Tiểu thương TPHCM: Chưa bao giờ thấy chợ Tết vắng lặng như năm nay

Ngọc Lê |

TPHCM - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều tiểu thương kinh doanh hàng hoá Tết trên địa bàn thành phố rơi vào cảnh buôn bán chậm. Nhiều tiểu thương cho biết chưa năm nào thấy Tết buồn như năm nay.

Tiểu thương chia sẻ về tình hình kinh doanh dịp Tết Nguyên đán 2022. Video: Thanh Chân

Chợ Tết vắng lặng

Buôn bán tại chợ Bình Tây (Quận 6) đã hơn 50 năm nay, chưa bao giờ vào mùa cao điểm bán hàng Tết, bà Ứng Thị Liên - chủ sạp hàng bánh kẹo, mứt Liên lại thấy chợ vắng như năm nay.

"Khách tỉnh không lên, khách lẻ không buồn ghé. Chợ không chỉ vắng khách mà còn vắng cả người bán. Dịch COVID-19 kéo dài, nhiều người cũng lo ngại nên họ không ra bán thành ra chợ Tết mà lại buồn" - bà Liên tâm sự.

Theo nhiều tiểu thương, lý do họ không ra bán hàng Tết vì sau thời gian dài giãn cách xã hội, toàn bộ bánh kẹo đều bị hư hỏng vì không để được lâu. Thời điểm này, hàng hoá nhập vào đều tăng từ 30-35% nên một số tiểu thương không có chi phí để nhập lại hàng mới.

 
Lác đác khách lẻ mua hàng Tết tại chợ Bình Tây (Quận 6). Ảnh: Ngọc Lê

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là tới Tết nguyên đán 2022, tuy nhiên không khí buôn bán ở các khu chợ như Bến Thành (quận 1), An Ðông (quận 5), Bình Tây (quận 6),... hiện đang rơi vào tình cảnh đìu hiu.

"Sức mua giảm rất mạnh so với mọi năm, người dân cũng thắt chặt chi tiêu nên những mặt hàng đắt tiền khó để bán. Thêm vào đó, mọi người với tâm lý ngại dịch bệnh nên mua qua mạng xã hội nhiều hơn là tới chợ" - ông Lê Quốc Cường, tiểu thương tại chợ Lê Hồng Phong (Quận 10) chia sẻ.

Một số mặt hàng giá tăng cao

Theo khảo sát của Lao Động, hiện giá một số mặt hàng bánh kẹo, mứt giá tăng từ 2-3 lần so với trước đó. Cụ thể, các loại mứt như bí, mít, bưởi,... đều tăng giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, các loại hạt như hạt dưa, hạt hạnh nhân,... tăng từ 10.000-20.000 đồng/kg.

 
Nhiều loại bánh kẹo, mứt giá tăng cao. Ảnh: Thanh Chân

Bà Thanh Thuý - chủ sạp hàng bánh kẹo tại chợ An Đông (Quận 5) cho biết, năm nay các loại bánh kẹo ngoại không nhập về được do ảnh hưởng của dịch bệnh.

"Các nhà sản xuất trong nước giảm sản lượng hàng nên chúng tôi gần như không có hàng để nhập. Có muốn trữ hàng để bán Tết ở thời điểm này cũng khó nên hàng về tới đâu bán tới đó" - bà Thuý cho hay.

Theo dự báo của Sở Công Thương TPHCM, sức mua năm nay không bằng những năm trước nhưng vẫn có thể đột biến vì người dân, đặc biệt là công nhân sẽ ở lại Thành phố đón Tết nhiều hơn các năm trước. Người dân Thành phố có thể yên tâm về nguồn cung hàng hóa Tết năm nay sẽ được đảm bảo, không khan hiếm, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Cảnh buồn mùa Tết tại chợ sỉ bánh kẹo Bình Tây

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khác với mọi năm, năm nay tình hình buôn bán tại chợ Bình Tây (Quận 6) khá đìu hiu, không còn cảnh chen chân mua bán nhộn nhịp như trước đây.

Bưởi Diễn giá hàng chục triệu đồng vẫn hút khách, có nơi chỉ còn 10 cây

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, tại các nhà vườn bán bưởi Diễn với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng nhộn nhịp khách mua.

Siêu thị tấp nập khách tới mua sắm trong những ngày đầu năm mới 2022

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022, nhiều siêu thị tại Thành phố đông đúc khách tới mua sắm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cảnh buồn mùa Tết tại chợ sỉ bánh kẹo Bình Tây

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khác với mọi năm, năm nay tình hình buôn bán tại chợ Bình Tây (Quận 6) khá đìu hiu, không còn cảnh chen chân mua bán nhộn nhịp như trước đây.

Bưởi Diễn giá hàng chục triệu đồng vẫn hút khách, có nơi chỉ còn 10 cây

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, tại các nhà vườn bán bưởi Diễn với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng nhộn nhịp khách mua.

Siêu thị tấp nập khách tới mua sắm trong những ngày đầu năm mới 2022

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022, nhiều siêu thị tại Thành phố đông đúc khách tới mua sắm.