Mỹ và Đức tiết lộ lập trường khác biệt về đảm bảo an ninh cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đức sẵn sàng "100%" đảm bảo an ninh cho Ukraina, trong khi chính phủ Mỹ vẫn đang "thảo luận liên tục" với Kiev.

Các bình luận được đưa ra hôm 30.3 sau cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraina, trong đó Kiev cho biết có thể chấp nhận trở thành nước trung lập nếu nhận được sự đảm bảo an ninh đầy đủ từ các quốc gia phương Tây.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói với đài truyền hình ARD: “Nếu cần có sự đảm bảo, thì Đức sẽ có mặt và đảm bảo. Kiev có thể dựa vào Berlin. Đức đoàn kết hoàn toàn, 100% với Ukraina”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng nói với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 30.3 rằng Berlin "sẵn sàng" đưa ra các đảm bảo an ninh - nhưng một phát ngôn chính phủ không nói rõ liệu điều này có bao gồm hỗ trợ quân sự hay không.

Kiev đã liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây làm rõ lập trường của họ về việc Ukraina cuối cùng có được gia nhập NATO hay không, hoặc ít nhất là cung cấp cho nước này các thỏa thuận thay thế. Nga từ lâu đã coi việc Ukraina gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu là “lằn ranh đỏ”.

Mátxcơva đã phát động một cuộc tấn công quân sự vào nước láng giềng vào ngày 24.2, và vòng đàm phán hòa bình gần đây nhất, được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29.3, tiết lộ rằng Ukraina sẽ từ bỏ tham vọng gia nhập NATO nếu được đảm bảo an ninh từ các bên thứ ba.

Nga-Ukraina đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29.3.2022. Ảnh: AFP
Nga-Ukraina đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29.3.2022. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Đức Baerbock nhấn mạnh, tại thời điểm này, các cuộc đàm phán giữa Ukraina và Nga chưa đủ tiến triển và do đó, sự hiểu biết của Kiev và Mátxcơva về các đề xuất có thể hoàn toàn khác nhau.

Trong khi đó, giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield cho biết, Washington đang “thảo luận liên tục với Kiev” về những cách mà nước này có thể duy trì “chủ quyền và an toàn”, nhưng tại thời điểm này chưa có gì “cụ thể” có thể chia sẻ.

Bà Bedingfield cũng nhắc lại quan điểm của Nhà Trắng phản đối việc lập vùng cấm bay ở Ukraina do điều này sẽ có nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Vòng đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul hôm 29.3 được nhiều người coi là dấu hiệu cho thấy, các bên đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận.

Các nhà đàm phán hàng đầu cho hay, Ukraina đã sẵn sàng gác lại tham vọng gia nhập NATO, cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự và quân đội, hoặc tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Kiev muốn Nga không phản đối việc một ngày nào đó họ gia nhập Liên minh Châu Âu và đã yêu cầu các quốc gia khác đảm bảo an ninh giống như NATO.

Nga tấn công nước láng giềng vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Ukraina không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014.

Nga yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang có kế hoạch chiếm lại Donbass bằng vũ lực.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga "ưu tiên" Đức thanh toán khí đốt bằng USD?

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Giải mã quy chế trung lập "kiểu Ukraina"

Khánh Minh |

Ukraina cho biết có thể chấp nhận quy chế quốc gia trung lập nếu phương Tây đưa ra các đảm bảo an ninh ràng buộc, tuy nhiên sẽ vấp phải những rào cản pháp lý.

"Quả ngọt" từ đàm phán Nga - Ukraina

Song Minh |

Cuộc đàm phán Nga-Ukraina ngày 29.3 đạt được những kết quả tích cực, với việc Nga tuyên bố giảm quy mô chiến dịch quân sự ở một số khu vực của Ukraina.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Nga "ưu tiên" Đức thanh toán khí đốt bằng USD?

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Giải mã quy chế trung lập "kiểu Ukraina"

Khánh Minh |

Ukraina cho biết có thể chấp nhận quy chế quốc gia trung lập nếu phương Tây đưa ra các đảm bảo an ninh ràng buộc, tuy nhiên sẽ vấp phải những rào cản pháp lý.

"Quả ngọt" từ đàm phán Nga - Ukraina

Song Minh |

Cuộc đàm phán Nga-Ukraina ngày 29.3 đạt được những kết quả tích cực, với việc Nga tuyên bố giảm quy mô chiến dịch quân sự ở một số khu vực của Ukraina.