Vui hay buồn vẫn phải bước tiếp

LÊ VINH |

Bóng đá Việt Nam có 1 tin vui và 1 tin không vui về 2 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Tin vui là Huỳnh Như có cơ hội gia hạn hợp đồng với Lank FC ở Bồ Đào Nha, không vui là Quang Hải chia tay Pau FC sớm hơn thời hạn hợp đồng 1 năm.

Năm ngoái, cả Huỳnh Như và Quang Hải bước vào hành trình đến châu Âu với nhiều sự kì vọng. Họ chấp nhận đặt bản thân vào thử thách mới, ở môi trường hoàn toàn mới, ở một trình độ hoàn toàn khác.

Sau 1 năm, nữ tiền đạo số 1 của bóng đá nữ Việt Nam để lại dấu ấn tích cực và được câu lạc bộ Lank đề nghị kí tiếp hợp đồng. Ngược lại, từ hi vọng và tín hiệu tích cực ban đầu, Quang Hải dần dần chìm vào sự thất vọng, để cuối cùng, người đại diện đàm phán với Pau FC về việc chấm dứt hợp đồng.

Người bước tiếp, kẻ trở về, 2 tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Nhưng vui hay buồn gì thì vẫn phải bước tiếp. Liệu trở về chơi bóng ở Việt Nam có bị coi là thất bại với Quang Hải? Ở góc độ nào đó thì có thể, nhưng xét cho cùng, nó mang lại cho cá nhân Quang Hải cũng như bóng đá Việt Nam những bài học, trong đó có chuyện nhận định, đánh giá môi trường.

Quang Hải mới 26 tuổi, anh có cơ hội làm lại, nếu muốn. Và nếu xác định trở lại V.League thì cũng không phải là dấu chấm hết. Việc trở về buộc Quang Hải phải cố gắng hơn gấp bội, nhằm tìm lại phong độ và sự tự tin khi chơi bóng. Xa hơn nữa, anh phải thuyết phục được huấn luyện viên Philippe Troussier ở đội tuyển quốc gia.

Không thi đấu thường xuyên tại Pháp rõ ràng là ảnh hưởng nhiều đến Hải “con” và chiến lược gia người Pháp nói rõ rằng, Quang Hải chưa đảm bảo tiêu chuẩn để được triệu tập lên tuyển. Sự có mặt của anh ở FIFA Days tháng 6 chỉ mang tính chất làm quen với triết lí của huấn luyện viên.

Huỳnh Như và Quang Hải, dù theo con đường nào, vẫn phải bước tiếp thay vì dừng lại. Người có thành công ban đầu cần phát huy hơn nữa, tạo động lực cho những thế hệ cầu thủ trẻ hơn mạnh dạn lựa chọn bước đường tương lai, người chưa thành công sẽ rút ra bài học, dành thời gian nhìn nhận lại và chuẩn bị cho cơ hội tiếp theo trong tương lai.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Vị trí Giám đốc kĩ thuật có giá trị với bóng đá Việt Nam

MINH PHONG |

Ông Koshida Takeshi chỉ mới là vị Giám đốc kĩ thuật thứ 4 trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Con số ấy ít hơn rất nhiều so với bản danh sách rất dài liên quan đến huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam.

Hai thái cực của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 32

Bài Lê Vinh - ảnh Thanh Vũ |

Cùng trở về với tấm huy chương, nhưng tâm trạng, cảm xúc của đội U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ lại trái ngược nhau...

Bóng đá Việt Nam và thời điểm cho sự thay đổi

tam nguyên |

Theo lẽ tự nhiên, mọi sự vật, sự việc đều trải qua sự thay đổi để phát triển, tuy nhiên, sự chuyển đổi đó phải đúng thời điểm. Phải đến đúng thời khắc đó, không phải trước, cũng không phải sau. Phải hội tụ đủ, đúng các điều kiện cần thiết, không thiếu, không thừa. Nóng vội sẽ không thành, mà chậm trễ lại hỏng thời cơ...

Cầu thủ, huấn luyện viên ứng xử không đẹp và hệ luỵ của bóng đá Việt Nam

MINH PHONG |

Không chỉ cầu thủ mà các huấn luyện viên cũng đang thể hiện văn hoá ứng xử xấu xí ở các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Sai phạm tại dự án Mường Thanh Bắc Ninh cần phải xử lý nghiêm

Trần Tuấn |

Luật sư cho rằng, hành vi của chủ đầu tư dự án Mường Thanh Bắc Ninh có dấu hiệu của tội "Lừa dối khách hàng", cần phải được xử lý nghiêm.

Dự báo thời tiết hôm nay 7.6: Mưa dông ở ba miền, có nơi mưa rất to

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.6, Bắc Bộ, Trung Bộ mưa to cục bộ; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa mưa to đến rất to và rải rác có dông.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Ngã rẽ

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Tiến không phải là con của bà Năm. Sau trận bà Năm ốm liệt cả tháng trời không khỏi, tinh thần ám ảnh hỗn loạn đến mức phải bỏ về quê để ông Phú một mình trụ lại. Sau này trong một trận sốt rét rừng thập tử nhất sinh, ông được một người phụ nữ quá lứa lỡ thì làm cùng nông trường tên May chăm sóc, lửa gần rơm rơm nào mà không cháy, như lẽ tự nhiên cu Tiến cứ thế chào đời.

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Thị Hồng.

Răn đe các cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu trục lợi BHXH

Nam Dương |

Để đáp ứng nhu cầu không chính đáng của người lao động (NLĐ), một số cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh từng cấp khống giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và bị cơ quan BHXH TP Hồ Chí Minh phát hiện.

Vị trí Giám đốc kĩ thuật có giá trị với bóng đá Việt Nam

MINH PHONG |

Ông Koshida Takeshi chỉ mới là vị Giám đốc kĩ thuật thứ 4 trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Con số ấy ít hơn rất nhiều so với bản danh sách rất dài liên quan đến huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam.

Hai thái cực của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 32

Bài Lê Vinh - ảnh Thanh Vũ |

Cùng trở về với tấm huy chương, nhưng tâm trạng, cảm xúc của đội U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ lại trái ngược nhau...

Bóng đá Việt Nam và thời điểm cho sự thay đổi

tam nguyên |

Theo lẽ tự nhiên, mọi sự vật, sự việc đều trải qua sự thay đổi để phát triển, tuy nhiên, sự chuyển đổi đó phải đúng thời điểm. Phải đến đúng thời khắc đó, không phải trước, cũng không phải sau. Phải hội tụ đủ, đúng các điều kiện cần thiết, không thiếu, không thừa. Nóng vội sẽ không thành, mà chậm trễ lại hỏng thời cơ...

Cầu thủ, huấn luyện viên ứng xử không đẹp và hệ luỵ của bóng đá Việt Nam

MINH PHONG |

Không chỉ cầu thủ mà các huấn luyện viên cũng đang thể hiện văn hoá ứng xử xấu xí ở các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.