Siêu thị đưa hàng khuyến mãi lên kệ, người dân bắt đầu sắm Tết

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn Thành phố đã bắt đầu bày bán các sản phẩm phục vụ Tết, sức mua hàng bắt đầu tăng.

 
Tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn TPHCM, nhiều mặt hàng Tết được bày bán phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
 
Tại siêu thị Co.opmart Phú Lâm (Quận 6), lượng khách tới mua hàng cũng đông đảo hơn so với những tuần trước đó.
 
Nhân viên cũng bắt đầu dán giá khuyến mãi cho các sản phẩm.
 
 
Đại diện Saigon Co.op cho biết, hiện tổng lượng hàng Tết của hệ thống đã tăng khoảng 20 - 35% tùy ngành hàng so với tháng thông thường, trong đó tăng cao nhất là hàng nhu yếu phẩm và thực phẩm. Hiện đơn vị đã bắt đầu khởi động chương trình bán hàng Tết (4 tuần) với hàng loạt chương trình khuyến mãi liên tục đã giúp sức mua khởi sắc.
 
Bà Đặng Hương (sống tại Quận 6) cho biết: "Siêu thị hiện cũng đang bán nhiều mặt hàng Tết với giá khuyến mãi phù hợp với túi tiền nên giờ tôi cũng mua các mặt hàng đồ khô, bánh kẹo trước. Sợ vài tuần nữa đông đúc mà dịch bệnh nữa nên tôi tranh thủ sắm dần".
 
Nhiều sản phẩm như bánh kẹo, mứt, nước mắm, dầu ăn,... được khuyến mãi từ 5-20%.
 
Theo đại diện một số hệ thống siêu thị, hiện sức mua đang tăng tốt lên và khả năng sẽ tăng mạnh trong những tuần tới nhờ nhiều chương trình giảm giá sâu được các đơn vị áp dụng.
Nhằm kích thích mua sắm tiêu dùng, các hệ thống phân phối lớn trên địa bàn TPHCM như Saigon Co.op, SATRA, AEON - Citimart, Big C dự kiến tổ chức  sẽ thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, tập trung vào các mặt hàng như nước giải khát, bánh, kẹo, mứt, quần áo... và giảm giá 5%-49% cho hàng ngàn mặt hàng phục vụ Tết.
Nhằm kích thích mua sắm tiêu dùng, các hệ thống phân phối lớn trên địa bàn TPHCM như Saigon Co.op, SATRA, AEON - Citimart, Big C sẽ thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, tập trung vào các mặt hàng như nước giải khát, bánh, kẹo, mứt, quần áo,... và giảm giá 5-49% cho hàng ngàn mặt hàng phục vụ Tết.
 
Tại một siêu thị Mega Market, hàng hoá liên tục được nhân viên bổ sung lên kệ.
 
Theo kế hoạch chuẩn bị, cung ứng hàng Tết của Sở Công Thương TPHCM, các doanh nghiệp đã chuẩn bị 19.881 tỉ đồng để dự trữ, cung ứng hàng hóa cho 2 tháng Tết, tương đương Tết năm 2021. Trong đó, 7.221 tỉ đồng chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường. Riêng tháng cao điểm phục vụ Tết (từ ngày 1 đến 30 tháng chạp), tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị là 11.024 tỉ đồng, hàng bình ổn thị trường là 4.182,9 tỉ đồng.
THANH CHÂN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Mứt Tết Xuân Đỉnh dần mai một, hộ kinh doanh đứng trước sức ép chuyển nghề

Minh Quang |

Hà Nội - Sức ép từ nhiều phía cùng với sự khó khăn trong buôn bán, sản xuất khiến nhiều hộ kinh doanh bánh kẹo truyền thống tại làng Xuân Đỉnh phải chuyển nghề, thương hiệu mứt Tết tại Xuân Đỉnh đang bị mai một.

Bưởi cảnh chơi Tết vừa xuống phố, khách đã đặt hàng trước cả tháng

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCMBưởi cảnh chơi Tết 2022 vừa "cập bến" thành phố, khách đã rục rịch đặt hàng trước cả tháng  để có cây ưng ý và gửi lại nhà vườn chăm sóc giúp.

Bưởi Diễn "đi xe tải" hơn nghìn km vào miền Nam đón Tết sớm

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM -  Những ngày này, dọc theo tuyến đường Mai Chí Thọ (phường An Phú, TP.Thủ Đức), hàng trăm cây bưởi Diễn được các nhà vườn vận chuyển từ Hưng Yên vào thành phố để bán dịp Tết Nguyên đán 2022.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mứt Tết Xuân Đỉnh dần mai một, hộ kinh doanh đứng trước sức ép chuyển nghề

Minh Quang |

Hà Nội - Sức ép từ nhiều phía cùng với sự khó khăn trong buôn bán, sản xuất khiến nhiều hộ kinh doanh bánh kẹo truyền thống tại làng Xuân Đỉnh phải chuyển nghề, thương hiệu mứt Tết tại Xuân Đỉnh đang bị mai một.

Bưởi cảnh chơi Tết vừa xuống phố, khách đã đặt hàng trước cả tháng

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCMBưởi cảnh chơi Tết 2022 vừa "cập bến" thành phố, khách đã rục rịch đặt hàng trước cả tháng  để có cây ưng ý và gửi lại nhà vườn chăm sóc giúp.

Bưởi Diễn "đi xe tải" hơn nghìn km vào miền Nam đón Tết sớm

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM -  Những ngày này, dọc theo tuyến đường Mai Chí Thọ (phường An Phú, TP.Thủ Đức), hàng trăm cây bưởi Diễn được các nhà vườn vận chuyển từ Hưng Yên vào thành phố để bán dịp Tết Nguyên đán 2022.