Sôi động thị trường cho thuê trọ tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân từ nhiều nơi bắt đầu trở lại Đà Nẵng để chuẩn bị học tập và làm việc, dẫn đến tình trạng khan hiếm chỗ trọ.

Nếu trong năm 2021, nhiều dãy trọ bỏ trống, đóng cửa nhiều tháng, không có người thuê vì dịch COVID-19 thì đầu năm 2022 anh Nguyễn Quang (chủ trọ kiệt 37, Mẹ Suốt, TP.Đà Nẵng) cho biết đã hết phòng trọ để cho thuê.

Anh Nguyễn Quang là chủ dãy trọ 2 tầng trên đoạn đường trung tâm các trường đại học khu vực Hoà Khánh, TP.Đà Nẵng, nhưng kể từ khi hoạt động đến nay dãy trọ liên tục ế ẩm vì không có ai thuê. Trong năm 2021, theo vận động miễn giảm tiền trọ của thành phố, anh Quang đã giảm 50% tiền trọ cho mỗi phòng, phần để hỗ trợ mọi người trong đợt dịch, phần để giữ chân nhưng phần lớn người thuê không trụ qua đợt dịch đều trả trọ để về quê.

Tuy nhiên, khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, người dân được tiêm phòng vaccine đầy đủ thì tình hình cho thuê trọ cũng có phần khởi sắc hơn 2 năm vừa qua.

Đồng thời, các trường đại học trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng bắt đầu cho sinh viên đi học trở lại từ giữa tháng 2.2022 sau hơn nửa năm cho sinh viên học trực tuyến do dịch COVID-19. Vì vậy rất nhiều sinh viên từ các tỉnh thành trở lại Đà Nẵng để tìm kiếm chỗ ở mới chuẩn bị cho kì học sắp tới.

Em Nguyễn Thị Khánh Ly (Sinh viên năm 2, trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng) cho biết: “Ngày 14.2 sắp tới là em đã bắt đầu đi học trở lại vì vậy trong thời gian nghỉ tết, em cùng bạn học tranh thủ tìm chỗ ở sạch sẽ và gần trường để thuận lợi cho việc đi học và làm thêm”.

Không những là sinh viên, có rất nhiều người lao động cũng bắt đầu tìm việc làm sau thời gian dài về quê tránh dịch. Chị Thanh Thuý (nhân viên văn phòng) cho biết chị đã thuê trọ tại khu vực Hoà Khánh, TP.Đà Nẵng từ tháng 1.2022 rồi sau đó mới về nghỉ tết vì sợ sau tết giá nhà trọ tăng chị sẽ không thuê được trọ với mức lương đủ sống của mình.

“Gần một năm nay dãy trọ của tôi chỉ cho thuê được từ 1 đến 2 phòng chủ yếu là người có công việc làm tại nhà thì mới ở lại làm việc. Trong thời gian đó, không có sinh viên nào đến thuê phòng của tôi cả vì tất cả các trường đại học đều nghỉ dịch. Mãi đến hôm nay mới có một vài em sinh viên đại học Bách khoa đến thuê để chuẩn bị đi học theo lịch của nhà trường. Hi vọng sang năm mới dịch COVID-19 được kiểm soát để mọi hoạt động đều trở lại một cách bình thường như trước đây” bà Phạm Thị Phúc (chủ dãy trọ kiệt 95 Phạm Như Xương, TP Đà Nẵng) nói.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt nối toa tại Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu vào Nam của nhân dân

Mỹ An |

Đà Nẵng - Sau thời gian dài vắng khách, tàu xe công cộng trống ghế thì nay nhu cầu vào các tỉnh phía Nam và TP.HCM tăng đột biến. Ga Đà Nẵng đang đề xuất nối thêm toa tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Người dân trở lại TPHCM làm việc sau Tết, tàu hoả bất ngờ đông kín chỗ

Anh Tú |

Chuyến tàu khách SE7 khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM đưa hàng trăm người dân, người lao động các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam làm việc sau kì nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Đường sắt nối toa tại Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu vào Nam của nhân dân

Mỹ An |

Đà Nẵng - Sau thời gian dài vắng khách, tàu xe công cộng trống ghế thì nay nhu cầu vào các tỉnh phía Nam và TP.HCM tăng đột biến. Ga Đà Nẵng đang đề xuất nối thêm toa tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Người dân trở lại TPHCM làm việc sau Tết, tàu hoả bất ngờ đông kín chỗ

Anh Tú |

Chuyến tàu khách SE7 khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM đưa hàng trăm người dân, người lao động các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam làm việc sau kì nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.