Hơn 10.000 chiếc bánh Trung thu chỉ có giá 2.500 đồng/chiếc vừa bị thu giữ

Tô Thế |

Hà Nội - Hơn 10.000 chiếc bánh Trung thu không có nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) thu giữ.

Ngày 15.8, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 24 (Cục QLTT Hà Nội) đã bất ngờ kiểm tra Hộ kinh doanh cửa hàng bánh kẹo Dũng Hải (nhà 46, thôn Chùa Tổng, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng này đang bày bán hàng hóa là 10.800 chiếc bánh Trung thu có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Theo giá niêm yết tại cửa hàng là 2.500 đồng/chiếc. Trị giá hàng hóa là 27 triệu đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Công Dũng - chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của 10.800 chiếc bánh Trung thu trên.

 
Những chiếc bánh không rõ nguồn gốc này khi bán ra thị trường chỉ có giá 2.500 đồng/chiếc.

Theo lời khai của ông Dũng, gần Tết Trung thu nhu cầu tiêu thụ cao nên ông đã nhập hàng trôi nổi trên thị trường về bán hàng phục vụ nhu cầu của người dân. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ.

"Tôi mới nhập hàng về chưa bán được chiếc nào thì đoàn đến kiểm tra và phát hiện" - ông Nguyễn Công Dũng cho hay.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Quầy bánh Trung thu di động lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

Minh Hương |

Hà Nội - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu năm 2022 nhưng dọc vỉa hè nhiều tuyến phố, quầy bánh Trung thu đã "mọc" tràn lan gây ảnh hưởng tới giao thông.

Xuất hiện bánh Trung thu giá 4.000 đồng/cái, hạn sử dụng "3-4 tháng"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hơn 1 tháng nữa sẽ tới Rằm tháng 8, song hiện thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá nhộn nhịp. Đáng chú ý, nhiều loại bánh mini, giá rẻ vài nghìn đồng cũng xuất hiện thu hút nhiều người mua.

Đưa tôm hùm, cua hoàng đế vào... bánh trung thu

Đỗ Thuỳ Trang |

Ngoài những nhân bánh truyền thống, năm nay, nhiều nhà sản xuất bánh trung thu đua nhau tung ra các sản phẩm độc lạ, "bắt trend", phù hợp thị hiếu khách hàng. Theo đó, những loại thực phẩm đắt đỏ như vi cá, sò điệp, yến sào, tôm hùm, cua hoàng đế... cũng đã được đưa vào làm nhân bánh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quầy bánh Trung thu di động lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

Minh Hương |

Hà Nội - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu năm 2022 nhưng dọc vỉa hè nhiều tuyến phố, quầy bánh Trung thu đã "mọc" tràn lan gây ảnh hưởng tới giao thông.

Xuất hiện bánh Trung thu giá 4.000 đồng/cái, hạn sử dụng "3-4 tháng"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hơn 1 tháng nữa sẽ tới Rằm tháng 8, song hiện thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá nhộn nhịp. Đáng chú ý, nhiều loại bánh mini, giá rẻ vài nghìn đồng cũng xuất hiện thu hút nhiều người mua.

Đưa tôm hùm, cua hoàng đế vào... bánh trung thu

Đỗ Thuỳ Trang |

Ngoài những nhân bánh truyền thống, năm nay, nhiều nhà sản xuất bánh trung thu đua nhau tung ra các sản phẩm độc lạ, "bắt trend", phù hợp thị hiếu khách hàng. Theo đó, những loại thực phẩm đắt đỏ như vi cá, sò điệp, yến sào, tôm hùm, cua hoàng đế... cũng đã được đưa vào làm nhân bánh.