Bảo tàng tại Đà Nẵng vẫn đông du khách trong những ngày đầu thu phí

Nguyễn Linh |

Sau một năm miễn phí vé tham quan để kích cầu du lịch, các địa điểm như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật và Bảo tàng điêu khắc Chăm bắt đầu thu phí tham quan từ 1.1.2023, tuy vậy vẫn thu hút đông du khách.

Bảo tàng Đà Nẵng chào đón những vị khách đầu tiên trong dịp năm mới 2023.
Bảo tàng Đà Nẵng chào đón những vị khách đầu tiên trong dịp năm mới 2023.
Bảo tàng Đà Nẵng sẽ thu phí tham quan 20.000 đồng/vé và miễn phí cho các du khách là người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi và công dân thường trú tại Đà Nẵng, Quảng Nam từ ngày 1.1.
Bảo tàng Đà Nẵng sẽ thu phí tham quan 20.000 đồng/vé và miễn phí cho các du khách là người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi và công dân thường trú tại Đà Nẵng, Quảng Nam từ ngày 1.1.
 
Đại diện Bảo tàng Đà Nẵng chia sẻ: “Hy vọng trong năm mới này, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của quý vị và các bạn trong những chương trình, hoạt động của bảo tàng để góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước“.
Đại diện Bảo tàng Đà Nẵng chia sẻ: “Hy vọng trong năm mới này, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của quý vị và các bạn trong những chương trình, hoạt động của bảo tàng để góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước“.
Từ ngày 1.1, Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng cũng sẽ thu phí tham quan 20.000 đồng/vé.
Từ ngày 1.1, Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng cũng sẽ thu phí tham quan 20.000 đồng/vé.
10.000 đồng/vé đối với sinh viên và miễn phí vé cho học sinh, trẻ em.
10.000 đồng/vé đối với sinh viên và miễn phí vé cho học sinh, trẻ em.
 
Các du khách rất hài lòng khi lựa chọn Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng làm nơi tham quan trong dịp đầu năm.
Các du khách rất hài lòng khi lựa chọn Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng làm nơi tham quan trong dịp đầu năm.
“Một phần vì đợt triển lãm lần trước mình không có cơ hội được tham gia, phần cũng vì thời tiết lạnh lại mưa nên mình cùng bạn đã chọn Bảo tàng Mỹ thuật để chiêm ngưỡng và chụp hình“, bạn Khánh Ly, sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết.
“Một phần vì đợt triển lãm lần trước mình không có cơ hội được tham gia, phần cũng vì thời tiết lạnh lại mưa nên mình cùng bạn đã chọn Bảo tàng Mỹ thuật để chiêm ngưỡng và chụp hình“, bạn Khánh Ly, sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cũng áp dụng thu phí tham quan với mức giá 60.000 đồng/vé người lớn và 10.000/vé đối với sinh viên.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cũng áp dụng thu phí tham quan với mức giá 60.000 đồng/vé người lớn và 10.000/vé đối với sinh viên.
 
Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Ga Nha Trang sau năm 2030 là bảo tàng và công viên công cộng

Hữu Long |

Ga Nha Trang không chỉ là nơi vận chuyển hành khách mà còn là địa điểm gắn với văn hóa, lịch sử của người Khánh Hòa. Theo quy hoạch sau năm 2030, nơi này sẽ được phát triển theo hướng công viên gắn với bảo tàng.

Thu hút du khách tới Bảo tàng Hà Nội

QUỳnh Anh |

Mặc dù đang trong giai đoạn thi công, hoàn thiện các nội dung trưng bày chính, nhưng thời gian qua, Bảo tàng Hà Nội vẫn thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Không những thế, Bảo tàng Hà Nội còn là điểm đến hấp dẫn với giới trẻ. Do đó, ngay từ bây giờ, Bảo tàng Hà Nội đã tính đến những giải pháp, định hướng thu hút công chúng trong giai đoạn từ nay đến năm 2028.

Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội tặng 240 tranh dân gian cho Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 18.11, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa, Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội đã trao tặng 240 hiện vật tranh dân gian cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng với mong muốn lan toả tình yêu tranh dân gian đến với người dân và du khách tại miền Trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ga Nha Trang sau năm 2030 là bảo tàng và công viên công cộng

Hữu Long |

Ga Nha Trang không chỉ là nơi vận chuyển hành khách mà còn là địa điểm gắn với văn hóa, lịch sử của người Khánh Hòa. Theo quy hoạch sau năm 2030, nơi này sẽ được phát triển theo hướng công viên gắn với bảo tàng.

Thu hút du khách tới Bảo tàng Hà Nội

QUỳnh Anh |

Mặc dù đang trong giai đoạn thi công, hoàn thiện các nội dung trưng bày chính, nhưng thời gian qua, Bảo tàng Hà Nội vẫn thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Không những thế, Bảo tàng Hà Nội còn là điểm đến hấp dẫn với giới trẻ. Do đó, ngay từ bây giờ, Bảo tàng Hà Nội đã tính đến những giải pháp, định hướng thu hút công chúng trong giai đoạn từ nay đến năm 2028.

Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội tặng 240 tranh dân gian cho Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 18.11, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa, Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội đã trao tặng 240 hiện vật tranh dân gian cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng với mong muốn lan toả tình yêu tranh dân gian đến với người dân và du khách tại miền Trung.