Lễ hội Mua sắm toàn cầu 11.11 chính thức khởi động

Thục Lam |

Tập đoàn Alibaba chính thức khởi động Lễ hội Mua sắm toàn cầu 11.11 lần thứ 13.

Hơn 12 năm qua, Lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11 đã cho thấy sức mạnh tiêu thụ khổng lồ của người tiêu dùng Trung Quốc và thúc đẩy các ranh giới cho lĩnh vực bán lẻ toàn cầu. Ông Chris Tung – Giám đốc Marketing Tập đoàn Alibaba cho biết: Lễ hội năm nay đánh dấu một chương mới cho 11.11. Chúng tôi cần tận dụng sức mạnh của 11.11 để khuyến khích phát triển bền vững và thúc đẩy sự toàn diện cho người tiêu dùng, các nhà bán hàng và các đối tác trong toàn hệ sinh thái.

Ông Chris Tung, Giám đốc Marketing Tập đoàn Alibaba nhấn mạnh tính bền vững và toàn diện tại Lễ hội Mua sắm toàn cầu 11.11 lần thứ 13.
Ông Chris Tung, Giám đốc Marketing Tập đoàn Alibaba nhấn mạnh tính bền vững và toàn diện tại Lễ hội Mua sắm toàn cầu 11.11 lần thứ 13.

Năm nay đánh dấu Lễ hội lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia kỷ lục của 290.000 thương hiệu. Tmall đang cung cấp hơn 14 triệu khuyến mãi cho hơn 900 triệu người tiêu dùng tại Trung Quốc. Lễ hội sẽ có hai đợt bán hàng - đợt đầu tiên từ ngày 1 đến 3.11 và đợt thứ hai vào ngày 11.11 - ngày diễn ra sự kiện chính.

Bắt đầu từ ngày 20.10 cho đến hết Lễ hội, Taobao Live sẽ có sự tham gia của 700 KOLs (người có tầm ảnh hưởng), người nổi tiếng và đại diện các thương hiệu hàng đầu trong các buổi livestream. Taobao sẽ tung ra một tính năng mới để người dùng chia sẻ các mặt hàng trong “giỏ hàng” của họ với bạn bè và gia đình, tạo trải nghiệm mua sắm mang tính tương tác xã hội hơn.

Lối sống “Xanh”, Tiêu dùng thân thiện - ưu tiên hàng đầu

Tmall đang nỗ lực thúc đẩy lối sống “xanh” trong lễ hội năm nay, với một danh mục hiển thị chuyên biệt nhằm giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và gây ít tác động đến môi trường, cũng như phát hành các phiếu mua hàng “xanh” với tổng giá trị là 100 triệu NDT để khuyến khích các đơn hàng góp phần vào lối sống thân thiện với môi trường.

Đơn vị logistic của Tập đoàn Alibaba, mạng lưới Cainiao sẽ thực hiện tái chế bao bì tại 10.000 trạm bưu điện Cainiao ở 20 thành phố để giảm thiểu lượng khí thải carbon của Lễ hội, bắt đầu từ ngày 1.11, ngày đầu tiên của đợt bán hàng 11.11 đầu tiên.

Chế độ mua sắm cho người cao tuổi

Từ trước 11.11 năm nay, ứng dụng Taobao đã giới thiệu một tùy chọn cho “chế độ người cao tuổi”, một tính năng mới dễ sử dụng cho người dùng cao tuổi. Tính năng này cung cấp công nghệ hỗ trợ bằng giọng nói, điều hướng đơn giản, kích thước phông chữ và biểu tượng lớn hơn. Trang chủ ứng dụng cung cấp các trò chơi để người dùng cao tuổi nhận giảm giá đặc biệt cho các đơn hàng tạp phẩm, và làm cho các trải nghiệm gần gũi và hấp dẫn hơn đối với người cao tuổi.

Người tiêu dùng được khuyến khích chia sẻ các đơn hàng thuộc chương trình "Hàng hóa cho những điều tốt đẹp" ("Goods for Good”) với bạn bè và gia đình của họ. Với mỗi lượt chia sẻ thành công trên mạng xã hội, Tập đoàn Alibaba sẽ thêm 01 NDT vào khoản quyên góp.

 
Alibaba Group khởi động Lễ hội Mua sắm toàn cầu 11.11 năm 2021.
Thục Lam
TIN LIÊN QUAN

Giới trẻ Hà Nội ồ ạt đi "mua sắm bù", chủ tiệm hối hả nhập hàng mới

Khương Duy |

Sau khi Hà Nội cho phép các cửa hàng may mặc, thời trang được phép bày bán, hoạt động mua sắm của người dân bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Mang theo tâm lý "mua sắm trả thù", bù lại những ngày ở nhà giãn cách, họ sẵn sàng chi nhiều tiền sau thời gian dài nhưng nhiều người bày tỏ sự thất vọng vì mẫu mã hàng hóa quá nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu người mua.

Người dân TPHCM vui mừng khi được đi siêu thị mua sắm trực tiếp

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong ngày 1.10, các siêu thị tại TPHCM đã hoạt động trở lại với việc đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Người dân cảm thấy vui mừng và phấn khởi khi được đến mua sắm trực tiếp.

Bà Rịa - Vũng Tàu nhộn nhịp mua sắm sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Thành An |

Sau 7 ngày nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động mua bán tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở nên nhộn nhịp hơn. Theo ghi nhận, phần lớn người dân tự đi mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm chứ không còn thông qua shipper.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giới trẻ Hà Nội ồ ạt đi "mua sắm bù", chủ tiệm hối hả nhập hàng mới

Khương Duy |

Sau khi Hà Nội cho phép các cửa hàng may mặc, thời trang được phép bày bán, hoạt động mua sắm của người dân bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Mang theo tâm lý "mua sắm trả thù", bù lại những ngày ở nhà giãn cách, họ sẵn sàng chi nhiều tiền sau thời gian dài nhưng nhiều người bày tỏ sự thất vọng vì mẫu mã hàng hóa quá nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu người mua.

Người dân TPHCM vui mừng khi được đi siêu thị mua sắm trực tiếp

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong ngày 1.10, các siêu thị tại TPHCM đã hoạt động trở lại với việc đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Người dân cảm thấy vui mừng và phấn khởi khi được đến mua sắm trực tiếp.

Bà Rịa - Vũng Tàu nhộn nhịp mua sắm sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Thành An |

Sau 7 ngày nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động mua bán tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở nên nhộn nhịp hơn. Theo ghi nhận, phần lớn người dân tự đi mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm chứ không còn thông qua shipper.