Mỹ chuẩn bị xả kho dự trữ dầu chiến lược quy mô lớn

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét kế hoạch xuất kho 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, động thái sẽ bổ sung lượng lớn dầu vào thị trường toàn cầu, theo nguồn tin của New York Times.

Ông Biden có thể công bố kế hoạch xả kho dự trữ dầu sớm nhất là trong ngày 31.3, nguồn tin cho biết. Theo lịch trình công khai của tổng thống Mỹ được công bố tối 30.3, ông Joe Biden sẽ có phát biểu trong chiều 31.3 về các biện pháp của chính quyền nhằm giảm thiểu tác động giá năng lượng với các gia đình Mỹ.

Giá dầu thô tiêu chuẩn Mỹ West Texas Intermediate giảm khoảng 4% vào cuối ngày 30.3 sau khi kế hoạch xả kho dự trữ dầu của Mỹ được Bloomberg đưa tin. Giá dầu thô Brent, tiêu chuẩn toàn cầu, cũng giảm tương tự, khoảng 3,5%.

Nếu được ban hành, kế hoạch của Tổng thống Joe Biden sẽ giải phóng 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, nhằm giúp Mỹ vượt qua nhu cầu tăng đột biến hoặc giảm nguồn cung. Khoảng 550 triệu thùng dầu đang được dự trữ, với tổng công suất báo cáo là khoảng 714 triệu thùng.

Vào tháng 11 năm ngoái, ông Biden đã giải phóng 50 triệu thùng từ kho dự trữ xăng dầu, số lượng mà nhiều chuyên gia cho rằng quá nhỏ để làm tăng đáng kể nguồn cung dầu toàn cầu hoặc làm giảm giá dầu. Ngày 1.3, ông Biden thông báo giải phóng thêm 30 triệu thùng, phối hợp với việc giải phóng thêm 30 triệu thùng từ các nước khác trên thế giới.

Mỹ tiêu thụ khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày. Việc ông Biden tung ra 50 triệu thùng hầu như không làm ảnh hưởng đến thị trường. Thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày và giá được thiết lập trên thị trường toàn cầu. Đợt xả kho dự trữ của Mỹ đã được thực hiện với sự phối hợp của các chính phủ khác trên thế giới, bao gồm Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Kho dự trữ dầu khẩn cấp của Mỹ đặt tại Texas và Louisiana. Việc dự trữ được thực hiện sau lệnh cấm vận dầu mỏ năm 1973-1974 của các thành viên Arab của OPEC và được dùng trong các trường hợp khẩn cấp như sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 và hậu quả của cơn bão Katrina năm 2005, khi phần lớn cơ sở hạ tầng dầu mỏ dọc theo Vịnh Mexico bị hư hại.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tăng cường nhập khẩu dầu "bị cấm" của Nga

Song Minh |

Lượng dầu Mỹ mua của Nga tăng 43% bất chấp việc Tổng thống Biden ký lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga.

Mỹ và Đức tiết lộ lập trường khác biệt về đảm bảo an ninh cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đức sẵn sàng "100%" đảm bảo an ninh cho Ukraina, trong khi chính phủ Mỹ vẫn đang "thảo luận liên tục" với Kiev.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper

Thanh Hà |

Quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 lần đầu tiên vượt mốc 100 tỉ USD và đạt con số kỷ lục 111 tỉ USD.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Mỹ tăng cường nhập khẩu dầu "bị cấm" của Nga

Song Minh |

Lượng dầu Mỹ mua của Nga tăng 43% bất chấp việc Tổng thống Biden ký lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga.

Mỹ và Đức tiết lộ lập trường khác biệt về đảm bảo an ninh cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đức sẵn sàng "100%" đảm bảo an ninh cho Ukraina, trong khi chính phủ Mỹ vẫn đang "thảo luận liên tục" với Kiev.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper

Thanh Hà |

Quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 lần đầu tiên vượt mốc 100 tỉ USD và đạt con số kỷ lục 111 tỉ USD.