4 vết đen ở giải VĐTG điền kinh khiến chủ nhà World Cup Qatar mất điểm

Phong Vân |

Thời tiết nóng ẩm cao, khán đài vắng như chùa Bà Đanh...biến giải vô địch thế giới điền kinh ở Qatar thành thảm họa.

Giải điền kinh vô địch thế giới 2019 lần đầu tiên được tổ chức ở Doha, Qatar. Đây là sự kiện tập dượt quan trọng trước khi Qatar đăng cai vòng chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên, giải điền kinh vô địch thế giới 2019 là một trong những mùa giải kém hấp dẫn và bị nhiều chê trách nhất trong lịch sử.

Doha nóng như...phòng xông hơi

Hàng chục vận động viên (VĐV) nữ bị kiệt sức và không thể hoàn thành (DNF) nội dung marathon vì thời tiết nóng ẩm khắc nghiệt ở Doha. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức giải đã buộc phải lùi giờ xuất phát  nội dung đi bộ 20 kilomet nữ vào lúc nửa đêm (23h59 giờ địa phương). Mặc dù vậy, nhiều VĐV nữ phải bỏ cuộc giữa chừng vì nóng.

 
Doha như phòng xông hơi. Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến tính mạng của vận động viên chạy, đi bộ ngoài trời. Ảnh: AP

Đa số các nội dung thi đấu của giải VĐTG đều diễn ra trong sân vận động Khalifa, nơi có hệ thống điều hòa hiện đại luôn duy trì nhiệt độ thấp khoảng 23 độ C. Tuy nhiên, các nội dung sức bền như đi bộ hay chạy marathon được tổ chức ở bên ngoài, nơi có độ nóng ẩm rất cao.

Camera soi...mông vận động viên

“Camera Block” đã được Liên đoàn Điền kinh thế giới cho ra mắt cách đây 1 tháng và được giới thiệu sẽ đem lại “góc nhìn thú vị cho người xem”.

Các VĐV nữ cảm thấy khó chịu khi bị camera soi bộ phận nhạy cảm
Các VĐV nữ cảm thấy khó chịu khi bị camera soi bộ phận nhạy cảm

Tuy nhiên, thực tế cho thấy những chiếc camera này đem lại phiền toái cho các VĐV. Những góc quay từ dưới lên đúng lúc các VĐV căng thẳng chuẩn bị xuất phát nên hình ảnh thường là xấu. Ngoài ra, camera được đặt ở bàn đạp có thể soi cả....mông vận động viên khiến nhiều VĐV nữ khó chịu khi bộ phận nhạy cảm được chiếu trên truyền hình.

Vận động viên đấm đối thủ

Ở vòng chạy cuối cùng trong vòng loại 1.500 mét nam, Filip Ingebrigtsen, vận động viên Na Uy, dường như đã đấm vào lưng Teddese Lemi khiến chân chạy châu Phi ngã xuống đường piste. Video cho thấy Filip Ingebrigtsen đưa tay tác động lên lưng của đối thủ người Ethiopia  một cách rất kín.

Lemi
Lemi ngã sau tác động lực như cú đấm vào lưng của Filip Ingebrigtsen (số 5)

Filip Ingebrigtsen cùng với người anh em song sinh sẽ là những người tình nguyện làm pacer cho Kipchoge lập kỷ lục chạy marathon dưới 2 giờ trong dự án INEOS 159. Sắp tới.

Sân vận động vắng như chùa Bà Đanh

Sân vận động Khalifa có sức chứa 48.000 chỗ ngồi tại Doha, Qatar chưa khi nào chật kín khán giả trong những ngày diễn ra giải VĐTG điền kinh. Ngay kể cả nội dung hấp dẫn nhất như chung kết 100m nam, nữ khán đài cũng rất vắng. Điều này phần nào ảnh hưởng đến sự hưng phấn của vận động viên.

Khán đài vắng tanh như chùa Bà Đanh ở ngay cả nội dung hấp dẫn nhất 100m nam, nữ
Khán đài vắng tanh như chùa Bà Đanh ở ngay cả nội dung hấp dẫn nhất 100m nam, nữ

Giải VĐTG điền kinh 2019 mới có 3 kỉ lục thế giới, trong đó chỉ có 1 kỉ lục cá nhân ở nội dung 400m rào. Hai năm trước, khi giải vô địch thế giới diễn ra ở London, sân vận động có sức chứa 66.000 chỗ ngồi thường xuyên kín khán giả.

Phong Vân
TIN LIÊN QUAN

Lay động trái tim hình ảnh VĐV dìu nhau về đích ở giải điền kinh VĐTG

Mai An |

Hàng triệu khán giả theo dõi Giải Điền kinh Vô địch thế giới 2019 ở Doha, Qatar đã “tan chảy trái tim” khi chứng kiến hình ảnh hai vận động viên dìu nhau trên đường chạy.

HLV Park Hang-seo: “Việt Nam chưa sẵn sàng cho mục tiêu World Cup”

ĐĂNG HUỲNH |

Sau những thành công tại các giải đấu khu vực và châu lục, bóng đá Việt Nam đang nuôi giấc mơ dự World Cup, thế nhưng theo đánh giá của HLV Park Hang-seo thì chúng ta lại chưa sẵn sàng cho mục tiêu ấy.

Tuyển Việt Nam được tiếp "doping" trong hành trình vòng loại World Cup 2022

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ được tài trợ bởi Kao Việt Nam từ ngày 1.4. Đây sẽ là liều "doping" cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong chiến dịch Vòng loại World Cup 2022 và các giải đấu lớn. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lay động trái tim hình ảnh VĐV dìu nhau về đích ở giải điền kinh VĐTG

Mai An |

Hàng triệu khán giả theo dõi Giải Điền kinh Vô địch thế giới 2019 ở Doha, Qatar đã “tan chảy trái tim” khi chứng kiến hình ảnh hai vận động viên dìu nhau trên đường chạy.

HLV Park Hang-seo: “Việt Nam chưa sẵn sàng cho mục tiêu World Cup”

ĐĂNG HUỲNH |

Sau những thành công tại các giải đấu khu vực và châu lục, bóng đá Việt Nam đang nuôi giấc mơ dự World Cup, thế nhưng theo đánh giá của HLV Park Hang-seo thì chúng ta lại chưa sẵn sàng cho mục tiêu ấy.

Tuyển Việt Nam được tiếp "doping" trong hành trình vòng loại World Cup 2022

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ được tài trợ bởi Kao Việt Nam từ ngày 1.4. Đây sẽ là liều "doping" cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong chiến dịch Vòng loại World Cup 2022 và các giải đấu lớn.