Làm giàu từ lúa đặc sản, chất lượng cao
Ông Trương Văn Hùng - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hưng Lợi, xã Long Đức (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) cho hay, HTX từ khi gạo thơm ST25 đạt ngon nhất thế giới vào năm 2019, đến nay các thành viên HTX chủ yếu chọn cánh tác giống lúa này vì cho giá trị kinh tế cao.
“Trồng lúa ST25 còn được doanh nghiệp bao tiêu với giá ổn định nên không sợ thương lái ép giá..” - ông Hùng nói.
Tiếp lời, ông Phạm Hoàng Trân ở xã Long Đức (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) phấn khởi khoe, cũng nhờ những năm qua trồng lúa ST25 mà gia đình có điều kiện xây dựng được căn nhà khang trang, trị giá cả tỉ đồng.
Ông Trân cho biết thêm, trước đây, khi canh tác giống lúa thường, giá cả bấp bênh, có khi phải “đỏ mắt tìm” thương lái. Từ khi làm giống ST25, năng suất lẫn giá bán đều cao, từ đó thu nhập cũng tăng lên.
Điển hình như vụ lúa Đông Xuân 2023 - 2024 vừa rồi, với 3ha lúa giống ST25 năng suất đạt khoảng 8 tấn/ha, được doanh nghiệp thu mua tại ruộng với giá 11.500 đồng/kg, trừ hết các chi phí, lợi nhuận khoảng 55 triệu đồng/ha, cao hơn so với canh tác lúa thường từ 6 - 7 triệu đồng/ha” - ông Trân nói.
Ông Lâm Hông - một nông dân gắn bó với các dòng lúa ST đã gần 20 năm nay tại xã Viên Bình (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho hay, hiện nay có gần 90% diện tích đất tại địa phương được bà con trồng các giống lúa ST.
Nhờ canh tác lúa thơm đặc sản mà người dân có tiền để xây dựng nhà kiên cố, khang trang, con cái được học hành đến nơi đến chốn.
Hiệu quả mang lại từ các giống lúa chất lượng cao, lúa thơm đặc sản như Đài Thơm 8, RVT, ST24, ST25 tại những cánh đồng đã được khẳng định. Cùng với đó, khi gạo ST25 của tỉnh Sóc Trăng liên tiếp được vinh danh trên thị trường quốc tế thì giá trị của loại gạo này càng được nâng lên. Từ đó tình hình tiêu thụ lúa vô cùng thuận lợi. Trong năm 2023, các công ty, doanh nghiệp, thương lái đẩy mạnh thu mua ngay từ đầu vụ với diện tích 41.478ha. Năm 2023, cũng là năm thành công của ngành lúa gạo Sóc Trăng khi xuất khẩu gạo lần đầu tiên đạt 450 triệu USD, chiếm 9,4% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo cả nước (cả nước đạt 4,8 tỉ USD).
195.000ha lúa đặc sản vào năm 2025
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, hằng năm diện tích gieo trồng lúa của tỉnh hơn 330.000ha, sản lượng đạt trên 2 triệu tấn/năm.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Sóc Trăng đã hình thành một vùng sản xuất lúa đặc sản ổn định trên 150.000ha; 54 HTX và 371 tổ hợp tác trong nông nghiệp đã thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ với các doanh nghiệp với diện tích trên 53.000ha.
Cũng trong giai đoạn này, giống lúa ST24 được công nhận là Top 3 gạo ngon nhất thế giới (năm 2017), gạo ST25 được công nhận là gạo ngon nhất thế giới (năm 2019).
Hiện nay, dự án sản xuất và phát triển lúa đặc sản Sóc Trăng đang tiếp tục phát triển giai đoạn 2022 - 2025 với mục tiêu phát triển thương hiệu sản phẩm lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng (tập trung các giống lúa nhóm ST) theo hướng an toàn, thân thiện môi trường, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, góp phần tăng thu nhập, sinh kế hộ nông dân trồng lúa, hướng đến phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững.
Duy trì và phát triển diện tích sản xuất lúa đặc sản đến năm 2025 đạt 195.000ha, trong đó ưu tiên phát triển nhóm giống lúa ST.