Ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang, trước Tết Nguyên đán, có thời điểm, mít Thái được bán với giá 60.000 - 70.000 đồng/kg, nay thương lái chỉ còn mua tại vườn với giá 5.000đồng/kg. Thậm chí hiện tại, nhiều chủ vựa trái cây cũng không dám mua mít vì “tắc” đầu ra.
Cùng cảnh ngộ trên là mặt hàng thanh long, từ mức giá khoảng 30.000 đồng/kg, nay đã giảm xuống còn khoảng 5.000 đồng/kg, hay dưa hấu, chanh không hạt… cũng lâm vào cảnh tương tự.
Anh Nguyễn Thanh Tâm (huyện Châu Thành) cho biết, gia đình anh trồng 400 cây mít Thái trên diện tích hơn 4.000m2. Trước Tết Nguyên đán, gia đình anh bán được với giá hơn 30.000 đồng/kg, nhưng khoảng 10 ngày nay, giá sụt xuống còn 4.000 - 5.000 đồng/kg, khiến nhà vườn khóc ròng vì thua lỗ.
Tỉnh Hậu Giang hiện có 5.500ha trồng mít Thái, nhiều nhất ở huyện Châu Thành với trên 5.000ha. Ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết: Chúng tôi đang kết hợp với Sở Công Thương để cùng các siêu thị hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho trái mít; đồng thời đưa ra khuyến cáo nông dân không nên tập trung trồng dưa hấu trên diện tích lớn, dần chuyển sang trồng các loại hoa màu ngắn ngày. Hiện do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona, nên nhiều loại nông sản bị ảnh hưởng đầu ra nghiêm trọng.