Đà Nẵng tặng nón lá, vé thương gia cho khách bay ngày đầu năm

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sáng 1.1, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã tổ chức chào đón 2 chuyến bay đầu tiên của năm 2023 với 165 du khách nội địa và 170 khách quốc tế.

Tại Ga đến Quốc nội, chuyến bay quốc nội mang số hiệu VN161 vận chuyển 165 khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng.

Tại Ga đến Quốc tế, chuyến bay quốc tế đầu tiên năm 2023 được chào đón mang số hiệu VJ879 đưa hơn 170 hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) đến với Đà Nẵng.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa lân chào mừng, tặng hoa, 3 hành khách may mắn đã được tặng vé máy bay hạng thương gia hành trình nội địa. 3 hành khách quốc tế cũng được nhận 3 vé khứ hồi.

 
 
Du khách thích thú với món quà là chiếc nón lá khi đến Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang

Ngoài ra, nhiều hành khách quốc tế đã được tặng nón lá như một lời chào mừng đến với thành phố dịp đầu năm

Đón chuyến bay đầu năm là một trong những hoạt động hợp tác truyền thống giữa Sở Du lịch TP Đà Nẵng và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng để chào mừng năm mới với triển vọng một năm tăng trưởng tích cực cho ngành hàng không và du lịch.

 
 
Các hãng bay tặng vé cho hành khách may mắn. Ảnh: Thuỳ Trang

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, du lịch qua đường hàng không vẫn là nguồn khách chính của du lịch Đà Nẵng. Các đường bay trực tiếp quốc tế được khai thác trở lại trong thời gian qua đồng thời gia tốc cho sự phục hồi du lịch Đà Nẵng.

"Với tín hiệu tích cực từ các chuyến bay đến Đà Nẵng vào ngày 1.1.2023, cho thấy một kịch bản lạc quan hơn về phục hồi và phát triển các đường bay đến Đà Nẵng, từng bước khôi phục du lịch trong thời gian đến" - ông Bình chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hết cảnh du khách chen chúc dự lễ hội Festival hoa Đà Lạt

Phan Tuấn |

Lễ hội Festival hoa Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) kéo dài suốt 2 tháng qua đã thu hút được hơn 1.8 triệu lượt người đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, du khách không tập trung vào cùng một thời điểm mà rải đều ra các ngày nên đường phố hết cảnh chen chúc, nhà nghỉ, khách sạn... không còn "cháy" phòng như trước.

Hội An mời du khách thưởng thức danh trà Việt miễn phí

Thuỳ Trang |

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, nhiều du khách đến Hội An bất ngờ khi được thưởng thức trà miễn phí. Đặc biệt, nhiều loại trà có giá tiền triệu và là danh trà của Việt Nam như San Tuyết, trà sen...

Quảng Ninh: Các xã vùng cao Bình Liêu chuẩn bị cơ sở để đón khách ngoại

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Bên cạnh những điểm đến vốn đã nổi tiếng trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới như vịnh Hạ Long, Yên Tử,… Quảng Ninh đang chú trọng mở rộng biên độ sản phẩm du lịch đến những địa phương vùng cao và nhận được những tín hiệu tích cực từ du khách quốc tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hết cảnh du khách chen chúc dự lễ hội Festival hoa Đà Lạt

Phan Tuấn |

Lễ hội Festival hoa Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) kéo dài suốt 2 tháng qua đã thu hút được hơn 1.8 triệu lượt người đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, du khách không tập trung vào cùng một thời điểm mà rải đều ra các ngày nên đường phố hết cảnh chen chúc, nhà nghỉ, khách sạn... không còn "cháy" phòng như trước.

Hội An mời du khách thưởng thức danh trà Việt miễn phí

Thuỳ Trang |

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, nhiều du khách đến Hội An bất ngờ khi được thưởng thức trà miễn phí. Đặc biệt, nhiều loại trà có giá tiền triệu và là danh trà của Việt Nam như San Tuyết, trà sen...

Quảng Ninh: Các xã vùng cao Bình Liêu chuẩn bị cơ sở để đón khách ngoại

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Bên cạnh những điểm đến vốn đã nổi tiếng trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới như vịnh Hạ Long, Yên Tử,… Quảng Ninh đang chú trọng mở rộng biên độ sản phẩm du lịch đến những địa phương vùng cao và nhận được những tín hiệu tích cực từ du khách quốc tế.