Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên sản xuất đầu năm tại Bắc Giang

Quế Chi - Sơn Tùng |

Sáng 11.2, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã động viên sản xuất đầu năm người lao động tỉnh Bắc Giang.

Đi cùng có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo một số ban của Tổng LĐLĐVN.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà tới CN Cty SJ Tech Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà tới CN Cty SJ Tech Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn đã đến động viên sản xuất tại Cty SJ Tech Việt Nam (KCN Vân Trung). Lãnh đạo Cty cho biết Cty đi vào sản xuất từ năm 2015, chuyên sản xuất linh kiện điện thoại, ôtô. Trong quá trình hoạt động, Cty luôn quan tâm đến NLĐ, như: Mỗi tháng trao bằng khen và phần thưởng có giá trị cho CN xuất sắc; tổ chức đối thoại với NLĐ để giải quyết những vấn đề thắc mắc của NLĐ; mỗi năm chọn một NLĐ xuất sắc nhất để đi du lịch và thăm Cty mẹ ở Hàn Quốc… Tổ chức CĐ của Cty tuy mới thành lập những đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đến NLĐ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao quà tới CN Cty SJ Tech Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao quà tới CN Cty SJ Tech Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng.

Phát biểu tại buổi chúc Tết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, những sản phẩm của Cty không chỉ được làm ra bởi công nghệ, trí tuệ mà còn là bằng tấm lòng của toàn cán bộ CNLĐ Cty. Phương châm trung thực, chân thành, tôn trọng mọi người của Cty là những giá trị mà Phó Thủ tướng mong tất cả các DN cùng quan tâm, qua đó không chỉ phát triển sản xuất mà còn quan tâm đến văn hóa trong DN.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi CN Cty SJ Tech Việt Nam đang làm việc. Ảnh: Sơn Tùng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi CN Cty SJ Tech Việt Nam đang làm việc. Ảnh: Sơn Tùng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh tổ chức CĐ của Cty đã làm tốt công tác đại diện, chăm lo đời sống cho NLĐ, góp phần vào sự gắn kết giữa DN và NLĐ. Đồng chí chúc Cty bước vào năm mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ, làm ra các sản phẩm được khách hàng đánh giá cao, từ đó Cty phát triển hơn, đời sống của CNLĐ, đặc biệt là đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được nâng cao, đời sống CN được tốt hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, lãnh đạo Bắc Giang đã quan tâm thu hút đầu tư, tạo điều kiện tốt cho DN hoạt động; mong rằng chính quyền các cấp tiếp tục tạo điều kiện cho DN kinh doanh; DN, chính quyền nỗ lực, quan tâm nhiều hơn đến nơi ăn, chốn ở của CN, tạo điều kiện cho CN ổn định lâu dài, gắn bó với DN như nhà của mình; gắn bó với Bắc Giang như quê hương thứ 2 của mình.

Phó Thủ tướng cũng mong tổ chức CĐ phối hợp DN, Ban quản lý các KCN, chính quyền trong hình thành tổ chức CĐ; xây dựng thiết chế văn hóa- xã hội cho CN. Đồng chí đã trao quà cho DN và 30 CNLĐ của Cty.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Cty SJ Tech Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Cty SJ Tech Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng

Tại Cty cổ phần quản lý Công trình Đô thị Bắc Giang (TP. Bắc Giang), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có những lời chia sẻ rất cảm động đối với sự vất vả, khó khăn của người lao động Cty, nhất là những nhân viên dọn vệ sinh đường phố.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà tới CN môi trường. Ảnh: Sơn Tùng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà tới CN môi trường. Ảnh: Sơn Tùng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ, tuy bây giờ đã có máy móc hỗ trợ, nhưng đằng sau những đường phố, ngôi nhà sạch sẽ vẫn là sự lao động vất vả, thầm lặng, đáng quý của anh chị em lao công.

“Chị em lao công phải tiếp xúc với rác- là thứ không ai muốn tiếp xúc; vẫn phải làm ngay cả đêm khuya, lúc mọi người đã ngủ. Khi mọi người nghỉ lễ, Tết, đi du xuân thì chị em vẫn phải làm, thậm chí còn vất vả hơn ngày thường. Rất không may, ý thức kém của một số người dân, như vứt rác bừa bãi khiến chị em lao công còn vất vả hơn ngày thường. Đằng sau sự vô tình của mình, biết bao người khổ theo. Những việc đó tuy nhỏ nhưng sâu xa chính là văn hóa, là trách nhiệm với cộng đồng”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ và gửi lời tri ân, biết ơn đối với CNLĐ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao quà tới CN môi trường. Ảnh: Sơn Tùng.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm hỏi, trò chuyện, trao quà tới CN môi trường. Ảnh: Sơn Tùng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kể lại, khi tiếp xúc với một số CN môi trường, họ có nói rằng, ước ao lớn nhất của họ là mong mọi gia đình cho rác vào túi cẩn thận, để đúng nơi, đúng giờ. Hơn nữa là tiến hành phân loại rác hữu cơ, vô cơ, rác xây dựng. Họ cũng mong mọi người đừng xả rác ra nơi công cộng.

Phó Thủ tướng mong người dân thực hiện đúng quy định của Cty môi trường; không xả rác; nhặt rác để đúng nơi quy định. Đó là sự tri ân với những người vất vả nhất lo cho bộ mặt đô thị, lo cho những dịp vui của mọi người. Đó cũng là sự tự rèn mình để có được nếp sống văn hóa văn minh nơi đô thị.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để phát triển bền vững thì các vấn đề xã hội cần được chú trọng hơn, làm sao tốt đẹp cho xã hội được lan tỏa, cái xấu bị đẩy lùi. Muốn làm được điều đó, cần phải có tiếng nói đồng bộ, mạnh mẽ, hoàn thiện thể chế cũng như vận động người dân cùng tham gia.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp ra đường phố nơi các lao công đang làm việc để tặng 20 suất quà.

Quế Chi - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đẩy mạnh các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”

LÊ TUYẾT |

Thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, thời gian qua và tiếp tục trong năm 2019, các cấp công đoàn tại TPHCM đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp, đơn vị cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN động viên NLĐ Cty in CĐ làm việc ngày đầu năm

Hải Đăng |

Sáng nay 10.2, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dẫn đầu đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN tới thăm và chúc Tết CNLĐ Cty CP in Công đoàn tại KCN Nam Thăng Long, Hà Nội. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh.

Cán bộ Công đoàn chung vui cùng đoàn viên không về quê đón tết

Nguyệt Thu |

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ không có điều kiện về quê ăn Tết, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên và CĐ các KCN tỉnh đã tổ chức Chương trình đón tết cùng CNLĐ. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM đẩy mạnh các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”

LÊ TUYẾT |

Thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, thời gian qua và tiếp tục trong năm 2019, các cấp công đoàn tại TPHCM đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp, đơn vị cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN động viên NLĐ Cty in CĐ làm việc ngày đầu năm

Hải Đăng |

Sáng nay 10.2, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dẫn đầu đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN tới thăm và chúc Tết CNLĐ Cty CP in Công đoàn tại KCN Nam Thăng Long, Hà Nội. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh.

Cán bộ Công đoàn chung vui cùng đoàn viên không về quê đón tết

Nguyệt Thu |

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ không có điều kiện về quê ăn Tết, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên và CĐ các KCN tỉnh đã tổ chức Chương trình đón tết cùng CNLĐ.