Thị trường dược sẽ đi vào ổn định khi ứng dụng CNTT vào từng nhà thuốc

Duy Thiên |

Đó là khẳng định của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc diễn ra ngày 24.8 vừa qua. Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, qua khảo sát của PV Báo Lao Động, các nhà thuốc cho biết, sẵn sàng chấp hành việc ứng dụng CNTT dù cho sẽ phát sinh chi phí. 

Nhà thuốc sẵn sàng

Chị Bùi Thị Hương Sen - quản lý Nhà thuốc Hương Sen (Nghĩa Đô - Hà Nội) - cho biết, hiện nhà thuốc của chị đã áp dụng CNTT vào quản lý việc nhập hàng, thu chi, danh mục đầu thuốc và có thể kiểm tra bất cứ khi nào ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nếu quy định của cơ quan chức năng yêu cầu các nhà thuốc phải ứng dụng CNTT đồng bộ, chị cũng sẵn sàng áp dụng. Ban đầu sẽ ứng dụng song song 2 phần mềm, sau đó có thể chuyển đổi dần.

Chị Sen cho biết: “ Việc ứng dụng CNTT vào quản lý thuốc có lợi cho cả nhà thuốc và người dùng. Bởi có thể kiểm tra chất lượng thuốc, nguồn gốc thuốc, hướng dẫn sử dụng và thời hạn một cách minh bạch, cụ thể. Trước tình hình thị trường thuốc bát nháo như vừa qua, việc ứng dụng CNTT đồng bộ với các nhà thuốc sẽ góp phần đảm bảo uy tín cho các nhà thuốc chân chính, dần loại bỏ những kẻ cơ hội gây hại tới người tiêu dùng”

Mặc dù vậy, theo báo cáo của Bộ Y tế cho biết,việc triển khai có thể sẽ gặp nhiều khó khăn bởi các cơ sở bán lẻ thuốc còn e ngại việc áp dụng phần mềm quản lý sẽ ảnh hưởng đến bí mật kinh doanh như doanh số bán hàng; hệ thống cơ sở cung ứng thuốc của nhiều cơ sở chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao; trình độ sử dụng công nghệ thông tin của nhiều cửa hàng thuốc còn hạn chế; một số cơ sở chưa có đường truyền internet, chưa có máy tính kết nối; nhiều cơ sở nếu tiếp nhận phải sử dụng song song 2 phần mềm quản lý nên có tâm lý bị phiền hà; công tác duy trì sau cài đặt đòi hỏi ý thức tự giác cao.

Chủ nhà thuốc Kim Anh (Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) nhận định: “Việc áp dụng CNTT đối với các nhà thuốc ở thành thị sẽ dễ dàng hơn nhiều bởi có điều kiện về cơ sở hạ tầng mạng internet. Tuy nhiên ở nông thôn sẽ khó khăn hơn vì điều kiện tài chính cũng như hạ tầng chưa đảm bảo” .

Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận, ứng dụng CNTT giúp giải quyết được 2 vấn đề lớn là kết nối người dân với cơ sở y tế, cán bộ y tế và chia sẻ những thông tin chính xác, kịp thời, các công việc thường nhật được dần điện tử hóa. Chủ nhà thuốc có thể giảm thiểu từ 50 - 70% thời gian quản lý kiểm đếm kho, quản lý hóa đơn, doanh thu, mỗi giao dịch chỉ cần từ 30 giây đến 1 phút.

Công nghệ tích hợp nhiều tiện ích

Được biết, dự án ứng dụng CNTT này do Bộ Y tế kết hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Viettel triển khai. Bí thư Đảng ủy - Phó tổng giám đốc Viettel - ông Hoàng Sơn cho biết: “Với kinh nghiệm và lợi thế làm chủ các giải pháp công nghệ tiên tiến, kết nối mở hiện nay, Viettel đang không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái y tế thông minh để kết nối vì 1 xã hội khỏe mạnh hơn.

Đồng thời, với sự kết hợp chặt chẽ với các giải pháp viễn thông truyền thống như tin nhắn cho tới các giải pháp CNTT tiện ích như hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, Internet kết nối vạn vật, phân tích dữ liệu lớn,…., chúng tôi tin rằng, hệ thống sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, không chỉ phục vụ cơ sở cung ứng thuốc mà cả cơ quan quản lý và đặc biệt là người dân, tiến tới quản lý được toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc quốc gia một cách minh bạch, không giấy tờ. Người dân luôn được cung cấp đầy đủ, hợp lý loại thuốc mình cần, không bị ảnh hưởng bởi thuốc giả, thuốc kém chất lượng.

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.