Giới trẻ Hà Nội ồ ạt đi "mua sắm bù", chủ tiệm hối hả nhập hàng mới

Khương Duy |

Sau khi Hà Nội cho phép các cửa hàng may mặc, thời trang được phép bày bán, hoạt động mua sắm của người dân bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Mang theo tâm lý "mua sắm trả thù", bù lại những ngày ở nhà giãn cách, họ sẵn sàng chi nhiều tiền sau thời gian dài nhưng nhiều người bày tỏ sự thất vọng vì mẫu mã hàng hóa quá nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu người mua.

Nhiều cửa hàng "sale sập sàn" để hút khách

Thời điểm giao mùa, nhiều cửa hàng tung ra các chương trình khuyến mãi để thu hút khách. Tại một số tuyến phố thời trang trên địa bàn Hà Nội như Chùa Bộc, Hàng Đường, Cầu Giấy, Hàng Ngang, Hàng Đào... hàng loạt cửa hàng thời trang treo biển giảm giá.

Nhiều mặt hàng xuân hè được giảm giá sâu,
Nhiều mặt hàng xuân hè được các cửa hàng tung ra khuyến mãi hấp dẫn để thu hút người mua.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, các mặt hàng được giảm giá nhiều nhất thời điểm này là trang phục hè. Hoàng Chiến, nhân viên bán hàng tại một cửa hàng thời trang trên đường Xuân Thủy cho biết, sau thời gian dài giãn cách, lượng hàng tồn còn khá nhiều.

"Từ khi được mở cửa trở lại thì hàng thu đông bắt đầu bán chạy. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn bày nhiều đồ mùa hè để bán cho hết. May mắn dịch đã lắng xuống để làm ăn, dịch kéo dài thêm thì không biết còn trụ được để kinh doanh không", Hoàng Chiến chia sẻ.

"Hiện tại, cửa hàng em đang xả hàng xuân hè. Giá rẻ nên khách hàng vẫn mua khá nhiều. Khách ra vào cửa hàng đều được nhắc nhở thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khử khuẩn thường xuyên. Gần đến ngày 20.10 nên lượng khách mấy ngày gần đây tăng cao hơn hẳn", anh Đức Anh - nhân viên tại một cửa hàng quần áo trên đường Dương Quảng Hàm cho biết.

Việc phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc tại nhiều cửa hàng.
Việc phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc tại nhiều cửa hàng.

Hàng hóa còn nghèo nàn về mẫu mã

Sau thời gian dài giãn cách, anh Văn Phú (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết khi Hà Nội nới lỏng việc kinh doanh cho các cửa hàng thời trang, anh và người yêu đã lên lịch đi mua sắm. Tuy nhiên, vì hàng hóa không nhiều mẫu mới nên dù đã đi 6 cửa hiệu, anh vẫn chưa mua đủ những món đồ mình cần.

"Đây là tuần sinh nhật của tôi, lại trùng dịp 20.10 nên các cửa hàng thời trang thân thiết đều giảm ít nhất 20% tổng hóa đơn. Mấy tháng nay không mua sắm nên hôm nay tôi xác định sẽ chi nhiều tiền hơn bình thường.

Thế nhưng quần áo khá xấu, tôi cảm giác chưa có mẫu mới nhập về mà chủ yếu hàng tồn từ năm trước. Đi 6 cửa hàng nhưng tôi và bạn chỉ chọn được vài bộ ưng ý" - anh Phú nói.

Giới trẻ Hà Nội đổ xô mua sắm, tuy nhiên các mẫu quần áo mới còn khá nghèo nàn.
Giới trẻ Hà Nội đổ xô mua sắm, tuy nhiên các mẫu quần áo mới còn khá nghèo nàn.

Giống như anh Phú, chị Nguyễn Thúy Hằng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng quyết định đi mua sắm bù cho khoảng thời gian dài giãn cách. "Tôi khá nghiện mua sắm. Trước đây, hàng tháng tôi luôn để ra một khoản để mua đồ. Trong thời gian giãn cách tôi không mua sắm gì nên hôm nay tranh thủ cuối tuần tôi quyết định đi mua bù cho thời gian dài "cai nghiện".

Các cửa hàng hôm nay khá đông, tôi thấy người ta có nhắc nhở khách khai báo y tế, thực hiện 5K. Hà Nội cũng lạnh rồi, họ bắt đầu bày bán nhiều đồ thu đông, nhưng thấy mẫu mã chưa đa dạng. Nhiều mẫu cũ từ năm ngoái" - chị Hằng nói.

Chia sẻ với PV Lao Động về việc hàng hóa chưa đa dạng dù sức mua của người dân lên cao, anh Đức Anh - nhân viên cửa hàng trên đường Dương Quảng Hàm cho biết, cửa hàng đang tích cực nhập hàng về, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn vì dịch COVID-19. "Thời gian tới có thể hàng sẽ về nhiều hơn. Hiện tại một số mẫu cũ nhưng giới trẻ vẫn khá ưa chuộng" - anh Đức Anh nói.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Nhịp Showbiz: Ái Nhi gặp rắc rối khi dự thi “Miss Intercontinental 2021”

Tuấn Đạt |

Công Trí được đánh giá nhà thiết kế thời trang nổi bật tại Mỹ, người đẹp Ái Nhi gặp rắc rối khi sang Ai Cập dự thi “Miss Intercontinental 2021”… là những điểm tin giải trí nổi bật trong ngày 17.10.

Đồng loạt giảm giá, cửa hàng thời trang ở Hà Nội nhộn nhịp mua bán sau ngày mở cửa

Đình Trường - Lan Nhi |

Nhiều cửa hàng thời trang tại Hà Nội đang tất bật lên đơn, tuyển nhân viên, giảm giá thành sản phẩm để khôi phục lại nguồn doanh thu ngay sau khi được mở bán trở lại.

Molady Fashion -“thiên đường” thời trang dành cho phụ nữ

Thanh Huyền |

Molady Fashion đang là cửa hàng thời trang nữ được đánh giá cao về chất lượng cũng như dịch vụ. Với xu hướng thời trang trẻ hiện đại, Molady Fashion luôn cố gắng mang đến sự hài lòng cho mỗi khách hàng và bắt kịp với sự phát triển thời trang của nhiều nước trên thế giới.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Nhịp Showbiz: Ái Nhi gặp rắc rối khi dự thi “Miss Intercontinental 2021”

Tuấn Đạt |

Công Trí được đánh giá nhà thiết kế thời trang nổi bật tại Mỹ, người đẹp Ái Nhi gặp rắc rối khi sang Ai Cập dự thi “Miss Intercontinental 2021”… là những điểm tin giải trí nổi bật trong ngày 17.10.

Đồng loạt giảm giá, cửa hàng thời trang ở Hà Nội nhộn nhịp mua bán sau ngày mở cửa

Đình Trường - Lan Nhi |

Nhiều cửa hàng thời trang tại Hà Nội đang tất bật lên đơn, tuyển nhân viên, giảm giá thành sản phẩm để khôi phục lại nguồn doanh thu ngay sau khi được mở bán trở lại.

Molady Fashion -“thiên đường” thời trang dành cho phụ nữ

Thanh Huyền |

Molady Fashion đang là cửa hàng thời trang nữ được đánh giá cao về chất lượng cũng như dịch vụ. Với xu hướng thời trang trẻ hiện đại, Molady Fashion luôn cố gắng mang đến sự hài lòng cho mỗi khách hàng và bắt kịp với sự phát triển thời trang của nhiều nước trên thế giới.