chính quyền địa phương báo cáo trên toàn thành phố.