Sản phẩm phục vụ Tết Đoan Ngọ tăng giá theo xăng dầu

Nguyễn Thúy |

Ảnh hưởng từ giá xăng dầu nên năm nay, các sản phẩm hàng hoá phục vụ Tết Đoan Ngọ cũng theo đà tăng. Nhiều tiểu thương cố gắng giữ giá để bán với số lượng nhiều hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, ngày 2.6 (tức mùng 4.5 âm lịch), tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội như chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm)… thị trường các sản phẩm hàng hoá phục vụ Tết Đoan Ngọ đã bắt đầu nhộn nhịp để phục vụ người tiêu dùng.

Nhiều tiểu thương cố gắng giữ giá để bán với số lượng nhiều hơn. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nhiều tiểu thương cố gắng giữ giá để bán với số lượng nhiều hơn. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo các tiểu thương trên phố Hàng Bè, do ảnh hưởng giá xăng dầu nên năm nay, giá các mặt hàng như bánh ú gio, chè trôi nước, lá xông, rượu nếp, hoa quả... cũng tăng cao.

Khảo sát của PV, năm ngoái bánh gio có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/chục, thì năm nay tăng lên 80.000 đồng/chục. Rượu nếp cũng tăng lên 60.000 - 70.000 đồng/hộp. Các loại lá dùng để treo trước cửa nhà có giá bán 15.000 - 20.000 đồng/bó. Các loại trái cây như vải thiều, mận, chôm chôm… tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg.

Cơm rượu cũng tăng lên 60.000 – 70.000 đồng/hộp. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Rượu nếp cũng tăng lên 60.000 - 70.000 đồng/hộp. Ảnh: Nguyễn Thúy
Bánh gio tăng lên 80.000 đồng/chục. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Bánh gio tăng lên 80.000 đồng/chục. Ảnh: Nguyễn Thúy

Giá hoa trong dịp này cũng tăng hơn ngày thường khoảng 10-30%. Cụ thể, hoa ly có giá từ 40.000 - 80.000 đồng/bó, lay ơn 30.000 - 60.000 đồng/bó…

Bên cạnh các món ăn truyền thống, người dân vẫn duy trì thói quen mua gà ngậm hoa hồng để cúng. Giá gà dao động từ 400.000 - 500.000 đồng/con. Các loại xôi cúng như xôi gấc, xôi đỗ từ 40.000 - 60.000 đồng/đĩa; chim quay khoảng 100.000 đồng/con…

Nhân viên tại các cửa hàng bán gà cúng đều phải “luôn chân luôn tay” để kịp cung ứng ra thị trường dịp Tết Đoan Ngọ. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nhân viên tại các cửa hàng bán gà cúng đều phải “luôn chân luôn tay” để kịp cung ứng ra thị trường dịp Tết Đoan Ngọ. Ảnh: Nguyễn Thúy

Bà Đào Bích Nga - tiểu thương tại chờ Hàng Bè - cho biết, chỉ dám tăng giá nhẹ vì sợ mất khách. “Nguyên liệu, chi phí vận chuyển tăng theo giá xăng dầu, nếu tăng giá cao sẽ ảnh hưởng đến người mua, họ sẽ không mua nhiều mà chỉ mua một ít để cúng. Như vậy, sẽ làm giảm số lượng bán ra, không có lời được bao nhiêu. Do đó, tôi chỉ tăng nhẹ giá các mặt hàng để khách mua được nhiều hơn" - bà Nga cho hay.

Cũng theo bà Nga, bánh gio lên giá nên nhiều khách hàng chuyển qua các món chè trôi nước, có giá từ 10.000 - 20.000 đồng/hộp.

Giá hoa quả tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Giá hoa quả tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Ảnh: Nguyễn Thúy

Chị Hà Minh - tiểu thương chợ Phùng Khoang - cho hay, cứ vào dịp Tết Đoan Ngọ, chị ưu tiên kinh doanh mặt hàng bánh gio và rượu nếp để tăng doanh thu.

“Năm ngoái bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên người dân có xu hướng chuyển sang mua sắm online. Vì thế, ngoài bán tại chợ truyền thống, gia đình tôi tăng cường các kênh bán hàng online để thu hút khách. Đã có nhiều đơn đặt từ trước và đợi đến đúng ngày 5.5 âm lịch sẽ giao tận nhà” - chị Minh nói.

Nhiều người tiêu dùng Thủ đô lựa chọn các mặt hàng như cơm rượu nếp, trôi chè nước... trong ngày Tết Đoan Ngọ năm nay. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nhiều người tiêu dùng Thủ đô lựa chọn các mặt hàng như cơm rượu nếp, trôi chè nước... trong ngày Tết Đoan Ngọ năm nay. Ảnh: Nguyễn Thúy

Để chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ, chị Hoàng Loan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đặt mua mâm lễ bao gồm xôi ngũ quả, rượu nếp, một chút hoa quả và bánh gio.

“Mọi năm, tôi ra chợ cứ tầm 7h là hết hàng. Năm nay, tôi chuẩn bị trước để gia đình giết sâu bọ trước khi ăn sáng trong ngày Tết Đoan Ngọ. Người bán cũng giải thích giá nguyên liệu tăng nên các mặt hàng cũng tăng nhẹ” - chị Loan cho biết.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Mâm cúng tiền triệu hút khách dịp Tết Đoan Ngọ

Nguyễn Thúy |

Cận ngày Tết Đoan Ngọ, các cơ sở dịch vụ đồ cúng trở nên nhộn nhịp với hàng trăm đơn hàng. Nhiều nơi phải tăng ca để kịp trả đơn cho khách.

Lá xông vượt trăm cây số về TPHCM hút khách mua dịp Tết Đoan Ngọ

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM -  Còn 1 ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch), nhiều chợ trên địa bàn TPHCM như chợ Bà Chiểu, chợ Võ Thành Trang,... đông đúc người dân đi mua sắm cho dịp tết này. Ngoài trái cây, bánh u tro, cơm rượu nếp, lá xông là mặt hàng được nhiều người tìm mua.

Cúng Tết Đoan Ngọ và những điều cần lưu ý

Chi Trần |

Có một số những lưu ý, kiêng kỵ cho các gia đình trước khi chuẩn bị cúng lễ Tết Đoan Ngọ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Mâm cúng tiền triệu hút khách dịp Tết Đoan Ngọ

Nguyễn Thúy |

Cận ngày Tết Đoan Ngọ, các cơ sở dịch vụ đồ cúng trở nên nhộn nhịp với hàng trăm đơn hàng. Nhiều nơi phải tăng ca để kịp trả đơn cho khách.

Lá xông vượt trăm cây số về TPHCM hút khách mua dịp Tết Đoan Ngọ

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM -  Còn 1 ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch), nhiều chợ trên địa bàn TPHCM như chợ Bà Chiểu, chợ Võ Thành Trang,... đông đúc người dân đi mua sắm cho dịp tết này. Ngoài trái cây, bánh u tro, cơm rượu nếp, lá xông là mặt hàng được nhiều người tìm mua.

Cúng Tết Đoan Ngọ và những điều cần lưu ý

Chi Trần |

Có một số những lưu ý, kiêng kỵ cho các gia đình trước khi chuẩn bị cúng lễ Tết Đoan Ngọ.