Cảnh buồn mùa Tết tại chợ sỉ bánh kẹo Bình Tây

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khác với mọi năm, năm nay tình hình buôn bán tại chợ Bình Tây (Quận 6) khá đìu hiu, không còn cảnh chen chân mua bán nhộn nhịp như trước đây.

 
Hằng năm, vào thời điểm cuối tháng 12 đầu tháng 1, tại chợ sỉ Bình Tây khách mối từ các tỉnh bắt đầu đến chợ để lấy hàng bán cuối năm. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bầu không khí tại đây khá đìu hiu.
 
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 5.1, việc mua bán ở khu chợ không còn nhộn nhịp. Khách hàng cũng không còn tất bật "tay xách nách mang" như cùng thời điểm những năm trước.
 
Để duy trì việc kinh doanh, các tiểu thương cũng chủ động nghe ngóng tình hình kinh doanh, nhập hàng cầm chừng.
 
Bà Mai Thị Thanh Thuỷ, chủ sạp hàng Bình Nguyên, cho biết: "Năm nay, giá các mặt hàng nhập vào tăng từ 30-35% so với trước, do đó tôi cũng không nhập hàng nhiều như mọi năm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các loại bánh kẹo ngoại cũng không nhập về được. Bên cạnh đó, khách từ các tỉnh cũng không lên xem và lấy hàng nên chúng tôi cũng đẩy mạnh bán qua mạng xã hội".
 
 
Được biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều tiểu thương không đủ chi phí để duy trì kinh doanh, phải sang sạp hoặc đóng cửa và bán tại nhà. Theo khảo sát, tại chợ Bình Tây, ngành hàng mứt chế biến và đồ hộp có 48 sạp nhưng hiện đến 1/3 tổng số sạp tạm ngưng kinh doanh.
 
Lác đác khách lẻ đến xem và mua hàng. "Cũng sắp tới Tết nguyên đán nên tôi đi mua sắm dần. Hôm nay ghé chợ, tôi thấy khá ngạc nhiên vì chợ không đông đúc như năm ngoái, việc mua hàng cũng thoải mái hơn" - bà Đặng Lan sống tại Quận 8 chia sẻ.
 
 
Chợ chủ yếu phục vụ nhiều cho khách sỉ. Khách quen gọi điện đặt hàng, tiểu thương sẽ lên đơn sẵn và sắp xếp gửi đến địa chỉ của người nhận.
 
Bà Ứng Thị Liên - Trưởng ngành hàng bánh kẹo, mứt chợ Bình Tây chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi thấy chợ vắng và buồn như thời điểm này, hàng hoá cũng khó nhập vì nhà sản xuất giảm sản lượng. Bây giờ chỉ nhập tới đâu bán tới đó, mong tình hình kinh doanh ổn hơn".
 
Các loại mứt khá đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
 
Các tiểu thương dự báo trong một vài tuần tới, tình hình kinh doanh sẽ khởi sắc hơn. Tuy nhiên, họ cũng lo ngại về nguồn hàng vì không có để dự trữ như các năm.
 
Chợ Bình Tây (Quận 6) hay còn được gọi là khu chợ Lớn - khu chợ sỉ lớn nhất TPHCM có 12 cổng ra vào với hơn 2.000 sạp chuyên bán sỉ các loại gia vị, bánh mứt, quần áo thời trang và đồ gia dụng với mức giá hấp dẫn.
Ngọc Lê - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Bưởi Diễn giá hàng chục triệu đồng vẫn hút khách, có nơi chỉ còn 10 cây

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, tại các nhà vườn bán bưởi Diễn với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng nhộn nhịp khách mua.

Siêu thị tấp nập khách tới mua sắm trong những ngày đầu năm mới 2022

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022, nhiều siêu thị tại Thành phố đông đúc khách tới mua sắm.

Giá 1 ký ớt, cà chua gần bằng 1 kg thịt heo ở chợ truyền thống

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời gian gần đây, giá một số loại rau xanh tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố tăng cao. Đặc biệt là ớt và cà chua trở thành thực phẩm đắt đỏ vì giá tăng gấp 2-3 lần so với đầu tháng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bưởi Diễn giá hàng chục triệu đồng vẫn hút khách, có nơi chỉ còn 10 cây

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, tại các nhà vườn bán bưởi Diễn với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng nhộn nhịp khách mua.

Siêu thị tấp nập khách tới mua sắm trong những ngày đầu năm mới 2022

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022, nhiều siêu thị tại Thành phố đông đúc khách tới mua sắm.

Giá 1 ký ớt, cà chua gần bằng 1 kg thịt heo ở chợ truyền thống

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời gian gần đây, giá một số loại rau xanh tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố tăng cao. Đặc biệt là ớt và cà chua trở thành thực phẩm đắt đỏ vì giá tăng gấp 2-3 lần so với đầu tháng.