Kiên Giang tăng tốc, đặt mục tiêu vượt kim ngạch xuất khẩu đến cuối năm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa, phấn đấu đạt và vượt kim ngạch xuất khẩu năm 2022 là 780 triệu USD.

Theo Sở Công Thương Kiên Giang, kim ngạch xuất khẩu tháng 7.2022 ước đạt 80 triệu USD, tăng hơn 7,7% so cùng kỳ, lũy kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh hơn 485 triệu USD, đạt trên 62% kế hoạch năm, tăng trên 9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nổi bật có gạo gần 129 triệu USD, hải sản trên 158 triệu USD, giày da trên 101 triệu USD, rau quả trên 4,8 triệu USD và mặt hàng khác trên 91 triệu USD.

Hiện nay, tỉnh có trên 40 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu qua gần 50 thị trường các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tăng 4 thị trường so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Sở Công Thương Kiên Giang, sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh khá nhanh, mạnh. Trong đó, hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều chuyển biến tích cực, hồi phục mạnh mẽ. Các sản phẩm công nghiệp đang phục hồi, tăng trưởng trở lại, đặc biệt là ngành hàng chủ lực xuất khẩu như: Giày da, may mặc, thủy sản, gạo, gỗ MDF…

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang cho biết: Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn vì những biến động khách quan do dịch bệnh, xung đột các nước. “Tỉnh đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phục hồi sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu. 1 số doanh nghiệp cũng chủ động có giải pháp kinh doanh phù hợp tăng doanh thu, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trên 9% so với cùng kỳ năm 2021”, ông Hoàng cho hay.

Với những hiệu quả tích cực đạt được, tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn từ nay đến cuối năm hoạt động xuất nhập khẩu sẽ thật sự đột phá, tăng trưởng mạnh. Ngành chức năng tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ngoài nước, tận dụng những cơ hội từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Tỉnh cũng kết nối với các địa phương trưng bày sản phẩm hàng hóa tại Phú Quốc, nơi có đông du khách nước ngoài, nhà đầu tư, tham gia hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp xuất khẩu, tổ chức xúc tiến thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh... Tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Cửa khẩu quốc gia Giang Thành tiếp giáp Campuchia.

Hỗ trợ doanh nghiệp thu hút, tuyển dụng lao động để mở rộng sản xuất kinh doanh, kinh phí xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu. Kiến nghị tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nhất là vốn vay dài hạn để tái đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện giảm lãi suất vay, hoãn, giãn các loại thuế, phí như: tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp...

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng trong 7 tháng đầu năm 2022

Vũ Long |

7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,35 tỉ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước với 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD.

Kiên Giang: Lo ngại tình trạng trượt giá vật tư, đầu tư công không đồng bộ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang bày tỏ băn khoăn trước những khó khăn hạn chế ở một số lĩnh vực và nêu ra nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị hữu ích.

Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc

Vũ Long |

Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ nhiều cà phê của Việt Nam, từ vị trí thứ 12 đã vươn lên vị trí thứ 8 sau 4 năm.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng trong 7 tháng đầu năm 2022

Vũ Long |

7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,35 tỉ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước với 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD.

Kiên Giang: Lo ngại tình trạng trượt giá vật tư, đầu tư công không đồng bộ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang bày tỏ băn khoăn trước những khó khăn hạn chế ở một số lĩnh vực và nêu ra nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị hữu ích.

Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc

Vũ Long |

Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ nhiều cà phê của Việt Nam, từ vị trí thứ 12 đã vươn lên vị trí thứ 8 sau 4 năm.