Ngành du lịch còn dư địa tăng trưởng vượt kì vọng

Ý Yên |

Trong tháng 6.2023, Việt Nam đón 975.000 lượt khách quốc tế, tăng 6,4% so với tháng 5. Tính chung 6 tháng đầu năm, ngành du lịch phục vụ 5,57 triệu lượt khách quốc tế, đạt khoảng 69% kế hoạch năm 2023 và bằng khoảng 66% cùng kì năm 2019 - trước đại dịch.

Tín hiệu tích cực

Số lượng hướng dẫn viên du lịch được cấp phép tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay là 34.874, tăng 13% so với năm trước, khi du lịch dần phục hồi. Trong đó có 20.387 hướng dẫn viên quốc tế, 12.963 hướng dẫn viên nội địa, 1.524 hướng dẫn viên tại điểm. So với cuối năm 2022, số lượng hướng dẫn viên đã được cấp thẻ trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng thêm 1.106.

Theo báo cáo từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, có 3.423 công ty lữ hành quốc tế đã đăng kí, tăng hơn 1.000 doanh nghiệp - tương ứng 45% do khách du lịch nước ngoài bắt đầu trở lại Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2023, 616 hồ sơ được cấp mới, cấp đổi và rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp, trong đó cấp mới 449 giấy phép, cấp đổi 138 giấy phép và thu hồi 31 giấy phép.

Tính riêng nửa đầu năm nay, có 65 quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 4 đến 5 sao. Đến nay, cả nước có 235 cơ sở lưu trú du lịch hạng 5 sao với 77.895 buồng; 354 cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 sao với 47.502 buồng. So với cuối năm 2022, số lượng cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4-5 sao trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng thêm 20 cơ sở và 7.275 buồng.

Tăng trưởng có thể vượt kì vọng

Phát biểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Hà Văn Siêu dự báo thị trường khách du lịch quốc tế nói chung còn nhiều dư địa để tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, nhất là vào mùa cao điểm cuối năm.

Ông Hà Văn Siêu đánh giá, động lực lớn để hút khách quốc tế là các chính sách tạo thuận lợi về thị thực và xuất nhập cảnh chính thức có hiệu lực từ ngày 15.8. Do đó, khả năng cao ngành du lịch sẽ đạt và có thể vượt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế năm nay.

Một số thị trường gửi khách lớn nhất 6 tháng đầu năm là Hàn Quốc với 1,6 triệu lượt khách, tiếp theo là Trung Quốc - thị trường vừa mở cửa từ 15.3 năm nay - vươn lên vị trí thứ hai với 557.000 lượt khách và thứ ba là Mỹ với 374.000 lượt.

Về mức độ phục hồi so với mức trước dịch, 5 thị trường trong 6 tháng đầu năm 2023 đã vượt mức cùng kì năm 2019 gồm Campuchia (338%), Ấn Độ (236%), Lào (117%), Thái Lan (108,4%) và Singapore (107,4%). Hai thị trường phục hồi về gần mức năm 2019 là Mỹ (95%), Australia (92%). Bên cạnh đó, các thị trường Hàn Quốc (77%), Anh (78,5%), Đức (83,7%), Pháp (68,6%) đều phục hồi tốt.

Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch Destination Insights của Google, từ đầu năm tới nay, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam liên tục tăng trưởng trong Top đầu thế giới. Từ vị trí thứ 11 lên thứ 6, Việt Nam là điểm đến duy nhất trong Đông Nam Á nằm ở nhóm này.

Thống kê trên cho thấy nhu cầu du lịch Việt Nam của khách quốc tế đang hồi phục ở tốc độ cao, mở ra cơ hội tốt để thúc đẩy thị trường tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm. Bên cạnh đó, với những chính sách mới mang tính đột phá tạo thuận lợi về thị thực, xuất nhập cảnh, ngành du lịch Việt Nam có động lực để hấp dẫn thêm khách quốc tế và tăng doanh thu cho các doanh nghiệp lữ hành khi du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Ý Yên
TIN LIÊN QUAN

Bỏ Tổng cục thành Cục Du lịch, quan trọng là làm được việc hay không

Lê Thanh Phong |

Từ ngày 1.7, Tổng cục Du lịch chính thức trở thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao được chuyển đổi là Cục Thể dục Thể thao.

Mở cánh cửa mới cho ngành du lịch

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Nâng hạn visa điện tử vừa được Quốc hội thông qua là cách để kéo nguồn khách quốc tế, mang đến lợi ích kinh tế nói chung. Các doanh nghiệp du lịch lữ hành đánh giá, chính sách visa thông thoáng như cánh cửa mở rộng hơn với ngành du lịch...

Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao chính thức mang tên mới

Hoài Việt - Thuý Huyền |

Hôm nay (1.7), Tổng cục Du lịch chính thức trở thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao được chuyển đổi là Cục Thể dục Thể thao.

Phát huy giá trị danh hiệu UNESCO để phát triển du lịch bền vững ở NinhBình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nay, trên cả nước có 57 khu di sản, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất, các thành phố học tập, sáng tạo, hòa bình đã được nhận danh hiệu UNESCO. Sau khi được ghi nhận, hoạt động du lịch ở các vùng này đều phát triển vượt bậc.

Sân bay Vinh mở cửa trở lại sau khi xử lý xong sự cố đường băng

QUANG ĐẠI |

Bắt đầu từ 7h sáng nay (4.7) sân bay Vinh đã mở cửa, hoạt động trở lại bình thường sau khi khắc phục xong sự cố nứt, bong tróc đường băng.

Tái khởi động khu đô thị chậm tiến độ sau phản ánh của Báo Lao Động

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng mất an toàn công trường, chậm tiến độ tại dự án Khu đô thị số 5 (thị trấn Hương Sơn, Phú Bình), chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp rào chắn, đồng thời đẩy nhanh quá trình tái khởi động thi công.

Mưa lũ bất thường có thể xảy ra trong điều kiện El Nino

MINH HÀ |

Năm nay, El Nino tác động đến nước ta có thể gây thiếu hụt lớn về lượng mưa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, không thể loại trừ những cực đoan về mưa lũ, bởi thực tế cho thấy một số đợt El Nino xuất hiện ở Việt Nam đã xảy ra những kỉ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24h.

Bất ngờ đất bỏ hoang nhưng vẫn được "hét" giá cao

ANH HUY |

Dù không có nhiều giao dịch, thanh khoản bị đứt gãy và nhiều lô đất bỏ hoang được rao bán cắt lỗ nhưng giá đưa ra vẫn không giảm, thậm chí đang neo ở mức cao.

Bỏ Tổng cục thành Cục Du lịch, quan trọng là làm được việc hay không

Lê Thanh Phong |

Từ ngày 1.7, Tổng cục Du lịch chính thức trở thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao được chuyển đổi là Cục Thể dục Thể thao.

Mở cánh cửa mới cho ngành du lịch

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Nâng hạn visa điện tử vừa được Quốc hội thông qua là cách để kéo nguồn khách quốc tế, mang đến lợi ích kinh tế nói chung. Các doanh nghiệp du lịch lữ hành đánh giá, chính sách visa thông thoáng như cánh cửa mở rộng hơn với ngành du lịch...

Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao chính thức mang tên mới

Hoài Việt - Thuý Huyền |

Hôm nay (1.7), Tổng cục Du lịch chính thức trở thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao được chuyển đổi là Cục Thể dục Thể thao.

Phát huy giá trị danh hiệu UNESCO để phát triển du lịch bền vững ở NinhBình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nay, trên cả nước có 57 khu di sản, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất, các thành phố học tập, sáng tạo, hòa bình đã được nhận danh hiệu UNESCO. Sau khi được ghi nhận, hoạt động du lịch ở các vùng này đều phát triển vượt bậc.