Cạnh tranh, thu hút du khách khi các tỉnh sắp có đường cao tốc thông suốt

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Bên cạnh tín hiệu khởi sắc đáng mừng cho du lịch Bình Thuận thì địa phương này cũng phải tính đến việc thu hút khách trong những năm sau khi mà sự cạnh tranh giữa các tỉnh có du lịch biển sẽ gay gắt vì những năm sau có thêm nhiều cao tốc nối các tỉnh thành, du khách sẽ có nhiều sự lựa chọn về điểm đến hơn.

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch dự ước đạt hơn 4,4 triệu lượt khách, tăng 86,36% so với cùng kỳ (khách quốc tế ước đạt 133,9 ngàn lượt khách). Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 11.348,35 tỉ đồng, tăng 2,52 lần so với cùng kỳ.

Du khách tắm biển ở bãi Đá Ông Địa, Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Du khách tắm biển ở bãi Đá Ông Địa, Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Theo ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, hoạt động du lịch đóng góp rất lớn vào tăng trưởng chung của tỉnh. Ngành du lịch Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2023 có sự phát triển đột phá, lấy lại đà tăng trưởng chung.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đưa vào vận hành rút ngắn thời gian di chuyển ra Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đưa vào vận hành rút ngắn thời gian di chuyển ra Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Phân tích về sự tăng trưởng này, ngành chức năng cho rằng, do đây là năm Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” với nhiều hoạt động, sự kiện du lịch, thu hút đông đảo du khách. Bên cạnh đó, việc đưa vào vận hành, khai thác 2 tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo và tăng thêm một số tuyến tàu cao tốc đi Phan Thiết - Phú Quý, đã làm gia tăng lượng khách du lịch đến với Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm qua.

Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2023 tại Bàu Trắng nằm trong chuỗi sự kiện Năm du lịch quốc gia 2023. Ảnh: Duy Tuấn
Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2023 tại Bàu Trắng nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023. Ảnh: Duy Tuấn

Với nhiều yếu tố thuận lợi, du lịch địa phương bước vào nửa cuối năm với 3 tháng hè tiếp tục sôi động, tiếp đó sẽ là mùa cao điểm khách quốc tế nên dự báo đón lượng khách tiếp tục tăng thêm. Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, sự bùng nổ về lượng khách trong năm nay sẽ mang lại kì vọng địa phương đón 8.000.000 lượt khách, riêng khách quốc tế khoảng 400.000 - 500.000 lượt.

Lượng xe ôtô đậu ven biển đông kín. Ảnh: Duy Tuấn
Lượng xe ôtô đậu ven biển đông kín. Ảnh: Duy Tuấn

Có thể nói, điểm đến Bình Thuận đang có sức hút lớn đối với du khách các tỉnh thành lân cận nhờ giao thông thuận lợi, thế mạnh về du lịch biển, ẩm thực phong phú,… Đặc biệt, đảo Phú Quý thu hút du khách khám phá vẻ đẹp hoang sơ.

Cận cảnh xe cộ, du khách đông kín ở bãi Đá Ông Địa. Clip: Duy Tuấn

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu khởi sắc cũng phải thẳng thắn nhìn nhận và có chiến lược tiếp tục thu hút khách trong tương lai cho điểm đến Bình Thuận. Bởi nhiều cao tốc nối các tỉnh thành có biển đang được thi công và sẽ hoàn thành để du khách có nhiều sự lựa chọn hơn. Như dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để rút ngắn từ Đồng Nai đi Vũng Tàu, cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo khi đưa vào khai thác sẽ nối liền mạch từ TPHCM đến Nha Trang,…

Du khách đi theo tour đến Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn
Du khách đi theo tour đến Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn

Đây sẽ là sự cạnh tranh hút khách gay gắt giữa các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Để duy trì sức hấp dẫn thì du lịch Bình Thuận cần tập trung phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế mà địa phương đang có; tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá, tổ chức sự kiện nổi bật mang nét đặc trưng của tỉnh.

Các quán ăn hải sản ven bờ biển Hàm Tiến đông kín du khách. Ảnh: Duy Tuấn
Các quán ăn hải sản ven bờ biển Hàm Tiến đông kín du khách. Ảnh: Duy Tuấn

Cùng với đó, Bình Thuận cần đẩy mạnh phát triển đa dạng loại hình, sản phẩm du lịch cũng như nâng cao chất lượng, giá cả dịch vụ hợp lý để phục vụ tốt các đối tượng du khách, nhất là dòng khách cao cấp. Ngoài ra, du lịch Bình Thuận cũng cần chỉnh trang những khu vực còn nhiều phản ánh về rác thải ô nhiễm môi trường như Làng chài Mũi Né, tình trạng buôn bán hàng rong, nạn chặt chém du khách,…

Phối cảnh sẽ cải tạo cảnh quan tại Làng chài Mũi Né, nơi thuyền thúng neo đậu thu hút du khách nhưng hiện một số người dựng lều bạt bán hải sản nhếch nhác. Ảnh: Sở VHTT&DL
Phối cảnh sẽ cải tạo cảnh quan tại Làng chài Mũi Né, nơi thuyền thúng neo đậu thu hút du khách nhưng hiện một số người dựng lều bạt bán hải sản nhếch nhác. Ảnh: Sở VHTTDL

Đồng thời, không chỉ địa phương, ngành chức năng, các doanh nghiệp du lịch mà cần cả người dân cùng chung tay góp sức tạo ấn tượng đẹp về điểm đến du lịch Bình Thuận thân thiện, nghĩa tình.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ngành du lịch còn dư địa tăng trưởng vượt kì vọng

Ý Yên |

Trong tháng 6.2023, Việt Nam đón 975.000 lượt khách quốc tế, tăng 6,4% so với tháng 5. Tính chung 6 tháng đầu năm, ngành du lịch phục vụ 5,57 triệu lượt khách quốc tế, đạt khoảng 69% kế hoạch năm 2023 và bằng khoảng 66% cùng kì năm 2019 - trước đại dịch.

Mở cánh cửa mới cho ngành du lịch

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Nâng hạn visa điện tử vừa được Quốc hội thông qua là cách để kéo nguồn khách quốc tế, mang đến lợi ích kinh tế nói chung. Các doanh nghiệp du lịch lữ hành đánh giá, chính sách visa thông thoáng như cánh cửa mở rộng hơn với ngành du lịch...

Ngành du lịch Bình Thuận nói về phản ánh khách sạn không nhận khách ở 1 đêm

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Thời gian qua có nhiều phản ánh của du khách trên các nhóm facebook về tình trạng một số resort, khách sạn tại Hàm Tiến, Mũi Né, TP.Phan Thiết không nhận khách đặt phòng ở 1 đêm.

Mưa lớn ở Trung Quốc làm sập cầu, cuốn trôi ôtô

Song Minh |

Mưa lớn ở Trung Quốc làm sập một phần cầu đường sắt ở Trùng Khánh, cuốn trôi ôtô trên cầu ở Hà Nam.

Đào tạo người nông dân livestream bán vải thiều

Vân Trường |

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp cùng với Tiktok đào tạo một số người làm du lịch, người bán hàng… để họ trở thành Tiktoker bán hàng trên mạng xã hội này.

Danh sách dài những công việc của cán bộ dân số, truyền thông

Quế Chi (T/H) |

Câu chuyện cán bộ dân số xã không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của nhiều viên chức dân số, viên chức truyền thông gửi đến.

Người lao động xe buýt Đà Nẵng ngưng việc, công ty hẹn cuối tuần trả lương

THÙY TRANG |

Doanh nghiệp vận hành xe buýt trợ giá Đà Nẵng - Công ty CP Quảng An 1 - vẫn "than" khó khăn về kinh doanh, hẹn sẽ trả lương cho người lao động trong cuối tuần này.

Phụ huynh Hà Nội cuống cuồng xếp hàng từ 5h sáng nộp hồ sơ lớp 10

Trà My |

Hết “chạy ngược, chạy xuôi” đưa con đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, phụ huynh ở Hà Nội lại tiếp tục con đường tìm trường cho con sau khi biết điểm thi.

Ngành du lịch còn dư địa tăng trưởng vượt kì vọng

Ý Yên |

Trong tháng 6.2023, Việt Nam đón 975.000 lượt khách quốc tế, tăng 6,4% so với tháng 5. Tính chung 6 tháng đầu năm, ngành du lịch phục vụ 5,57 triệu lượt khách quốc tế, đạt khoảng 69% kế hoạch năm 2023 và bằng khoảng 66% cùng kì năm 2019 - trước đại dịch.

Mở cánh cửa mới cho ngành du lịch

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Nâng hạn visa điện tử vừa được Quốc hội thông qua là cách để kéo nguồn khách quốc tế, mang đến lợi ích kinh tế nói chung. Các doanh nghiệp du lịch lữ hành đánh giá, chính sách visa thông thoáng như cánh cửa mở rộng hơn với ngành du lịch...

Ngành du lịch Bình Thuận nói về phản ánh khách sạn không nhận khách ở 1 đêm

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Thời gian qua có nhiều phản ánh của du khách trên các nhóm facebook về tình trạng một số resort, khách sạn tại Hàm Tiến, Mũi Né, TP.Phan Thiết không nhận khách đặt phòng ở 1 đêm.