Ngành du lịch Bình Thuận nói về phản ánh khách sạn không nhận khách ở 1 đêm

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Thời gian qua có nhiều phản ánh của du khách trên các nhóm facebook về tình trạng một số resort, khách sạn tại Hàm Tiến, Mũi Né, TP.Phan Thiết không nhận khách đặt phòng ở 1 đêm.

Từ khi 2 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào khai thác, rút ngắn thời gian từ các tỉnh thành đến Bình Thuận, ngành công nghiệp “không khói” ghi nhận tín hiệu tích cực khi lượng du khách đến du lịch Bình Thuận rất đông vào dịp cuối tuần. Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng chạy dọc ven biển Hàm Tiến - Mũi Né, dọc các resort cứ tấp nập xe cộ.

Xe cộ đông đúc vào tối cuối tuần ở Hàm Tiến. Ảnh: Duy Tuấn
Xe cộ đông đúc vào tối cuối tuần ở Hàm Tiến. Ảnh: Duy Tuấn

Du khách đông, đồng nghĩa với việc ngành du lịch phải không ngừng nỗ lực phục vụ du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực du lịch. Tuy nhiên, nhiều phản ánh không hài lòng của du khách được đăng tải trên các nhóm facebook du lịch.

Các quán ăn ven biển Hàm Tiến - Mũi Né đông kín du khách thưởng thức hải sản tươi sống. Ảnh: Duy Tuấn
Các quán ăn ven biển Hàm Tiến - Mũi Né đông kín du khách thưởng thức hải sản tươi sống. Ảnh: Duy Tuấn

Đó phản ánh tình trạng một số resort, khách sạn ở Mũi Né từ chối du khách đặt phòng ở 1 đêm cuối tuần (báo hết phòng), chỉ nhận khách đặt phòng 2 đêm và phải đặt ăn 1-2 bữa trong khách sạn, resort (báo còn phòng). Điều này cũng ít nhiều gây ảnh hưởng đến tâm lý du khách có dự định đến du lịch Mũi Né cũng như hình ảnh “thủ phủ” resort.

Các resort ven biển Hàm Tiến - Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn
Các resort ven biển Hàm Tiến - Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn

Trong khi đó, cao điểm du lịch hè đang đến gần, các cơ cở lưu trú đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất cũng như làm mới sản phẩm, dịch vụ để có thể tổ chức đón khách mùa cao điểm này.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho biết, mỗi cơ sở lưu trú có phân khúc khách hàng mục tiêu riêng. Họ có chiến lược bán hàng, quản trị doanh thu khác nhau, đặc biệt là chiến thuật quản trị doanh thu để tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận, trong đó có cả yêu cầu thời gian ở tối thiểu, bữa ăn bắt buộc. Vì vậy, các doanh nghiệp du lịch luôn đưa ra cơ cấu giá, số lượng phòng cho từng thị phần trong các khung thời gian cố định, đặc biệt là trong các ngày cao điểm.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận trả lời về phản ánh. Ảnh: Duy Tuấn
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận trả lời về phản ánh. Ảnh: Duy Tuấn

“Việc này diễn ra ở một số cơ sở chứ không phải toàn bộ các khách sạn, resort”, ông Khoa nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc bán phòng 2 đêm cuối tuần là chuyện kinh doanh bình thường của các resort, các đại lý du lịch có quyền lựa chọn. Hiện nay, Bình Thuận có gần 600 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 17.500 phòng, đây là một trong những yếu tố quan trọng thu hút du khách và đảm bảo phục vụ đa dạng các dòng du khách.

“Tuỳ tình hình phòng còn trống thì resort nhận khách. Từ trước giờ vẫn ưu tiên khách đặt 2 đêm cuối tuần bởi cao điểm hè thường rất đông khách, nhiều resort kín phòng cả những ngày trong tuần nên khi nhận khách ở 1 đêm rất đuối, nhất là bộ phận làm phòng”, đại diện một công ty lữ hành ở Mũi Né chia sẻ.

Đông du khách là động lực để du lịch Bình Thuận không ngừng nâng cao chất lượng đón khách. Ảnh: Phạm Duy
Đông du khách là động lực để du lịch Bình Thuận không ngừng nâng cao chất lượng đón khách. Ảnh: Phạm Duy

Theo thống kê mới nhất, trong tháng 5.2023, du lịch Bình Thuận đón hơn 800.000 lượt khách, tính chung từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ước đón được 3.626.500 lượt khách, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế có khoảng 111.000 lượt khách.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng du lịch hè 2023 thay đổi, gen Z thích trải nghiệm

Thanh Chân |

TP Hồ Chí Minh - Theo các doanh nghiệp lữ hành du lịch ở thành phố, xu hướng du lịch mùa hè 2023 có sự thay đổi. Đặc biệt, du khách gen Z ngày càng chi tiền nhiều hơn cho các chuyến đi và thích du lịch trải nghiệm.

Ngành du lịch Việt Nam thu hơn 267 nghìn tỉ đồng trong tháng 5

Chí Long |

Trong tháng 5, ngành du lịch Việt Nam đón tổng cộng 13,5 triệu lượt khách, đem lại doanh thu 267,2 nghìn tỉ đồng.

Du khách đổ xô đi biển du lịch để tránh nóng hè 2023

HẠ MÂY |

Các doanh nghiệp cho biết, với thời tiết hiện nay, nhiều du khách có tâm lý đi du lịch, nghỉ dưỡng ở những địa điểm có nhiệt độ, khí hậu tương đối mát mẻ. Vì vậy, những điểm du lịch biển ở các tỉnh luôn được khách lựa chọn.

Đề xuất giảm 2% thuế VAT với ôtô

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng số tiền ngân sách thu được từ bán 1 chiếc ôtô cao hơn nhiều so với khoản hụt thu từ việc giảm 2% thuế VAT.

Hoàn thành giải tỏa lấn chiếm, kênh tưới ở Thái Bình thông thoáng trở lại

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động và sự vào cuộc chỉ đạo khẩn trương, kịp thời, quyết liệt của chính quyền huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), đến nay cả 13 trường hợp có hành vi lấn chiếm bề mặt kênh tưới trạm bơm Quỳnh Hải đã tự giác chấp hành tháo dỡ, giải tỏa vi phạm, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng công trình.

Lính biên phòng ngăn đoạn sông biên giới dạy bơi miễn phí cho trẻ

HƯNG THƠ - CÔNG SANG |

Ngày cuối tuần, cán bộ chiến sĩ ở biên phòng sẽ chăng dây ở đoạn sông qua xã Xy (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tại khu vực biên giới Việt – Lào để dạy bơi miễn phí cho trẻ.

"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" Lisa Blackpink và dàn sao diện thiết kế Việt Nam

Băng Tâm |

Lisa - thành viên nhóm Blackpink tiếp tục là sao nổi tiếng thế giới diện đồ của nhà thiết kế Việt Nam - Công Trí khi dự họp fan tại Thái Lan.

Tái sinh cho cô gái trẻ mất đôi bàn tay, gương mặt bị hủy hoại vì bỏng lửa

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Đôi bàn tay và gương mặt của chị Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1995) bị hủy hoại vì bỏng lửa từ khi lên 3 tuổi. Nằm trên giường bệnh, chị Linh vẫn chưa thể tin những gì đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã làm và nỗ lực để giúp chị "tái sinh", nuôi hi vọng trở lại với cuộc sống của một người bình thường.

Xu hướng du lịch hè 2023 thay đổi, gen Z thích trải nghiệm

Thanh Chân |

TP Hồ Chí Minh - Theo các doanh nghiệp lữ hành du lịch ở thành phố, xu hướng du lịch mùa hè 2023 có sự thay đổi. Đặc biệt, du khách gen Z ngày càng chi tiền nhiều hơn cho các chuyến đi và thích du lịch trải nghiệm.

Ngành du lịch Việt Nam thu hơn 267 nghìn tỉ đồng trong tháng 5

Chí Long |

Trong tháng 5, ngành du lịch Việt Nam đón tổng cộng 13,5 triệu lượt khách, đem lại doanh thu 267,2 nghìn tỉ đồng.

Du khách đổ xô đi biển du lịch để tránh nóng hè 2023

HẠ MÂY |

Các doanh nghiệp cho biết, với thời tiết hiện nay, nhiều du khách có tâm lý đi du lịch, nghỉ dưỡng ở những địa điểm có nhiệt độ, khí hậu tương đối mát mẻ. Vì vậy, những điểm du lịch biển ở các tỉnh luôn được khách lựa chọn.