Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao vị thế cây mai trong dịp tết cổ truyền dân tộc Việt, đồng thời thúc đẩy thị trường sinh vật cảnh phát triển trở lại sau ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong những năm gần đây.
Dịp này, ban tổ chức đã trao 7 giải vàng, 12 giải bạc, 15 giải đồng, 11 giải khuyến khích và 2 giải ấn tượng.
Trong đó, 7 giải vàng được trao cho 3 bộ môn gồm: Giải vàng Mai vàng thuộc về "cụ" mai trị giá 2-2,5 tỉ đồng của nghệ nhân Trần Hùng, Nguyễn Trần Hùng và Nguyễn Thanh Hùng (cùng trú tại Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Giải vàng suseki thuộc về tác phẩm của nghệ nhân Đỗ Anh Tuấn (TP Hội An) và Nguyễn Hồng Quân.
Giải vàng về non bộ, tiểu cảnh thuộc về nghệ nhân Hoàng Duy Thanh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Võ Thành Ý (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
"'Cụ' mai này đã có từ rất lâu rồi. Theo tôi được biết, tính đến nay là cụ đã được hơn 70 năm. Đây là cây mai có dáng "trực" là chủ yếu, dáng cây thẳng kết hợp với các kiểu bay, đổ" - anh Nguyễn Trần Hùng, chủ cụ mai hơn 70 tuổi, chia sẻ.
Trong cuộc thi lần này có tổ cộng hơn 700 tác phẩm từ Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình định, Phú Yên... tham dự.
"Dù Đà Nẵng không phải là thủ phủ của mai vàng nhưng mong rằng qua cuộc thi này, người dân và du khách sẽ hiểu thêm về các loại cây bonsai, đặc biệt là cây hoa mai. Đồng thời, hội thi sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm để phục vụ người dân, du khách" - ông Hồ Thanh Hải, Chủ tịch Hội Mai vàng TP Đà Nẵng, thông tin.