Thủ tướng Anh đối mặt bỏ phiếu bất tín nhiệm

Như Tâm |

Các nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Boris Johnson sau khi nhà lãnh đạo này vướng vào nhiều bê bối.

“Ngưỡng 15% nghị sĩ quốc hội Bảo thủ muốn bỏ phiếu bất tín nhiệm với lãnh đạo đảng đã được thỏa mãn”, Graham Brady, chủ tịch Ủy ban 1922, cho biết trong thông báo gửi các nghị sĩ Bảo thủ.

“Theo quy định, một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong khoảng giữa 18h00 và 20h00 hôm nay, ngày 6.6 (0h00 đến 2h00 ngày 7.6 giờ Hà Nội). Phiếu sẽ được kiểm ngay lập tức và có thông báo sau đó”.

Nếu Thủ tướng Boris Johnson không được quá bán trong số 359 nghị sĩ Bảo thủ ủng hộ, đảng Bảo thủ sẽ chọn lãnh đạo mới – người đồng thời cũng trở thành tân thủ tướng Anh. Ngược lại, ông sẽ không phải đối mặt một cuộc bỏ phiếu tương tự như vậy trong vòng một năm.

Thủ tướng Johnson từng vượt qua nhiều “cơn bão chính trị” nhưng chưa thể thoát khỏi những bê bối gần đây, đáng chú ý nhất là tổ chức tiệc tại các tòa nhà chính quyền trong thời gian Anh phong tỏa ứng phó COVID-19.

Việc Thủ tướng Johnson cùng nhân viên nhiều lần vi phạm các hạn chế do chính họ triển khai trong năm 2020 và 2021 đã làm dấy lên sự giận dữ trong nước. Bê bối này được biết đến là “Partygate”.

Bỏ phiếu tín nhiệm tạo ra cơ hội để kết thúc nhiều tháng đồn đoán về khả năng lãnh đạo của thủ tướng, người phát ngôn của ông Johnson nói.

Kết quả các khảo sát ý kiến cho thấy phần lớn người tham gia tin Thủ tướng Johnson cố tình nói dối về “Partygate” và ông nên từ chức.

Thủ tướng Johnson nói ông “thừa nhận sai lầm” và “chịu hoàn toàn trách nhiệm” nhưng nhấn mạnh sẽ không từ chức. Ông kêu gọi người dân Anh “gác lại việc này”, tập trung vào kinh tế Anh và cuộc chiến ở Ukraina.

Như Tâm
TIN LIÊN QUAN

Nga trừng phạt Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Để đáp trả lệnh trừng phạt của London, Nga đã đưa Thủ tướng Anh và các thành viên chủ chốt của chính phủ Anh vào danh sách "stop-list" của Nga.

Thủ tướng Anh cảnh báo trước khi tuyên bố nới lỏng hạn chế COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo nước Anh thận trọng trước khi tuyên bố dỡ bỏ hạn chế COVID-19 vào ngày 12.7.

Thủ tướng Anh kêu gọi G7 cam kết mục tiêu tiêm chủng COVID-19 toàn cầu

Bảo Châu |

Thủ tướng Anh đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cam kết tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn thế giới vào cuối 2022.

Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc tại 3 trung tâm đăng kiểm

Văn Trực |

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với một số cán bộ tại 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạng mục, cầu hơn 2.500 tỉ đồng bao giờ về đích?

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Nga trừng phạt Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Để đáp trả lệnh trừng phạt của London, Nga đã đưa Thủ tướng Anh và các thành viên chủ chốt của chính phủ Anh vào danh sách "stop-list" của Nga.

Thủ tướng Anh cảnh báo trước khi tuyên bố nới lỏng hạn chế COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo nước Anh thận trọng trước khi tuyên bố dỡ bỏ hạn chế COVID-19 vào ngày 12.7.

Thủ tướng Anh kêu gọi G7 cam kết mục tiêu tiêm chủng COVID-19 toàn cầu

Bảo Châu |

Thủ tướng Anh đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cam kết tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn thế giới vào cuối 2022.