Sốt “trứng mặt trời đỏ” giá bằng cả tháng lương, mua vẫn không tiếc

Tào Đạt |

Xoài đỏ Miyazaki Nhật Bản - hay có tên khác là “trứng Mặt trời” đang được nhiều người săn mua bởi giá trị dinh dưỡng của nó mang lại. Xoài đỏ được rao bán trên thị trường có giá lên tới trên 1,7 triệu đồng/quả.

Chị Kim Hạnh (ngụ Q.Cầu Giấy, Hà Nội) - một nhân viên văn phòng cho biết - dạo gần đây, chị rất thích ăn quả xoài đỏ có xuất xứ từ Nhật Bản. Dù mới thưởng thức loại quả này nhưng chị chọn đây là loại quả lúc nào cũng phải có trong tủ lạnh nhà mình, mỗi quả nặng 450gram có giá khoảng 1,2 triệu đồng.

"Do đặt hàng xách tay nên một thời gian dài hàng mới về, cứ mỗi lần như vậy, tôi đặt hẳn 8 quả cho gia đình gồm 4 người ăn trong một tuần. Tính ra, mỗi lần tôi chi cả gần chục triệu đồng - số tiền bằng một tháng lương để mua loại quả này. Tuy số tiền khá lớn nhưng do không phải lúc nào cũng đến mùa, quả lại có nhiều giá trị dinh dưỡng, bọn trẻ nhà tôi rất thích ăn nên tôi không tiếc tiền" - chị Hạnh bày tỏ.

 
Loại xoài này khi quả chín vỏ có màu đỏ tươi, giá mỗi quả trung bình 1,2 triệu đồng. Ảnh: Người bán cung cấp

Anh Nguyễn Văn Quý, chủ một cửa hàng chuyên nhập trái cây tại Q.Thanh Xuân cho biết: "Xoài đỏ có giá từ 1,2 - 1,6 triệu đồng/quả tùy loại. Loại xoài đỏ được dán tem “trứng Mặt trời” có giá cao nhất, tới trên 1,7 triệu đồng/quả (trọng lượng mỗi quả dao động từ 400 gram - 500 gram).

Mỗi lần, cửa hàng chúng tôi nhập khoảng 30kg xoài về bán nhưng hàng về lần nào cũng không đủ bán. Vì chuyển qua đường hàng không nên tôi không dám nhập nhiều, bán hết mới nhập thêm. Vì mới đầu mùa nên giá mới cao như vậy".

Theo anh Quý, loại xoài này khi quả chín vỏ có màu đỏ tươi. Xoài đỏ Miyazaki có độ ngọt cao hơn so với loại bình thường và hàm lượng dinh dưỡng cao như sắt, canxi và các chất chống oxy hóa nên được nhiều người ưa thích.

Anh Nguyễn Văn Hải, chủ một cửa hàng hoa quả tại Q. Hai Bà Trưng khẳng định, thịt bên trong của xoài vàng ươm, ăn ngọt hơn xoài thường nên khách sành ăn rất yêu thích.

Xoài đỏ còn được dùng làm quà biếu nhiều khi cho rằng có nhiều giá trị dinh dưỡng
Xoài đỏ còn được dùng làm quà biếu nhiều khi cho rằng có nhiều giá trị dinh dưỡng

Theo anh Hải, khách mua chủ yếu loại xoài thường là giới có tiền, hoặc người mua về làm quà biếu tặng vì có giá trị cao.

Tuy được loại quả được mệnh danh "trứng của mặt trời" được nhiều người đánh giá cao về mặt dinh dưỡng cũng như chất lượng, nhưng cũng không ít người đã từng thưởng thức lại cho rằng chúng đắt là do được nhập từ nước ngoài về, còn vị thì không khác xoài Việt nhiều.

Chị Thùy Linh (sống ở Q.Ba Đình) chia sẻ: "Tôi đã từng thưởng thức loại quả này, vị không có gì lạ, thậm chí không thơm ngọt bằng xoài Việt Nam. Tôi vẫn giữ quan điểm ủng hộ hàng Việt".

Theo VNExpress dẫn nguồn từ Straits Times, xoài đỏ được người nông dân ở tỉnh Miyazaki bắt đầu trồng từ năm 1980. Ban đầu, họ cắt xoài còn sống như bình thường. Tuy nhiên, họ dần phát hiện ra xoài này ngon nhất khi chín cây và rụng.

Để tăng giá trị thêm một bậc, năm 1998, Liên đoàn kinh tế JA Miyazaki và các đơn vị khác thống nhất bộ tiêu chuẩn cho xoài chín tự nhiên có phẩm cấp cao nhất, dựa trên trọng lượng, hàm lượng đường, ngoại hình. Các quả đạt chuẩn sẽ được dán nhãn riêng là "Taiyo no Tamago", có nghĩa là "Trứng của mặt trời" để phục vụ cho thị trường quà tặng cao cấp.

Tào Đạt
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại giá vàng tuần qua: Vàng trong nước, thế giới đều "lấp lánh"

P.Minh |

Vàng thế giới tuần qua ghi nhận phiên tăng mạnh nhất 2 tháng qua, vàng trong nước cũng theo xu hướng của thế giới khi lượng mua bắt đầu sôi động hơn.

Trồng 20 sào vú sữa, mỗi cây thu 1 tạ quả, lời cả trăm triệu mỗi năm

Theo Dân Việt |

Ở thôn Khúc Giản, xã An Tiến, huyện An Lão, (TP Hải Phòng) ai cũng biết đến gia đình chị Lương Thị Khanh là gia đình nông dân làm kinh tế giỏi, làm giàu từ trồng vú sữa. Với 20 sào đất trồng vú sữa, mỗi năm gia đình chị Khanh thu lời hàng trăm triệu đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ASEAN phải đi đầu về ứng dụng 5G

Đỗ Phương |

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Hội thảo 5G và sự phát triển ASEAN số không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật và công nghệ mà nó có ý nghĩa rất lớn với Việt Nam và các nước ASEAN. ASEAN phải là khu vực đi đầu về ứng dụng 5G, đồng thời ASEAN phải liên kết chung thành khu vực đầu tiên của thế giới về kinh tế số.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhìn lại giá vàng tuần qua: Vàng trong nước, thế giới đều "lấp lánh"

P.Minh |

Vàng thế giới tuần qua ghi nhận phiên tăng mạnh nhất 2 tháng qua, vàng trong nước cũng theo xu hướng của thế giới khi lượng mua bắt đầu sôi động hơn.

Trồng 20 sào vú sữa, mỗi cây thu 1 tạ quả, lời cả trăm triệu mỗi năm

Theo Dân Việt |

Ở thôn Khúc Giản, xã An Tiến, huyện An Lão, (TP Hải Phòng) ai cũng biết đến gia đình chị Lương Thị Khanh là gia đình nông dân làm kinh tế giỏi, làm giàu từ trồng vú sữa. Với 20 sào đất trồng vú sữa, mỗi năm gia đình chị Khanh thu lời hàng trăm triệu đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ASEAN phải đi đầu về ứng dụng 5G

Đỗ Phương |

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Hội thảo 5G và sự phát triển ASEAN số không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật và công nghệ mà nó có ý nghĩa rất lớn với Việt Nam và các nước ASEAN. ASEAN phải là khu vực đi đầu về ứng dụng 5G, đồng thời ASEAN phải liên kết chung thành khu vực đầu tiên của thế giới về kinh tế số.