Nga thông báo bất ngờ về thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

Song Minh |

Ngày 9.6, Nga đánh giá chiến lược thanh toán khí đốt bằng đồng rúp đồng thời công bố thông tin bất ngờ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, phương thức thanh toán khí đốt bằng đồng rúp đang hoạt động hiệu quả, những người mua khí đốt của Nga từ chối thanh toán bằng đồng rúp đã bị cắt nguồn cung. Theo RT, thông tin bất ngờ mà ông Peskov đưa ra là Nga chưa có thêm kế hoạch cắt khí đốt cho các khách hàng EU khác.

“Cơ chế thanh toán mới đang hoạt động và đã được điều chỉnh. Những người nhận được khí đốt đã tuân thủ hệ thống mới, được quy định trong sắc lệnh liên quan của tổng thống Nga" - ông Peskov nói.

Cơ chế thanh toán khí đốt bằng đồng rúp được Mátxcơva đưa ra từ ngày 1.4 và chỉ áp dụng cho các quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Theo cơ chế mới, người mua phải mở hai tài khoản tại Gazprombank - một bằng đồng rúp và một bằng ngoại tệ. Người mua có thể gửi loại tiền mà họ lựa chọn vào tài khoản ngoại tệ. Ngân hàng Nga tự động đổi tiền sang đồng rúp, sau đó tiền được chuyển vào tài khoản rúp của khách hàng để thanh toán cho Gazprom.

Các nước EU bao gồm Hà Lan, Ba Lan và Phần Lan, cũng như một số công ty ở Đan Mạch và Đức, đã từ chối tuân thủ và bị Nga cắt khí đốt. Những khách hàng khác - như MVM của Hungary, RWE và Uniper của Đức - đồng ý với phương thức thanh toán mới và tiếp tục nhận khí đốt của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không có kế hoạch ngừng cung cấp khí đốt cho nhiều khách hàng hơn ở Châu Âu.

Sau nhiều tuần đàm phán, EU đã thống nhất áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu nhập khẩu bằng đường biển của Nga vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc cấm nhập khẩu khí đốt bằng đường ống vẫn chưa được đề xuất, chủ yếu là do các nền kinh tế lớn nhất EU, bao gồm Đức và Italia, phụ thuộc vào khí đốt của Nga khoảng 40% lượng tiêu thụ.

EU đang chạy đua để mua và tìm nguồn cung cấp khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) để thay thế càng nhiều khí đốt của Nga càng tốt, nhằm mục tiêu loại bỏ sự phụ thuộc vào Nga về khí đốt vào năm 2027.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga - Trung Quốc bỏ USD, giao dịch đồng rúp - nhân dân tệ tăng 1.000%

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc đang bỏ đồng USD để chuyển sang giao dịch bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Ông Putin ký thêm sắc lệnh thanh toán bằng đồng rúp Nga

Thanh Hà |

Nga thanh toán phí bản quyền cho các chủ sở hữu trí tuệ nước ngoài "không thân thiện" bằng đồng rúp. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga - Trung Quốc bỏ USD, giao dịch đồng rúp - nhân dân tệ tăng 1.000%

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc đang bỏ đồng USD để chuyển sang giao dịch bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Ông Putin ký thêm sắc lệnh thanh toán bằng đồng rúp Nga

Thanh Hà |

Nga thanh toán phí bản quyền cho các chủ sở hữu trí tuệ nước ngoài "không thân thiện" bằng đồng rúp.