Kinh tế 24h: Chen chân mua hàng chục cây vàng trước ngày vía Thần tài

Khương Duy |

Chi hơn 1,6 tỉ đồng mua 30 cây vàng trước ngày vía Thần tài; Loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán; Xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong năm 2022... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Sôi động thị trường cho thuê trọ tại Đà Nẵng

Nếu trong năm 2021, nhiều dãy trọ bỏ trống, đóng cửa nhiều tháng, không có người thuê vì dịch COVID-19 thì đầu năm 2022, anh Nguyễn Quang (chủ trọ kiệt 37, Mẹ Suốt, TP.Đà Nẵng) cho biết đã hết phòng trọ để cho thuê.

Dãy trọ của anh Nguyễn Quang (Hoà Khánh, Đà Nẵng) đã không còn phòng cho thuê ngay những ngày sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh Nguyễn Linh
Dãy trọ của anh Nguyễn Quang (Hoà Khánh, Đà Nẵng) đã không còn phòng cho thuê ngay những ngày sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh Nguyễn Linh

Anh Nguyễn Quang là chủ dãy trọ 2 tầng trên đoạn đường trung tâm các trường đại học khu vực Hoà Khánh, TP.Đà Nẵng, nhưng kể từ khi hoạt động đến nay dãy trọ liên tục ế ẩm vì không có ai thuê.

Trong năm 2021, theo vận động miễn giảm tiền trọ của thành phố, anh Quang đã giảm 50% tiền trọ cho mỗi phòng, phần để hỗ trợ mọi người trong đợt dịch, phần để giữ chân nhưng phần lớn người thuê không trụ qua đợt dịch đều trả phòng trọ để về quê.

Tuy nhiên, khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, người dân được tiêm phòng vaccine đầy đủ thì tình hình cho thuê trọ cũng có phần khởi sắc hơn 2 năm vừa qua. Xem thêm...

Chi hơn 1,6 tỉ đồng mua 30 cây vàng trước ngày vía Thần tài

Trước ngày vía Thần tài (mùng 10.2 Dương lịch), không khí giao dịch kim loại quý tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp. Bảo Tín Minh Châu cho biết, trong ngày 8.2, đơn vị này đã ghi nhận trường hợp mua đến 30 cây vàng.

Để đáp ứng nhu cầu mua - bán vàng, nhiều đơn vị kinh doanh tích cực đẩy mạnh những mẫu mã phù hợp túi tiền khách hàng và đổi mới phương thức giao dịch. Xem thêm...

Không khí mua bán vàng tấp nập tại Hà Nội vào ngày 8.2.

Tại sao hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán?

Chiều 8.2, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, những ngày qua, một số cây xăng không còn xăng để bán, phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, những cửa hàng này đều đã làm thủ tục xin tạm ngưng bán với Sở Công thương.

Thống kê đến chiều 7.2 cho thấy, hơn 20 cửa hàng xăng dầu ngưng bán do hụt nguồn cung, không có nhân viên phục vụ, thua lỗ... Một số xin ngưng bán đến hết 12.2 để cắt lỗ khi giá nhập xăng bằng với giá bán.

"Thời gian qua trước áp lực về nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, nguồn cung không được đảm bảo, nhưng nhìn chung phần lớn các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vẫn đảm bảo, duy trì hoạt động kinh doanh và đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, tuy nhiên qua đó cũng phát sinh một số trường hợp đóng cửa, tạm ngưng hoạt động (trong đó phần lớn đều thực hiện thủ tục tạm ngưng theo quy định). Xem thêm...

Xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong năm 2022

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2022 sẽ tiếp tục tăng, đạt 2,1 triệu tấn, trị giá 9,2 tỉ USD, tăng 3,9% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với năm 2021.

Nhóm hàng tôm vẫn là “át chủ bài” trong ngành hàng thủy sản xuất khẩu, mang về giá trị kim ngạch lớn nhất. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (Vasep), năm 2022, dự kiến xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt do tôm là thực phẩm thơm, ngon, bổ dưỡng, tiện lợi nên nhu cầu thế giới tiếp tục ở trạng thái tốt.

Xuất khẩu thủy sản dự báo mang về trên 9,2 tỉ USD trong năm 2022. Ảnh: Vasep
Xuất khẩu thủy sản dự báo mang về trên 9,2 tỉ USD trong năm 2022. Ảnh: Vasep

Những thị trường tiềm năng của Việt Nam trong năm 2022 về xuất khẩu tôm vẫn tiếp tục đóng vai trò “thị trường chính” là Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu (EU). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần nỗ lực khai mở, tháo gỡ những khó khăn của các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Australia, Canada, Singapore…

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Vasep - nhận định, năm 2022, xuất khẩu tôm sang Mỹ và EU dự kiến tiếp tục tăng trưởng 2 con số; xuất khẩu sang Trung Quốc phục hồi sau khi giảm mạnh trong năm 2021, xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản tăng trưởng nhẹ do nhu cầu từ 2 thị trường này khá ổn định. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Lưu ý khi mua vàng ngày vía Thần tài, Xăng dầu dự báo tăng giá

Khương Duy |

Xăng dầu dự báo tăng giá rất mạnh; Công nhân Hải Phòng hào hứng quay lại làm việc sau Tết; Cách mua vàng ngày vía Thần tài để không thua lỗ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Vàng tăng sốc cả triệu đồng/lượng, chọc thủng kỷ lục mới

Khương Duy |

Giá vàng trong nước ghi nhận ngày giao dịch sôi động. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước mạnh tay điều chỉnh kim loại quý tăng cả triệu đồng/lượng.

Ngày vía Thần tài 2022 cận kề: Nhiều doanh nghiệp tấp nập chuẩn bị

Khương Duy |

Nhiều doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng phục vụ khách dịp vía Thần tài 2022. Tuy nhiên sức mua năm nay được dự báo sẽ giảm so với một vài năm trước.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Kinh tế 24h: Lưu ý khi mua vàng ngày vía Thần tài, Xăng dầu dự báo tăng giá

Khương Duy |

Xăng dầu dự báo tăng giá rất mạnh; Công nhân Hải Phòng hào hứng quay lại làm việc sau Tết; Cách mua vàng ngày vía Thần tài để không thua lỗ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Vàng tăng sốc cả triệu đồng/lượng, chọc thủng kỷ lục mới

Khương Duy |

Giá vàng trong nước ghi nhận ngày giao dịch sôi động. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước mạnh tay điều chỉnh kim loại quý tăng cả triệu đồng/lượng.

Ngày vía Thần tài 2022 cận kề: Nhiều doanh nghiệp tấp nập chuẩn bị

Khương Duy |

Nhiều doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng phục vụ khách dịp vía Thần tài 2022. Tuy nhiên sức mua năm nay được dự báo sẽ giảm so với một vài năm trước.