Dự trữ dầu của Mỹ lần đầu giảm xuống mức thấp nhất sau 40 năm

Nguyễn Quang (Theo gazeta.ru) |

Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ bắt đầu giảm nhanh hơn dự báo, xuống mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua.

Nhà phân tích Javier Blas của Bloomberg cho biết: “Nếu sự sụt giảm lượng dầu tồn kho không chậm lại vào tháng 10, khi Mỹ có kế hoạch ngừng giao dịch, lượng dầu trong kho dự trữ sẽ đạt mức thấp nhất trong 40 năm qua – chỉ còn 358 triệu thùng”.

Theo ông Blas, vào thời điểm này của năm 2021, trữ lượng dầu lên tới 621 triệu thùng. Hiện tại, Mỹ muốn giữ giá dầu thế giới bằng cách bán dự trữ của mình, nhưng chiến lược này không thể tồn tại lâu dài, bởi khi ngừng bán hàng thì giá dầu sẽ tăng trở lại.

Ông Blas còn nói thêm, không phải tất cả các loại dầu dự trữ của Mỹ đều phù hợp với các nhà sản xuất. Ví dụ, người mua có nhiều khả năng sẽ chọn loại dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh cao, được khai thác ở Nga, Venezuela và Trung Đông. Các quốc gia này chiếm khoảng 85% doanh số bán hàng. Mỹ chỉ còn lại dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, chỉ phù hợp với số ít người mua.

Vào giữa tháng 6, trang web của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) báo cáo rằng, dự trữ thương mại dầu và các sản phẩm dầu mỏ trên thế giới trong tháng 4 năm 2022 đã tăng 77 triệu thùng, nhưng vẫn dưới mức trung bình của 5 năm qua.

Nguyễn Quang (Theo gazeta.ru)
TIN LIÊN QUAN

Đức tìm mọi cách bù đắp khí đốt từ Nga, kể cả hạn chế sử dụng

Song Minh |

Đức “phải và sẽ làm mọi thứ” để dự trữ khí đốt nhiều nhất có thể, kể cả việc hạn chế sử dụng, sau khi Nga cắt giảm nguồn cung.

Giữa mùa hè, EU đã phải sử dụng dự trữ khí đốt của mùa đông

Song Minh |

Trong bối cảnh Nga giảm khí đốt cho Châu Âu, EU giữa mùa hè đã buộc phải sử dụng dự trữ khí đốt của mùa đông.

Mỹ chuẩn bị xả kho dự trữ dầu chiến lược quy mô lớn

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét kế hoạch xuất kho 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, động thái sẽ bổ sung lượng lớn dầu vào thị trường toàn cầu, theo nguồn tin của New York Times.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đức tìm mọi cách bù đắp khí đốt từ Nga, kể cả hạn chế sử dụng

Song Minh |

Đức “phải và sẽ làm mọi thứ” để dự trữ khí đốt nhiều nhất có thể, kể cả việc hạn chế sử dụng, sau khi Nga cắt giảm nguồn cung.

Giữa mùa hè, EU đã phải sử dụng dự trữ khí đốt của mùa đông

Song Minh |

Trong bối cảnh Nga giảm khí đốt cho Châu Âu, EU giữa mùa hè đã buộc phải sử dụng dự trữ khí đốt của mùa đông.

Mỹ chuẩn bị xả kho dự trữ dầu chiến lược quy mô lớn

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét kế hoạch xuất kho 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, động thái sẽ bổ sung lượng lớn dầu vào thị trường toàn cầu, theo nguồn tin của New York Times.