EU công bố gói trừng phạt thứ 5 với Nga

Thanh Hà |

Liên minh Châu Âu (EU) thông qua các biện pháp trừng phạt mới với Nga, bao gồm cả lệnh cấm nhập khẩu than, gỗ, hóa chất và các sản phẩm khác.

EU công bố gói trừng phạt Nga thứ 5 vào ngày 8.4. Các biện pháp này ngăn tàu và xe tải của Nga tiếp cận EU, tiếp tục làm tê liệt hoạt động thương mại và sẽ cấm tất cả các giao dịch với 4 ngân hàng Nga, bao gồm cả VTB.

Lệnh cấm nhập khẩu than sẽ có hiệu lực hoàn toàn từ tuần thứ hai của tháng 8. Không có hợp đồng mới nào có thể được ký kết từ 8.4, khi các lệnh trừng phạt được công bố trên tạp chí chính thức của EU.

Các hợp đồng hiện tại sẽ phải chấm dứt vào tuần thứ hai của tháng 8, có nghĩa là Nga có thể tiếp tục nhận các khoản thanh toán từ EU về xuất khẩu than cho đến thời điểm đó.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell, cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nhất đã được thông qua sau động thái của các lực lượng Nga ở Bucha, thị trấn gần Kiev.

Đáp lại lệnh cấm với than của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, mặt hàng này đang có nhu cầu cao và than của Nga dành cho Châu Âu sẽ được chuyển hướng sang các thị trường khác nếu EU từ chối.

“Than vẫn là mặt hàng được quan tâm nhiều. Khi việc tiêu thụ ở Châu Âu bị bỏ rơi, các dòng than sẽ được chuyển hướng sang các thị trường thay thế” - ông Peskov cho hay.

Ngoài than, lệnh trừng phạt mới của EU cấm nhập khẩu từ Nga nhiều mặt hàng và sản phẩm khác, bao gồm gỗ, xi măng, phân bón, hải sản và rượu, với tổng giá trị ước tính 5,5 tỉ euro một năm.

EU cũng hạn chế xuất khẩu sang Nga một số sản phẩm, bao gồm nhiên liệu máy bay phản lực, máy tính lượng tử, chất bán dẫn tiên tiến, thiết bị điện tử cao cấp, phần mềm, máy móc nhạy cảm và thiết bị vận tải, với tổng giá trị là 10 tỉ euro (5,9 tỉ USD) một năm.

EU hạn chế trừng phạt với lĩnh vực năng lượng của Nga trong các vòng trừng phạt trước đó sau khi Đức và Hungary ngăn chặn động thái này do các nước đó phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Một số quốc gia thành viên EU tiếp tục thúc đẩy các biện pháp tiếp theo đối với nhập khẩu năng lượng của Nga và dầu mỏ nói riêng.

Trước đó, ông Borrell tiết lộ, vấn đề cấm vận dầu mỏ Nga sẽ được thảo luận vào ngày 11.4 khi các ngoại trưởng EU nhóm họp tại Luxembourg. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao cấp cao của EU nói hôm 8.4 rằng điều động thái này sẽ không xảy ra và Ủy ban Châu Âu, cơ quan điều hành EU, sẽ quyết định thời điểm đưa ra đề xuất.

Dù vậy, các bộ trưởng ngoại giao EU dự kiến phê duyệt thêm 500 triệu euro tài trợ để cung cấp vũ khí cho Ukraina, nguồn tin cho hay. Với khoản bổ sung này, hỗ trợ an ninh của EU cho Ukraina kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24.2 đã tăng lên 1,5 tỉ euro.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga thừa nhận đang khó khăn nhất từ khi Liên Xô tan rã

Thanh Hà |

Nga đang đối mặt với tình trạng khó khăn nhất trong 3 thập kỷ do các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây, Thủ tướng Mikhail Mishustin thừa nhận ngày 7.4.

Mỹ trừng phạt con gái ông Putin, các ngân hàng lớn nhất Nga

Thanh Hà |

Mỹ công bố lệnh trừng phạt Nga ngày 6.4, nhắm vào các ngân hàng công và tư nhân hàng đầu của Nga và 2 con gái của Tổng thống Vladimir Putin.

Đức kiểm soát chi nhánh tập đoàn khí đốt Nga Gazprom

Thanh Hà |

Đức nắm quyền kiểm soát tạm thời với một đơn vị của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom để đảm bảo nguồn cung khí đốt.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nga thừa nhận đang khó khăn nhất từ khi Liên Xô tan rã

Thanh Hà |

Nga đang đối mặt với tình trạng khó khăn nhất trong 3 thập kỷ do các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây, Thủ tướng Mikhail Mishustin thừa nhận ngày 7.4.

Mỹ trừng phạt con gái ông Putin, các ngân hàng lớn nhất Nga

Thanh Hà |

Mỹ công bố lệnh trừng phạt Nga ngày 6.4, nhắm vào các ngân hàng công và tư nhân hàng đầu của Nga và 2 con gái của Tổng thống Vladimir Putin.

Đức kiểm soát chi nhánh tập đoàn khí đốt Nga Gazprom

Thanh Hà |

Đức nắm quyền kiểm soát tạm thời với một đơn vị của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom để đảm bảo nguồn cung khí đốt.