Thủ tướng Anh tìm cách nắm quyền đến giữa những năm 2030

Song Minh |

Thủ tướng Anh Johnson Boris đặt mục tiêu tiếp tục nắm quyền đến giữa thập kỷ tới, bất chấp những lời kêu gọi ông từ chức.

Nếu nắm quyền đến giữa những năm 2030, Thủ tướng Boris Johnson sẽ trở thành nhà lãnh đạo liên tục lâu nhất trong 200 năm của Vương quốc Anh.

Đầu tháng này, ông Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của các nhà lập pháp Đảng Bảo thủ, trong đó 41% đồng nghiệp trong quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ phế truất thủ tướng, và ông đang bị điều tra vì cố ý gây hiểu lầm cho quốc hội.

Theo Reuters, hôm 24.6, các ứng cử viên Đảng Bảo thủ đã mất hai ghế trong cuộc bầu cử đột xuất do quốc hội tổ chức để thay thế những người đương nhiệm của Đảng Bảo thủ đã phải từ chức - một người sau khi bị kết tội tấn công tình dục và người kia vì xem nội dung khiêu dâm trong Hạ viện.

Thất bại trong cuộc bầu cử đột xuất cho thấy sự ủng hộ rộng rãi của khối cử tri từng giúp ông Johnson giành được thế đa số lớn trong quốc hội vào tháng 12.2019 có thể đã bị giảm sút sau vụ bê bối về tổ chức tiệc tại Phố Downing trong thời gian đóng cửa vì COVID-19.

Theo quy định của đảng Bảo thủ, các nhà lập pháp của nước này không thể chính thức bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Johnson trong một năm nữa, nhưng sự bất mãn hoặc từ chức của một loạt bộ trưởng cấp cao có thể khiến vị trí của thủ tướng bị lung lay.

Nước Anh cũng đang rơi vào cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm.

Cựu lãnh đạo đảng Michael Howard cho biết đã đến lúc ông Johnson phải ra đi và Chủ tịch đảng Bảo thủ Oliver Dowden từ chức sau những thất bại tại cuộc bầu cử đột xuất.

Tuy nhiên, ông Johnson tuyên bố ông muốn phục vụ nhiệm kỳ thứ ba và giữ chức thủ tướng cho đến giữa những năm 2030 để cho ông có thời gian giảm chênh lệch kinh tế khu vực và thực hiện các thay đổi đối với hệ thống luật pháp và nhập cư của Anh.

"Hiện tại, tôi đang suy nghĩ tích cực về nhiệm kỳ thứ ba và, bạn biết đấy, điều gì có thể xảy ra sau đó” - Thủ tướng Johnson nói với các phóng viên ở Rwanda vào ngày cuối cùng của chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh Khối thịnh vượng chung.

Ông Johnson sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử quốc gia tiếp theo của Anh vào tháng 12.2024 và sẽ cần chiến thắng trong cuộc bầu cử lần thứ ba vào năm 2029.

Nếu ông vẫn còn tại vị sau đầu năm 2031, ông sẽ đánh bại kỷ lục của “bà đầm thép” Margaret Thatcher với tư cách là thủ tướng Anh liên tục phục vụ lâu nhất kể từ khi Robert Banks Jenkinson - Bá tước Liverpool - tại vị từ năm 1812 đến năm 1827.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Biểu tình rầm rộ ở Anh vì chi phí sinh hoạt tăng cao

Ngọc Vân |

Chi phí sinh hoạt tăng cao dẫn đến các cuộc biểu tình lớn ở Vương quốc Anh và Ireland.

Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 6.6 với 59% ủng hộ.

Thủ tướng Anh đối mặt bỏ phiếu bất tín nhiệm

Như Tâm |

Các nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Boris Johnson sau khi nhà lãnh đạo này vướng vào nhiều bê bối.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Biểu tình rầm rộ ở Anh vì chi phí sinh hoạt tăng cao

Ngọc Vân |

Chi phí sinh hoạt tăng cao dẫn đến các cuộc biểu tình lớn ở Vương quốc Anh và Ireland.

Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 6.6 với 59% ủng hộ.

Thủ tướng Anh đối mặt bỏ phiếu bất tín nhiệm

Như Tâm |

Các nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Boris Johnson sau khi nhà lãnh đạo này vướng vào nhiều bê bối.