TPHCM: Hình hoa thuốc phiện xuất hiện khi quảng cáo bánh Trung thu

NGỌC LÊ |

TPHCM - Tại TPHCM, một cửa hàng bán bánh Trung thu đã quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội cùng với hình ảnh hoa thuốc phiện - một loại hoa chứa chất gây nghiện bị cấm ở Việt Nam.

Những năm gần đây, ngoài những thương hiệu bánh Trung thu nổi tiếng thì bánh Trung thu "handmade" đã dần trở thành xu hướng. Thậm chí, các quán ăn, nhà hàng cũng làm thêm bánh trung thu để bán vào dịp này.

Tuy nhiên, đầu tháng 8.2022, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện hình ảnh bánh Trung thu handmade được quảng cáo cùng hoa thuốc phiện (hoa anh túc). Qua tìm hiểu, hình ảnh này là do nhà hàng Hoa Túc trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM đăng tải.

Hình ảnh quảng cáo bánh Trung thu có hoa anh túc xuất hiện. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh quảng cáo bánh Trung thu có hoa anh túc xuất hiện. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với Lao Động, chị Nguyễn Mai - Quản lý Marketing nhà hàng Hoa Túc xác nhận hình ảnh này là do bên nhà hàng đăng lên mạng xã hội.

"Đây là bông hoa giả trong nhà hàng trưng bày vì khu hẻm này ngày xưa là xưởng thuốc phiện. Nhà hàng có sử dụng những bông hoa này để chụp ảnh nhưng chỉ để trang trí chứ không phải để nói thành phần, nguyên liệu làm bánh Trung thu có liên quan đến bông hoa này. Về việc đăng tải những hình ảnh như vậy, bên nhà hàng sẽ rút kinh nghiệm về việc quảng bá các sản phẩm và sẽ gỡ bài" - chị Mai cho hay.

Hoa thuốc phiện - một loại hoa chứa chất gây nghiện bị cấm ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Hoa thuốc phiện - một loại hoa chứa chất gây nghiện bị cấm ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Anh túc hay còn gọi là á phiện, là loài thực vật có tên khoa học là Papaver somniferum. Trong y học, chiết xuất của loại cây này được dùng làm thuốc giảm đau. Tuy nhiên, chiết xuất của anh túc cũng gây nghiện nặng. Cụ thể hơn, nhựa từ quả anh túc chính là thứ để điều chế ra thuốc phiện, morphine, heroin gây nghiện rất nặng.

Hiện tại Việt Nam đã cấm trồng cây anh túc, vì vậy, có thể thấy việc quảng cáo có hình ảnh hoa cây anh túc là trái với luật pháp Việt Nam.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10.000 chiếc bánh Trung thu chỉ có giá 2.500 đồng/chiếc vừa bị thu giữ

Tô Thế |

Hà Nội - Hơn 10.000 chiếc bánh Trung thu không có nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) thu giữ.

Xuất hiện bánh Trung thu giá 4.000 đồng/cái, hạn sử dụng "3-4 tháng"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hơn 1 tháng nữa sẽ tới Rằm tháng 8, song hiện thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá nhộn nhịp. Đáng chú ý, nhiều loại bánh mini, giá rẻ vài nghìn đồng cũng xuất hiện thu hút nhiều người mua.

Đưa tôm hùm, cua hoàng đế vào... bánh trung thu

Đỗ Thuỳ Trang |

Ngoài những nhân bánh truyền thống, năm nay, nhiều nhà sản xuất bánh trung thu đua nhau tung ra các sản phẩm độc lạ, "bắt trend", phù hợp thị hiếu khách hàng. Theo đó, những loại thực phẩm đắt đỏ như vi cá, sò điệp, yến sào, tôm hùm, cua hoàng đế... cũng đã được đưa vào làm nhân bánh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 10.000 chiếc bánh Trung thu chỉ có giá 2.500 đồng/chiếc vừa bị thu giữ

Tô Thế |

Hà Nội - Hơn 10.000 chiếc bánh Trung thu không có nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) thu giữ.

Xuất hiện bánh Trung thu giá 4.000 đồng/cái, hạn sử dụng "3-4 tháng"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hơn 1 tháng nữa sẽ tới Rằm tháng 8, song hiện thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá nhộn nhịp. Đáng chú ý, nhiều loại bánh mini, giá rẻ vài nghìn đồng cũng xuất hiện thu hút nhiều người mua.

Đưa tôm hùm, cua hoàng đế vào... bánh trung thu

Đỗ Thuỳ Trang |

Ngoài những nhân bánh truyền thống, năm nay, nhiều nhà sản xuất bánh trung thu đua nhau tung ra các sản phẩm độc lạ, "bắt trend", phù hợp thị hiếu khách hàng. Theo đó, những loại thực phẩm đắt đỏ như vi cá, sò điệp, yến sào, tôm hùm, cua hoàng đế... cũng đã được đưa vào làm nhân bánh.