Hơn 200 cây mai dự thi Mai Vàng Đà Nẵng lần đầu tiên năm 2023

Nguyễn Linh |

Hội Sinh vật cảnh TP Đà Nẵng tổ chức họp báo Hội thi Mai Vàng Đà Nẵng thu hút hơn 200 cây mai dự thi. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 18.1.

Đây là cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng với mục đích nâng cao vị thế cây mai trong dịp tết cổ truyền dân tộc Việt, đồng thời góp phần làm phong phú và sinh động các hoạt động mừng Tết Nguyên đán - Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là dịp để nhân dân, người yêu thích sinh vật cảnh tham quan, thưởng lãm các tác phẩm sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy thị trường sinh vật cảnh phát triển trở lại sau ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong những năm gần đây.

Các bộ môn dự thi lần này bao gồm mai hoa, mai bonsai, bonsai, suseki dạng khối, suseki dạng hoa văn, tiểu cảnh, non bộ.

Họp báo Hội thi Mai vàng Đà Nẵng năm 2023. Ảnh: Nguyễn Linh
Họp báo Hội thi Mai vàng Đà Nẵng năm 2023. Ảnh: Nguyễn Linh

Cuộc thi diễn ra từ ngày 14.1 đến ngày 18.1 (nhằm ngày 23-27 tháng Chạp) với quy mô hơn 700 tác phẩm, trong đó có hơn 200 cây mai gồm mai hoa, mai đại, mai bonsai.

Ngoài các thí sinh tại Đà Nẵng, cuộc thi còn thu hút sự tham gia của các thí sinh ở các khu vực lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Huế... hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho cả người tham gia và du khách.

Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch hội Mai Vàng Đà Nẵng - cho biết: “Dù Đà Nẵng không phải là thủ phủ của mai vàng nhưng mong rằng qua cuộc thi này, người dân và du khách sẽ hiểu thêm về các loại cây bonsai, đặc biệt là cây hoa mai”.

Với ý nghĩa thiết thực đó, Ban tổ chức Hội thi Mai vàng Đà Nẵng kỳ vọng trong những năm tới cuộc thi sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm và nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của người dân.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Bảo tàng tại Đà Nẵng vẫn đông du khách trong những ngày đầu thu phí

Nguyễn Linh |

Sau một năm miễn phí vé tham quan để kích cầu du lịch, các địa điểm như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật và Bảo tàng điêu khắc Chăm bắt đầu thu phí tham quan từ 1.1.2023, tuy vậy vẫn thu hút đông du khách.

Đà Nẵng tặng nón lá, vé thương gia cho khách bay ngày đầu năm

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sáng 1.1, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã tổ chức chào đón 2 chuyến bay đầu tiên của năm 2023 với 165 du khách nội địa và 170 khách quốc tế.

Nhiều trò chơi dân gian trong Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023 tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) sẽ tổ chức chương trình Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023 vào ngày 15.1 sắp tới với hơn 100 gian hàng tham gia và nhiều hoạt động vui xuân thú vị.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bảo tàng tại Đà Nẵng vẫn đông du khách trong những ngày đầu thu phí

Nguyễn Linh |

Sau một năm miễn phí vé tham quan để kích cầu du lịch, các địa điểm như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật và Bảo tàng điêu khắc Chăm bắt đầu thu phí tham quan từ 1.1.2023, tuy vậy vẫn thu hút đông du khách.

Đà Nẵng tặng nón lá, vé thương gia cho khách bay ngày đầu năm

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sáng 1.1, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã tổ chức chào đón 2 chuyến bay đầu tiên của năm 2023 với 165 du khách nội địa và 170 khách quốc tế.

Nhiều trò chơi dân gian trong Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023 tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) sẽ tổ chức chương trình Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023 vào ngày 15.1 sắp tới với hơn 100 gian hàng tham gia và nhiều hoạt động vui xuân thú vị.